ĐNO - Sáng 26/9, tại Đà Nẵng, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết 50 năm văn học Việt Nam với chủ đề “Những vấn đề đặt ra và xu hướng phát triển của văn học Việt Nam sau năm 1975 tới nay”.
.jpg)
Phát biểu định hướng tại hội thảo, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho rằng, bên cạnh thành tựu đạt được, nền Văn học Việt Nam giai đoạn từ sau năm 1975 đến nay vẫn còn nhiều vật cản, dẫn đến nền văn học Việt Nam không phát triển đúng như mong muốn, đúng như hiện thực của xã hội Việt Nam.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh, "vật cản" đầu tiên là công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật có những điểm chưa hợp lý, chưa thấu hiểu, chưa đồng hành. Nhưng “vật cản” này đang dần bị thu hẹp, nhỏ lại, không còn đáng kể.
"Vật cản" thứ hai là các đối tượng độc giả, gồm những đối tượng độc giả thông thường (giáo viên, học sinh, người yêu văn chương) và nhóm độc giả gồm các nhà phê bình văn học. Và "vật cản" thứ 3, theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đó chính là các nhà văn. Các nhà văn đã đủ dũng cảm để đi qua lối mòn của mình, đi qua những ranh giới, xóa bỏ những "vòng kim cô" mơ hồ ngay trong chính các nhà văn hay chưa?
.jpg)
Đề dẫn hội thảo, Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định, Ban tổ chức mong muốn các đại biểu thẳng thắn mổ xẻ, phân tích, đánh giá về những vấn đề của văn học 50 năm qua.
Phải đánh giá thế mạnh, thành tựu mà văn học trong 50 năm qua đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, những non yếu, những khúc mắc mà văn học thời gian qua vấp phải.
Văn học 50 năm qua đã thể hiện vai trò như thế nào, góp phần hun đúc tinh thần dân tộc ra sao, có cảnh tỉnh lương tri con người hay không, giúp ích cho đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc hay không?
Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận, tham luận tập trung nhìn nhận, đánh giá sự phát triển của văn học trong 50 năm qua, những vấn đề được đặt ra. Từ đó, đoán định văn học sẽ đi tới đâu, cần đi theo hướng nào để đạt được giá trị tốt nhất mà nó cần phải đạt.