Nông nghiệp

Điểm tựa sản xuất lúa bền vững từ mô hình phân bón trả chậm

HỒ QUÂN 18/01/2026 15:48

ĐNO - Những năm qua, chương trình mua phân bón trả chậm và liên kết sản xuất trong canh tác lúa đã giúp người nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập từ những cánh đồng.

PHAN TRA CHAM
Nông dân xã Thăng Bình được tiếp cận chương trình mua phân bón trả chậm. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiệu quả của chương trình mua phân bón trả chậm

Vụ đông xuân này, ông Nguyễn Văn Cường (thôn 1, xã Thăng Bình) vơi đi nỗi lo về kinh phí sản xuất khi được tiếp cận chương trình mua phân bón trả chậm. Mua phân từ tháng 12 năm trước nhưng sau khi thu hoạch lúa, rơi vào khoảng tháng 3 năm sau mới trả tiền, giúp ông chủ động xoay xở.

“Khi xuống giống vụ đông xuân, nhà nông cũng bắt đầu trồng rau màu vụ tết. Chi phí làm đất, mua giống, mua phân hữu cơ, phân hóa học… phải bỏ ra cả chục triệu đồng cũng chẳng dễ dàng. Do đó, việc mở rộng chương trình mua phân bón trả chậm giúp nông dân yên tâm sản xuất, gắn bó với đồng ruộng", ông Cường chia sẻ.

Tại xã Thăng Bình, nông dân đã xuống giống vụ đông xuân trên diện tích hơn 1.500ha. Hội Nông dân xã triển khai chương trình mua phân bón trả chậm với số lượng cung ứng hơn 132 tấn.

Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thăng Bình cho biết, chương trình này được duy trì nhiều năm nay trên địa bàn, giúp nông dân chủ động về vật tư phân bón, sản xuất đúng lịch thời vụ, bảo đảm chất lượng giống cây trồng.

Đồng thời khắc phục tình trạng mua phải phân giả, phân kém chất lượng; tạo điều kiện để nông dân có đủ thời gian cân đối chi phí, không bị thương lái ép giá khi thị trường biến động. Hội Nông dân xã cam kết bảo đảm chất lượng, giá cả đối với từng loại phân bón cung ứng đến người dân.

dsc02308.jpg
Nông dân xã Thăng Bình yên tâm sản xuất vụ đông xuân khi được tiếp cận chương trình mua phân bón trả chậm. Ảnh: HỒ QUÂN

Để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, UBND xã Thăng Bình tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật trồng trọt mới, nhất là giảm phân đạm trên đồng ruộng.

Ông Bùi Quốc Yên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2025, đơn vị cung ứng cho 49 xã, phường trên địa bàn thành phố 8.613 tấn phân bón, tập trung các loại như Bình Điền, Mặt Trời Mới và Sao Việt, với tổng giá trị 126,6 tỷ đồng. Những đơn vị triển khai hiệu quả chương trình mua phân bón trả chậm gồm các xã: Xuân Phú, Thu Bồn, Nam Phước, Quế Sơn Trung, Tây Hồ…

Trước vụ đông xuân năm nay, trung tâm tiếp tục triển khai chương trình mua phân bón trả chậm tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện để người dân đăng ký số lượng, tiếp cận quy trình kỹ thuật sử dụng phân bón. Phân bón được chuyển đến từng địa bàn bảo đảm theo lịch thời vụ. Sau 135 ngày kể từ ngày nhận, nông dân mới thanh toán tiền.

Đẩy mạnh liên kết sản xuất

Ông Hoàng Trung Hùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Đại Thắng (xã Phú Thuận) cho biết, những năm qua, đơn vị đứng ra làm trung gian để hơn 1.000 hộ nông dân địa phương liên kết với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên sản xuất lúa giống trên diện tích hơn 170ha.

Doanh nghiệp cam kết bao tiêu đầu ra, còn HTX hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật... Ước tính, thu nhập bình quân mỗi năm tăng khoảng 1,5 lần trên cùng đơn vị diện tích so với trước khi liên kết.

Ông Ngô Văn Phi, Giám đốc HTX Nông nghiệp Đại Minh (xã Vu Gia) cho biết, từ năm 2020 đến nay, đơn vị liên kết sản xuất lúa giống thuần với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên trên diện tích 190ha, thu hút 1.230 hộ tham gia.

Tính đến nay, công ty đã thu mua 2.350 tấn lúa giống, với mức giá cao hơn lúa thương phẩm từ 1.500 - 1.700 đồng/kg. Ngay khi hoàn tất thu mua, doanh nghiệp chuyển tiền về HTX để chi trả ngay cho thành viên, qua đó nâng cao uy tín trong thực hiện liên kết sản xuất.

“Thông qua liên kết đã thúc đẩy cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tạo sự đồng đều về năng suất, sản lượng; giảm việc sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học. Đồng thời các thôn thuận lợi hơn trong việc vận động người dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như xây dựng kênh mương, giao thông nội đồng, công trình dân sinh”, ông Phi chia sẻ.

Ông Triệu Tấn Phú, Giám đốc Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên cho biết, hơn 20 năm qua, công ty thực hiện liên kết sản xuất với 20 HTX, với diện tích liên kết sản xuất hằng năm từ 1.500 - 1.600ha giống lúa thuần các loại.

Sản lượng lúa giống thu mua cho nông dân đạt 7.000 - 8.000 tấn/năm, lợi nhuận tăng thêm 20 - 22 tỷ đồng/năm so với sản xuất thông thường.

“Liên kết sản xuất không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định vùng nguyên liệu mà còn thu hút nông dân tham gia, gắn bó với HTX. Thông qua đó, HTX phát huy vai trò “bà đỡ”, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả việc tích tụ ruộng đất, mở rộng liên kết”, ông Phú cho biết.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đà Nẵng được xem là vựa sản xuất lúa giống của cả nước, với diện tích lúa trên địa bàn hơn 40.000ha. Hiện có hơn 10 doanh nghiệp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

Toàn thành phố hiện có 851 HTX và 4 liên hiệp HTX, trong đó HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 60%. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, có khoảng 60% tổ chức kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp ký kết liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho hội viên.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Điểm tựa sản xuất lúa bền vững từ mô hình phân bón trả chậm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO