ĐNO - Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng bộ xã Đức Phú tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và từng bước đổi thay diện mạo địa phương.

Cụ thể hóa phong trào "Chi bộ bốn tốt"
Hằng tuần, đảng viên Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Đức Phú đến nhà em Nguyễn Thị Thanh Nga (11 tuổi, thôn Mỹ Đông) hỏi han tình hình học tập. Gia cảnh Nga rất khó khăn khi mẹ mất vì tai nạn giao thông, cha bỏ đi biền biệt nên em và bà ngoại nương tựa nhau để sống.
Nắm bắt hoàn cảnh, mỗi đảng viên Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Đức Phú trích 50.000 đồng/tháng tạo quỹ nhận đỡ đầu Nga, giúp em đến trường thuận lợi. Vào các dịp lễ, tết, chi bộ luôn dành tặng những suất quà động viên Nga và bà ngoại.
Ông Trần Công Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Phú cho biết: “Hiện nay, Chi bộ Các cơ quan Đảng xã nhận đỡ đầu 2 học sinh mồ côi trên địa bàn với mức 500.000 đồng/tháng/em nhằm tạo điều kiện để các em đến trường.
Đây là mô hình “Dân vận khéo” thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần sẻ chia đến toàn thể đảng viên, quần chúng ở địa phương”.
[VIDEO] - Chia sẻ của em Nguyễn Thị Thanh Nga khi được Chi bộ Các cơ quan Đảng xã Đức Phú nhận đỡ đầu:
Theo ông Trần Công Hiệu, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương và hỗ trợ người nghèo được Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã ưu tiên thực hiện. Thời gian qua, địa phương xây 5 căn nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng số tiền 320 triệu đồng.
Riêng “Chiến dịch Quang Trung”, UBND xã phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực IV - Bàn Thạch, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình ông Lưu Hữu Sự (thôn Mỹ Đông) hoàn thiện căn nhà mới với số tiền 80 triệu đồng.
Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng
Bí thư Đảng ủy xã Đức Phú Nguyễn Quốc Vũ cho biết, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, Đảng ủy xã nhanh chóng củng cố tổ chức cơ sở đảng. Bộ máy của hệ thống chính trị địa phương “vào guồng” vận hành hiệu quả, triển khai thông suốt các mặt công tác.
Các vụ mùa sản xuất được triển khai theo đúng chỉ đạo của ngành nông nghiệp; tổng sản lượng cây lương thực có hạt năm 2025 đạt 2.795 tấn. Chính quyền vận động nhân dân trồng mới 20ha ca cao, cau và cây ăn quả để phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Xã Phú Đức xử lý đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo. Đến nay, địa phương giải quyết 17 hồ sơ đất đai cho công dân sau khi tiếp nhận từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Núi Thành cũ và họp xét, hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu cho 8 cá nhân, hộ gia đình.
Tuy vậy, Đảng ủy xã Đức Phú thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế về thực hiện quy chế phối hợp; vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu; việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, triển khai thủ tục đầu tư, thi công các dự án còn chậm; công tác giải quyết đơn thư trên lĩnh vực đất đai còn kéo dài...
Theo ông Nguyễn Quốc Vũ, thời gian đến, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và cụ thể hóa các cơ chế, giải pháp tạo động lực phát triển địa phương.
“Chúng tôi xác định phương châm thực hiện phải rõ người, rõ việc, thời gian cụ thể và gắn trách nhiệm người đứng đầu vào từng phần việc. Trước mắt ưu tiên công tác chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho nhân dân; chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, ông Nguyễn Quốc Vũ cho biết.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Quốc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã Đức Phú thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương: