Nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và biến động sản xuất, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên, góp phần ổn định đời sống.

Tại xã Nam Phước, Công đoàn xã đã làm việc trực tiếp với các hộ ngư dân, chủ tàu cá thuộc Nghiệp đoàn nghề cá Duy Vinh nhằm nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với ngư dân trong điều kiện hoạt động khai thác thủy sản còn gặp nhiều khó khăn. Để kịp thời động viên, Công đoàn xã Nam Phước đã trao 15 suất hỗ trợ sinh kế, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên thuộc nghiệp đoàn. Nguồn kinh phí được Công đoàn xã tiếp nhận từ Ban Vận động cứu trợ xã Nam Phước, thể hiện sự chung tay, sẻ chia của các cấp, các ngành trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn.
Theo bà Lâm Thị Vỹ, Chủ tịch Công đoàn xã Nam Phước, việc trực tiếp làm việc, khảo sát và trao hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt, sát cơ sở của tổ chức Công đoàn. “Chúng tôi mong muốn những phần hỗ trợ này sẽ giúp đoàn viên có thêm động lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó với nghề”, bà Vỹ cho biết.
Đoàn viên Văn Thành Cường (tổ 7, thôn Trà Đông) bày tỏ: “Mỗi chuyến biển kéo dài khoảng 10 ngày, thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/chuyến. Khoản hỗ trợ sinh kế từ Công đoàn tuy không lớn nhưng rất kịp thời, giúp tôi có thêm điều kiện mua lưới, góp phần cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình”.
Trong quá trình khảo sát, Công đoàn xã đã trực tiếp trao đổi với người thân các chủ tàu cá để ghi nhận đầy đủ hơn tình hình lao động của các thuyền viên, những khó khăn trong sinh hoạt gia đình khi tàu không thể ra khơi, cũng như nhu cầu hỗ trợ sinh kế trong giai đoạn chờ phục hồi sản xuất. Qua đó, Công đoàn xã có cơ sở đánh giá đúng thực trạng, xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp, sát với nhu cầu của đoàn viên.

Công tác chăm lo đoàn viên cũng được cấp công đoàn triển khai hiệu quả tại phường Hải Vân. Bà Huỳnh Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Công đoàn phường Hải Vân cho hay nhằm sẻ chia với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua, Công đoàn phường đã tổ chức trao quà cho đoàn viên thuộc Công đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công đoàn Công ty CP Nicotex, Công đoàn Công ty TNHH Mikazuki và Công đoàn Nhóm lớp Mầm non độc lập Hòa Hiệp Nam. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp đoàn viên sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và quay trở lại công việc.
Bên cạnh hoạt động chăm lo trực tiếp, Công đoàn phường Hải Vân còn chú trọng xây dựng các mô hình gắn kết đoàn viên. Mới đây, Công đoàn phường đã thành lập Tổ công nhân tự quản khu dân cư Xuân Thiều 1. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hải Vân hiện quản lý 2 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Riêng Tổ công nhân tự quản khu dân cư Xuân Thiều 1 có 220 công nhân lao động cư trú, ban điều hành gồm 10 người hoạt động nền nếp, hiệu quả.
Theo Liên đoàn Lao động thành phố, Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của tổ chức Công đoàn, đã được Thành ủy khen thưởng và đề nghị nhân rộng. Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố quản lý 71 tổ công nhân tự quản với hơn 11.200 công nhân lao động tham gia sinh hoạt.
Ban điều hành các tổ công nhân tự quản đóng vai trò “đầu tàu” gắn kết công nhân lao động cư trú, là “cánh tay nối dài” của công đoàn cơ sở trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Qua đó, kịp thời đề xuất các giải pháp chăm lo đời sống, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Tại xã Đại Lộc, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Công đoàn xã cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn xã đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt xảy ra trong tháng 10 vừa qua.
Để việc trao quà đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, Công đoàn xã đã chủ động nắm bắt tình hình đời sống, mức độ thiệt hại của các gia đình đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Trên cơ sở đó, Công đoàn xã tổng hợp, báo cáo và đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, hỗ trợ kịp thời nhằm giúp các trường hợp khó khăn sớm vượt qua giai đoạn thử thách, ổn định cuộc sống.
Từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn xã Đại Lộc được ủy quyền trao 211 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng đến tay đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt. Tổng kinh phí hỗ trợ lên đến 422 triệu đồng.
Theo ông Long, hoạt động hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp các gia đình đoàn viên vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Đây cũng là trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, nhất là trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn.