Cú đúp của Đình Bắc giúp U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 ở trận ra quân SEA Games 33. Tuy nhiên, màn trình diễn bế tắc và hàng thủ lỏng lẻo đang là bài toán khó cho HLV Kim Sang Sik.
U22 Việt Nam đã khởi đầu chiến dịch SEA Games 33 bằng một chiến thắng 2-1 trước U22 Lào, qua đó giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, màn trình diễn trên sân lại không mang tới sự yên tâm, thay vào đó là những nỗi lo hiện hữu về khả năng vận hành lối chơi và sự chắc chắn của toàn đội.
Điểm sáng lớn nhất và cũng là yếu tố quyết định mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam chính là màn trình diễn cá nhân xuất sắc của tiền đạo Đình Bắc. Anh là tác giả của cả hai bàn thắng, một từ pha đệm bóng cận thành chính xác và một đến từ tình huống dứt điểm quyết đoán, trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu.
Trong một ngày mà lối chơi tập thể còn nhiều chệch choạc, sự tỏa sáng của Đình Bắc đã chứng tỏ vai trò đầu tàu của anh trên hàng công. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào một cá nhân không thể là giải pháp bền vững cho một hành trình dài và đầy tham vọng như SEA Games.
Bên cạnh 3 điểm, trận đấu với U22 Lào đã bộc lộ nhiều điểm yếu đáng lo ngại mà HLV Kim Sang Sik cần sớm khắc phục nếu muốn tiến xa tại giải đấu.
Trước một U22 Lào chủ động chơi phòng ngự lùi sâu, các phương án tấn công của U22 Việt Nam tỏ ra khá đơn điệu và thiếu ý tưởng. Sự vắng mặt của các nhân tố có khả năng tạo đột biến như Văn Trường khiến tuyến giữa gặp khó trong việc tung ra những đường chuyền quyết định.
Dù có những thời điểm kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng của HLV Kim Sang Sik lại loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Các pha lên bóng ở hai biên dù có không gian nhưng chất lượng của những quả tạt hoặc đường căng ngang cuối cùng lại chưa đạt độ chính xác cần thiết.
Mối lo lớn nhất nằm ở hệ thống phòng ngự. Bàn thua ở phút 33 của Douangvilay Khampane đã phơi bày sự lỏng lẻo trong khâu kèm người và bọc lót của các trung vệ. Việc để một cầu thủ đối phương có đủ không gian và thời gian để dứt điểm thoải mái trong vòng cấm là một sai sót nghiêm trọng.
Ngoài ra, tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ cũng là một vấn đề. Sau khi có bàn thắng vươn lên, U22 Việt Nam đã có dấu hiệu chùng xuống, tạo điều kiện cho U22 Lào có cơ hội phản công. Nếu đối đầu với những đối thủ có hàng công sắc bén hơn như Thái Lan hay Indonesia, những sai lầm tương tự có thể khiến đội phải trả giá đắt.
Tóm lại, 3 điểm là một sự khởi đầu cần thiết, nhưng màn trình diễn tổng thể chưa đủ sức thuyết phục về vị thế của một ứng cử viên vô địch. HLV Kim Sang Sik và các học trò còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cỗ máy, bởi những thử thách thực sự tại SEA Games 33 vẫn còn ở phía trước.