ĐNO - Tối 29/8, UBND xã Chiên Đàn tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố đối với di tích Lũy Đá Rồng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi dự và phát biểu tại buổi lễ.

Di tích Lũy Đá Rồng được UBND tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích.
Từ dấu mốc này, UBND xã Chiên Đàn cùng các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, quản lý và tuyên truyền, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Lũy Đá Rồng là di tích gắn với phong trào Nghĩa hội Quảng Nam. Chiến lũy được chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu cho xây dựng để làm nơi chiêu mộ binh lính, rèn sắm vũ khí, cất giấu lương thực và luyện quân. Nơi đây từng diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt của nghĩa quân trong phong trào Nghĩa hội Quảng Nam với quân Pháp và triều đình Huế.
Thời gian và sự tàn phá của chiến tranh đã làm biến dạng nhiều đoạn thành lũy, nhưng những gì còn lại ngày nay là một chứng tích hữu hình của lịch sử vùng đất dinh trấn Quảng Nam xưa, cùng nhiều giá trị về chính trị, văn hóa, kiến trúc... trong buổi đầu cha ông mở đất vào phương Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận xứng đáng, khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá, địa chất của di tích Lũy Đá Rồng. Chính quyền địa phương cần chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương.