Kinh tế

Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững ở Thăng Phú

PHAN VINH 19/12/2025 08:28

ĐNO - Tại xã Thăng Phú, từ cách hỗ trợ sinh kế đúng đối tượng đến tổ chức đồng bộ các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, địa phương đang từng bước tạo nền tảng giúp người dân có điều kiện tự vươn lên, ổn định cuộc sống.

Con bê con ra đời tạo thêm động lực để ông Sơn nỗ lực trong cuộc sống
Bê con ra đời tạo thêm động lực để ông Sơn nỗ lực trong cuộc sống. Ảnh: PHAN VINH

Sinh kế trong chăn nuôi

Năm 2006, một tai nạn nghiêm trọng khiến ông Nguyễn Trường Sơn (SN 1977, thôn Lý Trường, xã Thăng Phú) mất khả năng lao động. Sống một mình, không nghề nghiệp ổn định, ông Sơn nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền địa phương.

Năm 2023, ông Sơn được UBND xã Bình Phú (cũ) trao 2 con bò cái sinh sản từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây là động lực lớn để ông Sơn có thêm niềm tin vào cuộc sống. Gần 2 năm cần mẫn chăm sóc, đến nay, một con bò đã sinh bê con, con còn lại đang mang thai.

Ông Sơn chia sẻ, nuôi bò không nhẹ công, nhưng nhìn đàn bò lớn lên từng ngày, ông thấy vui và yên tâm. Ông dự tính, khi bê con đủ lớn sẽ bán bớt một con để sửa lại căn nhà xuống cấp, phần còn lại dành dụm phòng lúc ốm đau.

Có đàn bò, tôi thấy có điểm tựa vì ít nhất cũng còn trong tay một tài sản trị giá vài chục triệu đồng. Không như trước đây, một thân một mình lủi thủi, tôi phải đi mót củi bán sống qua ngày”, ông Sơn bộc bạch.

Có đàn bò, tôi thấy có điểm tựa, vì ít nhất mình còn trong tay tài sản. Không như trước đây, một thân một mình lủi thủi, tôi phải đi mót củi bán sống qua ngày.

Ông Nguyễn Trường Sơn

Tại thôn Ngũ Xã, chị Dương Thị Lai (SN 1984) cũng là một trường hợp tương tự. Chồng mất do đột quỵ trong năm 2022, chị một mình nuôi hai con đang tuổi học hành. Gánh nặng chồng chất khi chị phát hiện mình mắc ung thư tuyến giáp, sức khỏe suy giảm nhưng vẫn phải lo toan mọi thứ.

Sau khi được hỗ trợ bò, chị Lai đã đầu tư chuồng trại và trồng cỏ cho bò ăn
Sau khi được hỗ trợ bò, chị Lai đầu tư chuồng trại và trồng cỏ cho bò ăn. Ảnh: PHAN VINH

Năm 2024, chị Lai được hỗ trợ 2 con bò trị giá khoảng 25 triệu đồng. Việc chăn nuôi với chị không hề dễ, bởi sức khỏe hạn chế, lại phải cáng đáng chi phí sinh hoạt và thuốc men. Một con bò phải bán sớm để trang trải trước mắt, con còn lại chị cố giữ, chăm sóc kỹ lưỡng, chờ đến ngày phối giống.

"Nuôi bò cực lắm, nhất là khi mình đau ốm, nhưng còn sức là còn cố. Chỉ mong bò sinh được lứa nữa để tôi có chút vốn, lo cho con ăn học, phòng khi đau bệnh còn có cái dựa", chị Lai chia sẻ.

Từ năm 2021 đến nay, xã Thăng Phú hỗ trợ sinh kế cho 48 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, mỗi hộ được trao 2 con bò. Các hộ phấn khởi tiếp nhận sinh kế, tổ chức chăn nuôi bài bản, từng bước tăng đàn. Đến nay, trên địa bàn xã Thăng Phú không còn hộ nghèo trong độ tuổi lao động, chỉ còn các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, một kết quả phản ánh hiệu quả rõ nét của chương trình.

Đồng bộ nhiều chính sách

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại xã Thăng Phú được triển khai theo hướng đồng bộ, bám sát thực tế. Ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú cho biết, đến nay, toàn xã còn 135 hộ nghèo, giảm 2 hộ so với năm 2024 (tỷ lệ 2,69%); hộ cận nghèo còn 103 hộ, giảm 37 hộ (tỷ lệ 2,09%).

Nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ cho xã thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững khoảng 1,8 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu Đảng ủy chỉ đạo triển khai đồng loạt các dự án, tiểu dự án, tập trung vào các nội dung trọng tâm.

Trong đó, tập huấn, tuyên truyền điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đa chiều, bảo đảm việc xác định đúng đối tượng, đúng thực trạng. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở thôn, tổ dân phố và các chi hội, nhằm thống nhất cách tiếp cận, tránh lúng túng trong quá trình thực hiện.

Xã Thăng Phú tổ chức tập huấn công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở thôn, tổ dân phố
Xã Thăng Phú tập huấn công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở thôn, tổ dân phố. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Dũng, giảm nghèo được xác định là chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã. Việc không còn hộ nghèo trong độ tuổi lao động là kết quả của cách làm có trọng tâm, trong đó sinh kế chỉ là một phần, quan trọng hơn là thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người dân tự vươn lên.

Thực tế triển khai cho thấy không ít khó khăn. Phần lớn hộ nghèo hiện nay là đối tượng bảo trợ xã hội, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Một số tiểu dự án về đào tạo nghề, việc làm khó triển khai do người dân không đủ điều kiện tham gia.

Từ thực tiễn đó, chính quyền địa phương xác định công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới không chỉ dừng ở việc hỗ trợ vật chất, mà cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận, chú trọng yếu tố nhân văn, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Khi người nghèo có sinh kế phù hợp, có niềm tin và có sự đồng hành đúng mức của chính quyền, con đường thoát nghèo sẽ bền vững hơn. Với Thăng Phú, đó không chỉ là kết quả của một chương trình, mà là nền tảng để xây dựng một cộng đồng ổn định, an toàn và phát triển lâu dài.

Ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú

[VIDEO] - Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững ở Thăng Phú:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững ở Thăng Phú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO