Điểm đến

Đánh thức “viên ngọc thô” Thượng Đức

HOÀNG LIÊN 04/08/2026 09:00

Sản phẩm “kết nối văn hóa, lịch sử - chạm vào thiên nhiên” vừa đưa vào thử nghiệm tại Thượng Đức đã để lại dấu ấn đậm nét với người dân và du khách.

du-lich-3.jpg
Du khách tham quan hệ thống đồn bốt, hầm ngầm kiên cố của địch tại Thượng Đức. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hành trình gợi mở câu chuyện về một vùng đất từng đi qua chiến tranh khốc liệt, nay chuyển mình mạnh mẽ với vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên, văn hóa và con người.

Thượng Đức hội tụ tiềm năng du lịch phong phú nhờ sự giao hòa giữa núi rừng, sông nước, di tích lịch sử và đời sống cộng đồng. Dòng sông quê hiền hòa, cảnh quan “ngã ba sông”, chùa Hà Tân, suối nước nóng Thái Chấn Sơn cùng những vườn cây trĩu quả đã khắc họa nên một miền quê đầy sức hút.

Tượng đài chiến thắng Thượng Đức là “địa chỉ đỏ” ghi dấu chiến công hiển hách của quân và dân ta. Nhiều du khách không khỏi xúc động khi trực tiếp khảo sát di tích và những tàn tích quân sự còn sót lại.

Ông Lê Văn Phiếu (phường Liên Chiểu) chia sẻ, dù từng nhiều lần dâng hương tại tượng đài, nhưng đây là lần đầu ông được tìm hiểu hệ thống công sự và lắng nghe những câu chuyện lịch sử sống động. “Tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh gian khổ của cha anh. Mong rằng quần thể này sớm được phục dựng và tích hợp mã QR tại từng điểm để hỗ trợ khách tham quan”, ông bày tỏ.

Hành trình “kết nối văn hóa, lịch sử - chạm vào thiên nhiên” mang đến trải nghiệm trọn vẹn trong ngày cho du khách.

Khởi đầu tại Tượng đài chiến thắng Thượng Đức, du khách tiếp tục đến chùa Hà Tân, không gian tâm linh tưởng niệm gần 1.000 chiến sĩ hy sinh. Rời dấu ấn lịch sử, du khách ghé thăm vùng cây trái Thái Chấn Sơn để thưởng thức bữa cơm quê đậm đà do chính người dân phục vụ.

Nhà vườn của chị Trương Thị Nhơn (thôn Thái Chấn Sơn) là một trong những điểm dừng chân phục vụ ẩm thực bản địa. Đây cũng là điểm nhấn của sản phẩm du lịch mới tại xã Thượng Đức, khi người dân Thượng Đức trở thành những “hướng dẫn viên bản địa”, trực tiếp kể lại câu chuyện lịch sử và nhịp sống của quê hương.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, việc triển khai tour du lịch cộng đồng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa đề án phát triển bền vững của địa phương. Qua đó, xã có thể đánh giá tính kết nối giữa các điểm đến, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao vai trò của cộng đồng. “Du lịch không chỉ đơn thuần là đón khách mà còn là tạo sinh kế bền vững cho người dân từ chính tài nguyên quê hương”, ông nhấn mạnh.

Theo nhận định của các chuyên gia, với những giá trị đặc thù, Thượng Đức hoàn toàn có thể trở thành điểm đến khác biệt tại khu vực phía tây Đà Nẵng. Vùng đất từng chịu nhiều đau thương nay đang trỗi dậy mạnh mẽ bằng sức sống mới và niềm tự hào bản sắc.

Xã Thượng Đức đã xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”, nhằm kiến tạo sáu cụm sản phẩm đặc trưng. Mục tiêu đến năm 2030, địa phương phấn đấu đón khoảng 100 nghìn lượt khách mỗi năm, 100% cơ sở dịch vụ không sử dụng nhựa dùng một lần và giải quyết việc làm cho ít nhất 300 lao động tại chỗ.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Đánh thức “viên ngọc thô” Thượng Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO