Cú đúp của Fernández cùng bàn thắng của Dolan giúp Espanyol đánh bại Levante 3-0 trên sân RCDE Stadium, qua đó vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng còn Levante rơi xuống vị trí thứ 19.
Espanyol tiếp đón Levante.
Ngay ở phút 5, Roberto Fernández đã lên tiếng để mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Espanyol. Pha lập công từ rất sớm giúp Espanyol có khởi đầu vô cùng thuận lợi.
Sau khi mở tỷ số 1-0, Espanyol tiếp tục làm chủ thế trận trong 12 phút đầu tiên. Đội chủ nhà vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 58-42% cùng số cú dứt điểm 4-0 (trúng đích 1-0), khiến Levante gặp rất nhiều khó khăn và chưa thể tung ra bất kỳ cú sút đáp trả nào.
Dù kiểm soát bóng ít hơn (43 - 57), Espanyol vẫn tối ưu hóa cơ hội để vươn lên dẫn trước 1 - 0. Đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn trong các tình huống lên bóng với chỉ số dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), khiến những nỗ lực làm chủ nhịp độ trận đấu của Levante chưa thể đem lại kết quả.
Tiến tới phút 36, dù chịu lép vớn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 48 - 52, Espanyol lại là đội thi đấu hiệu quả hơn để nắm lợi thế 1-0. Đội chủ nhà vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), khiến Levante chưa thể tạo ra sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ.
Phút 37, trọng tài đã rút thẻ vàng phạt Urko González de Zárate sau một tình huống phạm lỗi. Tấm thẻ phạt này xuất hiện trong bối cảnh Espanyol đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 từ rất sớm.
Phút 40, Javi Hernández kiến tạo chính xác để Roberto Fernández dứt điểm ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Espanyol. Bàn thắng thứ hai giúp đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn thế trận trước Levante.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
Hiệp 2 bắt đầu.
Bước sang phút 46, Enzo Bardeli được tung vào sân thế chỗ Carlos Álvarez. Đội khách buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị Espanyol dẫn trước 2-0.
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Levante có sự thay đổi nhân sự khi Karl Etta Eyong được tung vào sân thay cho Paco Cortés. Trong thế bị Espanyol dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số.
Bước sang phút 48, Espanyol vẫn đang làm chủ cuộc chơi khi nắm giữ lợi thế 2-0. Dù thời lượng cầm bóng là cân bằng 50-50, đội chủ nhà lại tỏ ra hiệu quả hơn hẳn ở khâu hãm thành với số lần dứt điểm vượt trội 10-2 (trúng đích 4-0).
Bước sang phút 61, Espanyol tiếp tục làm chủ thế trận khi duy trì lợi thế 2 - 0. Dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 51 - 49, đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 12 - 3 (trúng đích 5 - 0), khiến Levante phải vất vả chống đỡ.
Phút 63, Álex Calatrava phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống can thiệp trái phép. Trong bối cảnh Espanyol đang nắm thế thượng phong với tỷ số 2-0, những pha va chạm quyết liệt bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên sân.
Phút 64, Levante tiến hành sự thay đổi người khi Marc Santos được tung vào sân thay thế cho Iván Romero. Trong thế đang bị Espanyol dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải làm mới nhân sự với hy vọng xoay chuyển cục diện.
Phút 68, cầu thủ Javi Hernández nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị Espanyol dẫn trước 2-0, Levante tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn khi những tình huống va chạm trên sân bắt đầu gia tăng.
Phút 72, Rafel Bauzà được tung vào sân để thay thế cho Álex Calatrava. Trong thế trận đang dẫn 2-0 cùng chỉ số dứt điểm vượt trội 12-3, sự điều chỉnh nhân sự này kỳ vọng sẽ duy trì sự tươi mới và chủ động trong những phút còn lại của trận đấu.
Phút 72, Espanyol thực hiện sự thay đổi người khi Pol Lozano được tung vào sân thế chỗ Urko González de Zárate. Đây là quyết định an toàn của đội chủ nhà khi Urko đã nhận một thẻ vàng trước đó, qua đó giúp củng cố đội hình nhằm bảo toàn tỷ số 2-0 trước Levante.
