Các địa phương trên địa bàn thành phố đẩy mạnh hoạt động thể thao bằng việc tổ chức nhiều sự kiện, giải đấu sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Thời gian qua, xã Thăng Trường chú trọng đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong quần chúng nhân dân và phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Các hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn xã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều sân chơi, giải đấu do các thôn, hội, đoàn thể trên địa bàn tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, đoàn viên, người lao động…
Mới đây, tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, Giải bóng chuyền nam “Thăng Trường khát vọng” lần thứ II năm 2026 diễn ra thành công, thu hút đông đảo người hâm mộ xem, cổ vũ. Giải do UBND xã Thăng Trường phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức, quy tụ hơn 130 vận động viên đến từ 13 đội bóng đại diện các thôn trên địa bàn xã. Các đội chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn, chọn đội có thành tích tốt vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết tranh chức vô địch.
Tham gia giải, vận động viên Hoàng Thế Đức chia sẻ: “Tập luyện bóng chuyền thường xuyên, tôi rất mong chờ các giải đấu hấp dẫn được tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đây còn là nơi nuôi dưỡng đam mê, tạo động lực cho người dân duy trì thói quen tập luyện thể thao”.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân, thông qua các giải đấu, xã Thăng Trường tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển thể thao của xã tranh tài sân chơi cấp thành phố. Hiện Thăng Trường là một trong những địa phương có đội tuyển bóng chuyền nam mạnh, đủ sức cạnh tranh tại các sân chơi lớn. Năm 2025, đội bóng chuyền nam xã Thăng Trường giành ngôi á quân Giải bóng chuyền các câu lạc bộ thành phố Đà Nẵng.
Tại phường Liên Chiểu, liên tiếp các giải thể thao hấp dẫn cũng diễn ra từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, một trong những giải đấu được mong chờ vừa khép lại với nhiều ấn tượng là Giải cầu lông các câu lạc bộ phường Liên Chiểu mở rộng tranh cúp Tài Thiện Phú năm 2026.
Vận động viên đến từ 12 câu lạc bộ trên địa bàn thành phố thi đấu ở 5 nội dung và theo các nhóm, gồm: nhóm vô địch, nhóm theo độ tuổi từ 18-56 tuổi trở lên và nhóm lãnh đạo. Các trận đấu tại giải diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ cổ vũ. Thành công của giải góp phần lan tỏa phong trào cầu lông trên địa bàn phường Liên Chiểu nói riêng và thành phố nói chung.

Tín hiệu tích cực là các địa phương nỗ lực đa dạng sân chơi bằng việc tổ chức nhiều môn thể thao khác nhau, điều này giúp phong trào thể dục - thể thao ở cơ sở phát triển đồng đều.
Tại phường Ngũ Hành Sơn, liên tiếp các giải đấu diễn ra sôi nổi như: Giải bi sắt câu lạc bộ phường Ngũ Hành Sơn mở rộng, Giải bơi thanh thiếu nhi, Giải bóng đá thanh niên… Các giải đấu có chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào.
Theo ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, các giải đấu không chỉ là sân chơi để vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đáp ứng nguyện vọng rèn luyện thể thao, mà còn khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Ngoài giải đấu cấp phường, các sân chơi do tổ dân phố, hội, đoàn thể tổ chức còn mang ý nghĩa thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
“Có thể nói, phong trào thể thao trên địa bàn phường phát triển sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ. Các giải đấu đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, xã xây dựng kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện. Tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X năm 2026, phường giành giải Ba toàn đoàn. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các giải đấu nhằm đưa phong trào thể dục - thể thao trên địa bàn phường phát triển mạnh hơn nữa”, ông Bình nói.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải nhìn nhận, phong trào thể thao trên địa bàn thành phố phát triển sâu rộng và lan tỏa mạnh. Trên cơ sở kế hoạch của thành phố, các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp để thực hiện.
Thuận lợi về điều kiện cơ sở vật chất, nhiều giải đấu, hội thao được các địa phương tổ chức thành công, có sự lan tỏa lớn, được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Cùng với các địa phương, Trung tâm Thể dục thể thao thành phố thường xuyên tổ chức các giải đấu cho vận động viên trên địa bàn thành phố tranh tài.
“Thành phố tạo điều kiện cho các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thể dục - thể thao ở cơ sở. Đồng thời khuyến khích duy trì môn thể thao truyền thống trong hoạt động văn hóa - thể thao vào các dịp lễ, tết, ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và lễ hội truyền thống địa phương… Qua đó, đáp ứng nhu cầu tập luyện, vui chơi, giải trí của nhân dân; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của người dân thành phố”, ông Hải nói.