Làn sóng âm nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đang được người trẻ hưởng ứng mạnh mẽ.
TRADITIONAL Instruments Abide Club (TIA - CLB Nhạc cụ dân tộc trường FPT Đà Nẵng) quy tụ 73 bạn trẻ tâm huyết với nhạc khí cổ truyền. Ngày 22-6, trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2025 tại Đà Nẵng, thanh âm sáo trúc, đàn nhị hay đàn tranh của TIA hòa quyện nên bản hòa tấu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, khiến những người có mặt rất xúc động.
Chia sẻ về sự hòa quyện giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại, bạn Hà Thị Tuyến, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện Đại học FPT Đà Nẵng chia sẻ: “Việc đưa tuồng cổ, thơ ca vào pop, rap, R&B… đã tạo cảm hứng cho chúng tôi tìm hiểu văn hóa dân tộc. Nhóm tôi còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ sinh năm 2005, 2006 từ các trường đại học khác”.
Trước đây, vài câu hò hay giai điệu quan họ được “đính kèm” vào ca khúc như một gia vị lạ gợi sự tò mò. Thì nay, các nghệ sĩ đã thẩm thấu và chuyển hóa tinh thần dân gian vào bữa tiệc đương đại.
Nhiều MV khai thác các biểu tượng văn hóa như trầu cau, họa tiết đình làng, kết hợp vũ đạo dân gian như chèo, múa xòe, chầu văn. Nghệ sĩ cho công chúng thấy được dân gian không đơn thuần là âm thanh xưa cũ mà bao chứa nghệ thuật truyền khẩu, tinh thần dân tộc và dấu ấn bản địa.
Khi chuẩn bị cho tiết mục “Hề” tại Em xinh say hi, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tham vấn NSƯT Nguyễn Thị Ngọc Khanh, ông Bảy “mặt nạ” để hiểu sâu về nghệ thuật tuồng cổ. Ca khúc đang gây chú ý khắp các diễn đàn và đạt được hiệu quả lan tỏa cao.
Đêm thi tứ kết tại Sing!Asia 2025 (Giọng hát mới châu Á), Phương Mỹ Chi giành chiến thắng khi đối đầu với đại diện Hoàng Linh của Trung Quốc. Ca khúc “Bóng phù hoa” được nữ nghệ sĩ sử dụng lấy cảm hứng từ truyện cổ “Người con gái Nam Xương”.
Sự nỗ lực gìn giữ bản sắc của những người làm nghệ thuật được giới chuyên môn ghi nhận và tạo ra hiệu ứng rất lớn. Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22-3 vừa qua được tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận là “Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất”. Hơn 5.000 người, phần lớn là các bạn trẻ mặc áo dài, áo tứ thân, áo ngũ thân... tạo nên dòng người vừa rực rỡ vừa trang nghiêm, như cuộc diễu hành sắc màu văn hóa giữa lòng đô thị hiện đại.
Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã được Đài Truyền hình Việt Nam tặng bằng khen “Chương trình giải trí ấn tượng, đã có những đóng góp nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, dân tộc”; được Bộ VH-TT&DL vinh danh ở hạng mục “Chương trình biểu diễn nổi bật của năm” tại Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024.