ĐNO - Chiều 14/9, Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập (2010 - 2025) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
.jpg)
Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Huỳnh Thị Thùy Dung và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn.
Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 được thành lập vào ngày 16/6/2010, đóng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được giao phụ trách 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung (trước là 15 tỉnh, thành phố). Với nhiệm vụ thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin và phối hợp truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đặt ra, đơn vị luôn chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án tác chiến, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các hội nghị quan trọng của đất nước, quốc tế diễn ra tại miền Trung - Tây Nguyên và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.
Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 đã khẳng định vị trí, vai trò là một trong những đơn vị chủ công, đi đầu, là lực lượng tinh nhuệ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động với nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Đặc biệt, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an như C02, C03 và công an một số địa phương đấu tranh triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm khủng bố. Với thành tích xuất sắc, 15 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu dương, ghi nhận những thành tích nổi bật của Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3. Những chiến công đó góp phần giữ vững ổn định, để các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên phát triển kinh tế - xã hội.
Thiếu tướng Lê Văn Sao đề nghị thời gian tới, Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, bám sát phương châm hành động “gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn cán luyện quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Đơn vị tập trung tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện, các ngày lễ lớn, các đoàn khách, nguyên thủ các nước đến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của bộ và công an các đơn vị, triển khai lực lượng, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thiếu tướng Lê Văn Sao đề nghị đơn vị tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản các địa bàn, tuyến, sân bay, bến cảng, trung tâm chính trị - văn hóa; rà soát, xây dựng bổ sung phương án bảo đảm an ninh trật tự gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cùng với đó đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chú trọng huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác chiến cao về kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị.
Dịp này, Đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 3 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, chiến đấu, góp phần bảo về an ninh Tổ quốc; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen về thành tích trong xây dựng, phát triển thành phố.