Ở mỗi thời kỳ lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hiện nay, công tác tuyên giáo luôn đóng vai trò đi trước mở đường, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tuyên giáo của Đảng đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hình thành hệ thống quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh, luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, rèn luyện, đi sâu vào thực tiễn, bám sát Nhân dân, đối thoại với dân, làm cho đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Những chặng đường vượt khó
Từ khi Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Ban Tuyên huấn Quảng Đà trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, binh chủng Tuyên giáo gồm: Tuyên huấn, trường chính trị, báo chí, nhà in, văn công… đã chuyển tải kịp thời chủ trương, đường lối chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến với Nhân dân.
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, dưới mưa bom lửa đạn của quân thù, mặc dù phải di chuyển cơ quan nhiều lần, hy sinh tổn thất lực lượng khá lớn, nhưng những chiến sĩ trên mặt trận công tác tư tưởng luôn bám sát địa bàn, vượt qua nhiều gian nan, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, công tác tuyên giáo và dân vận thành phố Đà Nẵng được xác định tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức và tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ... Kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về vùng đất anh hùng, tin tưởng sâu sắc ở sức mạnh công tác tư tưởng và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận đang ngày một trưởng thành.
Sau ngày giải phóng đến nay, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, người làm công tác tuyên giáo thành phố không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập trung tuyên truyền, quán triệt và vận dụng tốt những phương châm cơ bản của công tác tư tưởng mà Đảng đã đề ra, nhất là trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sau khi hợp nhất (giữa Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận, giữa thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam) đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp công tác nội bộ, thể hiện hiệu quả tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” với những kết quả bước đầu đáng khích lệ góp phần vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng bền vững.
Sau khi hợp nhất đến nay, tập thể lãnh đạo Ban, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đã đoàn kết, đồng lòng, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy giao. Đây chính là những kết quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao trong bối cảnh công việc ngày càng nhiều và đòi hỏi chất lượng.
Đặc biệt, ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố luôn chủ động trong công tác tuyên truyền, dân vận khéo, công tác tôn giáo, dân tộc, định hướng dư luận xã hội, cung cấp kịp thời thông tin trước những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, thành phố và thế giới. Phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội tham mưu cho các cấp ủy Đảng những giải pháp, biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp; phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.
Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị thành phố đang nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XXII, hướng tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố đóng vai trò then chốt trong việc củng cố nền tảng tư tưởng, là cầu nối giữa ý Đảng lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và vận động, giữa tư tưởng và hành động. Đổi mới tư duy nhận thức, nâng cao năng lực tham mưu chủ trương, đường lối của Đảng về công tác tuyên giáo và dân vận; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Vững vàng trong giai đoạn mới
Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen thách thức, công tác tuyên giáo và dân vận thành phố được xác định tiếp tục đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương thức và tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò đi trước mở đường của công tác tuyên giáo, tập trung tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới, các chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương và Thành ủy.

Hòa nhịp xu thế thời đại, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nhằm tăng tính lan tỏa, hiệu quả truyền thông và tiếp cận đa dạng các đối tượng, nhất là giới trẻ. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phản bác thông tin xấu độc, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố vững chắc “trận địa tư tưởng” trên không gian mạng. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng dư luận xã hội; kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, tránh để hình thành “điểm nóng” về tư tưởng, niềm tin trong nhân dân. Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận các cấp vững mạnh toàn diện, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có trình độ chuyên môn, có khả năng làm việc trong môi trường đa chiều, đa phương tiện.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn nữa cả về nội dung, phương thức, nghiên cứu đổi mới tư duy từ truyền thống sang hiện đại, hướng tới từng nhóm đối tượng khác nhau. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác đảm bảo kết hợp hài hòa, có tính biện chứng giữa công tác tuyên giáo và dân vận trong mô hình tổ chức bộ máy mới.
Chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội.
Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau Đại hội, mục tiêu là tạo ra sự thống nhất đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước, của thành phố; xây dựng đội ngũ “bút chiến” sắc bén, có bản lĩnh chính trị, am hiểu thực tiễn, tạo ra các chuỗi bài viết có tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục cao.
Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về vùng đất anh hùng, tin tưởng sâu sắc ở sức mạnh công tác tư tưởng và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo và dân vận đang ngày một trưởng thành. Ngành Tuyên giáo và Dân vận thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xứng đáng với sự ghi nhận và tin tưởng của Đảng bộ và Nhân dân thành phố.