Bước sang phút 73, Espanyol tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 53-47 cùng lợi thế dẫn trước 2-0. Đội chủ sân tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về số lần dứt điểm 12-3 (trúng đích 5-0), khiến Levante tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.
Phút 76, Jeremy Toljan chính thức được tung vào sân để thế chỗ cho Nacho Pérez. Trong bối cảnh Espanyol đang dẫn 2-0 cùng thế trận lấn lướt khi vượt trội về số cú dứt điểm (12-3), sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.
Phút 76, Espanyol quyết định điều chỉnh nhân sự khi Kareem Tunde được tung vào sân để thay thế Víctor García. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn 2-0 cùng chỉ số dứt điểm vượt trội 12-3, sự bổ sung này giúp đội nhà tiếp tục duy trì sự chủ động ở giai đoạn cuối trận.
Phút 80, Tyrhys Dolan dứt điểm chính xác mang về bàn thắng thứ ba cho Espanyol, nâng tỷ số lên 3-0 trước Levante. Bàn thắng này phản ánh đúng thế trận vượt trội của đội chủ nhà khi họ đã áp đảo về số lần dứt điểm (13-3) so với đối thủ.
Phút 81, Espanyol có sự điều chỉnh nhân sự khi Jofre Carreras được tung vào sân thay thế cho Tyrhys Dolan. Với lợi thế dẫn trước 3-0 vừa được thiết lập ở phút 80, đội bóng tiếp tục làm mới đội hình nhằm bảo toàn thành quả trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
Phút 82, Espanyol đưa Pere Milla vào sân thay cho Javi Hernández, cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 68. Khi tỷ số đang là 3-0 nghiêng về Espanyol, đội chủ nhà chủ động đưa ra sự thay đổi nhân sự để duy trì thế trận trong những phút cuối.
Bước sang phút 85, Espanyol vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận nhờ khả năng tấn công vượt trội với dứt điểm 13 - 3 và trúng đích 6 - 0. Levante gần như không thể phản kháng khi chưa tạo ra cú sút trúng đích nào, đành nhìn đội chủ nhà thong thả kiểm soát cục diện với lợi thế 3-0.
Phút 86, Espanyol thực hiện sự thay đổi người khi Marcos Fernández được tung vào sân để thay cho Edu Expósito. Với khoảng cách an toàn 3-0 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà tranh thủ rút trụ cột ra nghỉ nhằm bảo toàn lực lượng trong những phút cuối.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 02:01 17/08/2026




Vào lúc 00h00 ngày 17/08/2026, Espanyol sẽ có cuộc tiếp đón Levante trên sân nhà RCDE Stadium trong khuôn khổ giải đấu La Liga. Trận đấu hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đội bóng đều đang quyết tâm tìm kiếm lợi thế ở giai đoạn đầu mùa giải.
Trên bảng xếp hạng La Liga hiện tại, Espanyol đang tạm xếp ở vị trí thứ 8 với 0 điểm, trong khi Levante giữ vị trí thứ 15 cũng với 0 điểm. Đây là khoảng thời gian các đội bóng nỗ lực tích lũy điểm số để xác lập vị thế trên bảng xếp hạng.
Xét về lịch sử chạm trán gần đây, thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ tỏ ra vô cùng cân bằng. Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Espanyol thắng 0 trận, hòa 2 trận và Levante thắng 0 trận. Việc không đội nào giành chiến thắng ở các cuộc đối đầu vừa qua cho thấy sự tương đồng về thực lực cũng như lối chơi giữa hai bên.
Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc RCDE Stadium, Espanyol sẽ có điểm tựa tinh thần quan trọng từ sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, Levante không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, điều đã được chứng minh qua các trận hòa kịch tính giữa hai đội trong quá khứ.
Với tính chất cân bằng từ chỉ số đối đầu đến điểm số hiện tại, cuộc so tài tới đây dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ và giằng co. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội nhỏ nhất sẽ có cơ hội vươn lên giành lợi thế trong trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)