Thế giới

Đầu tư hydro xanh toàn cầu vượt 130 tỷ USD

KIM OANH 12/09/2026 15:50

ĐNO - Các quốc gia trên thế giới đang tăng cường đầu tư sản xuất hydro xanh, một trong những nguồn năng lượng sạch mới nổi nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch, tăng cường an ninh năng lượng và góp phần phát triển bền vững.

hy.jpg
Nhà máy sản xuất hydro sạch tại Chile. Ảnh: Reuters

Những thị trường chiếm ưu thế

Hydro xanh chủ yếu được sản xuất bằng phương pháp điện phân nước, trong đó sử dụng dòng điện có nguồn gốc từ nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời... nên phát thải rất ít hoặc không phát thải.

Khi các chính phủ tìm cách tăng cường an ninh năng lượng, xây dựng nền kinh tế bền vững hơn và hỗ trợ tăng trưởng công nghiệp dài hạn, hydro có thể góp phần giúp giải quyết nhiều ưu tiên chiến lược.

Đồng thời, sự thay đổi các ưu tiên địa chính trị đang củng cố vai trò của hydro như “đòn bẩy” chiến lược giúp tăng cường khả năng phục hồi.

Theo báo cáo Global Hydrogen Compass 2026 của Hội đồng Hydro mới đây, tổng vốn đầu tư hydro xanh toàn cầu vượt 130 tỷ USD, tương ứng với công suất 6,9 triệu tấn mỗi năm trên hơn 570 dự án toàn thế giới, trong đó 90% đang được xây dựng hoặc đã đi vào hoạt động.

Về mặt địa lý, Hydrogencouncil cho biết, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất. Nước này chiếm hơn một nửa tổng công suất hydro tái tạo cam kết toàn cầu, cũng như 90% công suất vận hành mới được bổ sung trên toàn cầu kể từ năm 2025.

Châu Âu hiện đứng thứ hai về thị trường, dẫn đầu về số lượng dự án và tốc độ tăng trưởng đầu tư tương đối (+35% kể từ năm 2025). Trong khi đó, Mỹ tiếp tục dẫn đầu trong việc triển khai hydro carbon thấp, chiếm khoảng 75% tổng công suất hydro và amoniac carbon thấp cam kết toàn cầu.

h2.jpg
Những bồn chứa năng lượng hydro sạch. Ảnh: Hydronews

Sự cần thiết đẩy mạnh đầu tư hạ tầng

Báo cáo trên cũng nhấn mạnh sự phân hóa ngày càng tăng giữa thị trường có khung chính sách và cơ sở hạ tầng vững mạnh và thị trường mà các dự án vẫn đang bị đình trệ.

Ví như, trong số 11 triệu tấn/năm (Mtpa) nhu cầu hydro sạch tiềm năng năm 2030 mà các chính sách hiện hành có thể khai thác, khoảng 6 triệu tấn/năm được đảm bảo nhờ các chính sách đã được ban hành và thực thi. Khai thác 5 triệu tấn/năm còn lại hiện đòi hỏi hành động khẩn cấp từ các chính phủ để thực hiện cam kết chính sách hiện có.

Đối với nhà hoạch định chính sách, ưu tiên hàng đầu là triển khai biện pháp khuyến khích và quy định hỗ trợ, cũng như công cụ định giá carbon mạnh mẽ nhằm cung cấp tín hiệu về nhu cầu.

Đối với ngành công nghiệp, trọng tâm là đáp ứng nhu cầu đó một cách hiệu quả về chi phí, điều này đòi hỏi phải nỗ lực mạnh mẽ để giảm chi phí và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết.

Ông François Jackow, CEO của Air Liquide kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Hydro chia sẻ: “Hydro không chỉ là giải pháp khử carbon mà còn là đối tác không thể thiếu của điện năng tái tạo. Nhờ sự cộng hưởng này, hydro giúp tăng cường khả năng chống chịu cũng như cải thiện hiệu suất và tính kinh tế cho toàn bộ hệ thống năng lượng”, theo Hydronews.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Đầu tư hydro xanh toàn cầu vượt 130 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO