Chính quyền - đoàn thể

Đoàn kết xây dựng quê hương

MINH THÔNG 01/10/2025 08:30

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quế Phước phát huy vai trò nòng cốt, đoàn kết nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

z7064388480070_d2f71c8729c8cfaef45476df75f046e4.jpg
Tuyến đường từ quốc lộ 14H đến Trạm y tế xã Quế Lâm (cũ) khang trang, sạch đẹp. Ảnh: MINH THÔNG

Tạo diện mạo mới

Cuối năm 2024, tuyến đường giao thông nông thôn từ quốc lộ 14H đến Trạm Y tế xã Quế Lâm (cũ) với chiều dài 430m, mặt đường rộng 5,5m được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của nhân dân. Để có được công trình này, cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để mở rộng mặt bằng.

Trong quá trình triển khai, gần 20 hộ dân ở thôn Tứ Trung đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất cùng nhiều cây cối, hoa màu và vật kiến trúc.

Ông Nguyễn Thanh Hương (thôn Tứ Trung) một trong những người hiến đất, cây cối, hoa màu để phục vụ công trình chia sẻ: “Công trình hoàn thành tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản cũng như con em đến trường an toàn, dễ dàng hơn. Nay có tuyến đường mới rộng rãi, sạch đẹp, bà con ai cũng phấn khởi, giao thương thuận lợi hơn nhiều”.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mặt trận xã Quế Phước tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân.

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 3 khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả. Hằng năm, phấn đấu 100% đoàn viên, hội viên và 95% người dân được tuyên truyền chủ trương, chính sách; 100% thôn, khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với 1-2 công trình, phần việc thiết thực.

Tại thôn Bình Yên, gia đình ông Bùi Văn Anh cũng 2 lần tự nguyện hiến tổng cộng 200m2 đất để thi công tuyến đường liên thôn nối quốc lộ 14H với Lăng Ông. Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản, mà còn phục vụ lễ hội văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương. “Thấy nhà nước lo cho dân thì mình cũng góp sức. Đường mới mở ra, bà con ai cũng mừng”, ông Anh bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Phước, địa phương đã thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chính quyền và Mặt trận xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời vận động, giải thích để người dân hiểu rõ lợi ích của công trình. Nhờ vậy, người dân đồng thuận, tự nguyện chung sức cùng địa phương.

Trong 5 năm qua, nhân dân xã đã hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao động để làm mới, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng đưa Quế Phước về đích nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí được hoàn thành và 9/13 thôn duy trì đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ gắn kết sức dân trong xây dựng hạ tầng, Mặt trận xã Quế Phước còn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và những mảnh đời khó khăn.

Diện mạo xã Quế Phước ngày càng có nhiều đổi thay tích cực. Ảnh: MINH THÔNG
Diện mạo xã Quế Phước ngày càng có nhiều đổi thay tích cực. Ảnh: MINH THÔNG

Đầu năm 2025, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” gia đình ông Nông Chí Viễn (thôn Khánh Bình) được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với sự đóng góp của con cháu và bà con lối xóm, gia đình đã hoàn thành ngôi nhà cấp 4 kiên cố, diện tích hơn 40m2, tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Ông Viễn chia sẻ, tuổi cao, sức yếu, lại phải chăm sóc con bị khuyết tật nên gia đình hết sức khó khăn, chưa dám nghĩ đến việc xây nhà mới. “Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, sự giúp đỡ của Mặt trận và bà con, vợ chồng tôi đã có mái ấm vững chắc, yên tâm trong mùa mưa bão”, ông xúc động nói.

Ông Nguyễn Văn Nghi cho biết nhiệm kỳ qua, xã Quế Phước đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 61 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 2,7 tỷ đồng; tiếp nhận hơn 8.190 suất quà trị giá trên 3 tỷ đồng trao tặng cho hộ nghèo, học sinh khó khăn, người già neo đơn. Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động được hơn 585 triệu đồng; đồng thời kêu gọi nhân dân ủng hộ đồng bào miền Bắc bị bão lụt hơn 165 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Mặt trận xã Quế Phước tiếp tục phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân.

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 3 khu dân cư “đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả.

Hằng năm, phấn đấu 100% đoàn viên, hội viên và 95% người dân được tuyên truyền chủ trương, chính sách; 100% thôn, khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với 1-2 công trình, phần việc thiết thực.

Theo định hướng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Phước tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy quyền làm chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội; tập trung huy động nguồn lực, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương phát triển bền vững.

“Địa phương xác định các nhiệm vụ đột phá là nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới”, ông Nghi nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đoàn kết xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO