ĐNO - Chiều 26/11, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Thi hành án Dân sự thành phố về giám sát kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2025. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thi hành án Dân sự thành phố cho biết, thời gian qua, đơn vị chủ động, kịp thời đề ra chương trình, kế hoạch công tác và các biện pháp, giải pháp cụ thể của từng tháng, quý, nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngành giao năm 2025 là 83,9% về việc và 51,9% về tiền.
Đồng thời, nghiêm túc tổ chức triển khai trong toàn hệ thống thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương; tăng cường công tác kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự, trong công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án năm 2025 và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hành chính.
Đơn vị chỉ đạo khắc phục nghiêm các thiếu sót, hạn chế đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ ra và kiên quyết xem xét trách nhiệm những trường hợp lặp lại lỗi vi phạm.
Từ 1/10/2024 đến 30/9/2025, ngành đã thi hành xong 18.173 việc, đạt tỷ lệ 85,27%, vượt 1,32% so với chỉ tiêu giao. Về tiền, thi hành xong hơn 8.284 tỷ đồng, tăng 156,18% so với cùng kỳ năm 2024, vượt 11,90% so với chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách Nhà nước đã thi hành xong 16.200 việc, đạt 91,88% về việc và 62,01% về tiền.
Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân sách, đã thi hành xong 388 việc, đạt 31,75%, về tiền đạt 45,35%.
Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực.
Đơn vị đã chú trọng triển khai các lĩnh vực như theo dõi thi hành án hành chính; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức, cán bộ; bồi thường Nhà nước và bảo đảm tài chính; phối hợp trong thi hành án; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và truyền thông báo chí, cũng như công tác phòng, chống tham nhũng; qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực.
Thi hành án Dân sự thành phố nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền phối hợp chỉ đạo, giải quyết.
Các thành viên Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đưa ra các kiến nghị sát với thực tiễn, nhằm giúp công tác thi hành án ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh ghi nhận, đánh giá cao công tác của Thi hành án Dân sự thành phố; đề nghị ngành thi hành án tiếp tục theo dõi, thực hiện nghiêm túc việc thi hành án theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nhưng cũng phải khen thưởng, động viên kịp thời.
Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức công vụ cần chú trọng, nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ chấp hành viên; chú trọng theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị của Viện Kiểm sát, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước.
Thi hành án Dân sự thành phố cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần tạo sự minh mạch trong hoạt động thi hành án dân sự.
Các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố tiếp tục quan tâm, kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án để hạn chế tối đa các trường hợp đương sự tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho quá trình thi hành án, đặc biệt là vụ án tham nhũng kinh tế.
Các sở, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố trong công tác xác minh, truy tìm, xử lý, giao tài sản để đẩy nhanh tiến độ thi hành án; đặc biệt là phối hợp trong công tác cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá, tránh phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn thành phố.