Kinh tế

Doanh nhân Đà Nẵng tiên phong kiến tạo tương lai

MAI QUẾ - PHAN VINH 13/10/2025 09:11

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 là dịp để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ doanh nhân cả nước, trong đó có cộng đồng doanh nhân Đà Nẵng. Với tinh thần tiên phong, thời gian qua các doanh nhân đã mạnh dạn đầu tư vào đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn (bên phải) và Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng Lê Thị Nam Phương trao biên bản hợp tác xây mô hình điểm "Công - tư đồng kiến quốc" dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: M.QUẾ

Vai trò trọng tâm của kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững luôn là ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu này, thành phố xác định đưa khu vực doanh nghiệp tư nhân lên vị trí trọng tâm trong mọi kế hoạch phát triển.

Song hành công - tư

Trong khuôn khổ chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I - năm 2025 tại Hà Nội vào ngày 10/10 vừa qua, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hội đồng điều hành mô hình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam - ViPEL giới thiệu mô hình “Công - tư đồng kiến quốc”.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng được chọn là mô hình điểm với dự án “Đà Nẵng kiến tạo - Niềm tin hàng Việt - Made in Đà Nẵng” do UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng (DAWE) phối hợp thực hiện.

Theo đó, ba bên thống nhất hợp tác trên nhiều phương diện: tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nữ phát triển, nâng cao vai trò kinh tế - xã hội của phụ nữ; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, kết nối thị trường trong và ngoài nước, ưu tiên sản phẩm OCOP và hàng Việt Nam chất lượng cao; hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Công Thương thành phố và Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 2/10/2025. Ảnh: M.QUẾ
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Công Thương thành phố, và Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025. Ảnh: M.QUẾ

Trước đó, tại hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 diễn ra vào ngày 2/10 trong khuôn khổ Hội chợ thương mại, du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) - Đà Nẵng 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng và DAWE ký kết biên bản ghi nhớ. Theo đó, khu vực doanh nghiệp nữ đóng vai trò chủ động và sáng tạo, đồng hành với chính quyền trong phát triển kinh tế địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam là đối tác cộng đồng then chốt, cùng bảo chứng cho niềm tin tiêu dùng và tính minh bạch.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương, dự án “Đà Nẵng kiến tạo - Niềm tin hàng Việt - Made in Đà Nẵng” hướng đến xây dựng niềm tin và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế tư nhân và chuyển đổi xanh của thành phố. Đồng thời phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với thương hiệu “Made in Đà Nẵng”.

Hợp tác cũng cho thấy quyết tâm của chính quyền và doanh nghiệp cùng hành động để đạt kết quả cụ thể, thúc đẩy các quyết sách đi vào thực tiễn. Đây cũng là phương châm để thành phố vận hành các mô hình thí điểm, bảo đảm hành động nhanh, đo lường minh bạch.

Lộ trình phát triển kinh tế tư nhân

MỤC TIÊU 2030

📈 Tăng trưởng bình quân: 11,5 - 12%/năm

🏢 Số lượng doanh nghiệp: 65.000

🏛️ Đóng góp GRDP: 60 - 62%

💰 Đóng góp ngân sách: 35 - 40%

👥 Giải quyết việc làm: 80 - 85%

TẦM NHÌN 2045

🏢 Số lượng doanh nghiệp: Trên 115.000

🏛️ Đóng góp GRDP: Trên 65%

Nhiệm vụ then chốt, trụ cột cho sự phát triển

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, thành phố sớm xác định: khai thác tối đa vai trò kinh tế tư nhân trở thành nhiệm vụ then chốt để Đà Nẵng tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển.

Ngày 16/1/2025, trong lễ khai trương Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, đại diện UBND thành phố ký kết biên bản ghi nhớ đối tác chiến lược với Công ty CP FPT và Công ty TNHH Công nghệ Marvell Việt Nam. Đây là kết quả của quá trình tiếp xúc, trao đổi, làm việc của lãnh đạo thành phố với các đối tác, tập đoàn công nghệ lớn về vi mạch bán dẫn.

Vào cuối tháng 4/2025, 2 doanh nghiệp chính thức được HĐND thành phố thông qua, công nhận đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của thành phố. Điều này thể hiện sự nhìn nhận và kỳ vọng của Đà Nẵng về sức ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với sự phát triển về công nghệ thông tin cũng như tiềm năng đối với công nghiệp vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo của thành phố.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: M.QUẾ
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam. Ảnh: M.QUẾ

Ngày 4/5/2025, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân được Bộ Chính trị ban hành, tạo động lực quan trọng và là “kim chỉ nam” để thành phố xây dựng định hướng phát triển. Theo đó, ngay tại nhiệm vụ đầu tiên trong 3 nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định phải phát triển mạnh kinh tế tư nhân. Để đạt được mục tiêu đặt ra, thành phố xác định việc triển khai và đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào thực tế là vấn đề cốt lõi.

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân của thành phố đang có nhiều dư địa, không gian phát triển mới và Đà Nẵng được Trung ương trao cho nhiều chính sách, cơ chế đặc thù với các mô hình phát triển mới.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, thành phố sẽ tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn; ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính.

Song song, thành phố sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ - lực lượng nòng cốt của nền kinh tế...

Tận dụng thời cơ để bứt phá

Trong bối cảnh mới sau hợp nhất, các doanh nghiệp Đà Nẵng có thêm nhiều cơ hội để phát triển sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, điều này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ và sẵn sàng thích ứng để bứt phá.

Công ty TNHH Triết Minh đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất để đón đầu làn sóng thị trường mới.
Công ty TNHH Triết Minh đầu tư mạnh vào dây chuyền sản xuất để đón đầu làn sóng thị trường mới. Ảnh: PHAN VINH

Chủ động thích ứng và đổi mới

Cách đây gần 5 năm, anh Trần Hoàng Thái, Giám đốc Công ty CP DEWOO chuyển nhà máy tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để đầu tư tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (phường Điện Bàn Đông) với mục tiêu phát triển chuỗi liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đó cũng là bước ngoặt lớn của công ty vào thời điểm đó khi phải thay đổi định hướng sản xuất - kinh doanh, tập trung vào thị trường các tỉnh thay vì các thành phố lớn đã có nhiều sản phẩm tương tự.

Vượt qua những khó khăn ban đầu và trong bối cảnh thành phố mới hiện nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty ngày càng phát triển. Mới đây, công ty được vinh danh “Top 100 thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á 2025” do Trung tâm Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á công bố cuối tháng 9/2025. Qua đó, khẳng định thương hiệu và độ uy tín của doanh nghiệp Đà Nẵng trong thị trường châu Á.

Trong cùng dòng chảy phát triển, bà Lê Thị Bích Luyện, Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh (TRIMICO) đóng tại Cụm công nghiệp Chợ Lò, xã Chiên Đàn nhìn nhận việc mở rộng địa giới hành chính và những định hướng phát triển mới của thành phố Đà Nẵng đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp địa phương. Đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp tái cấu trúc toàn diện mô hình sản xuất kinh doanh, nhằm thích ứng với xu thế hội nhập, chuyển đổi số và tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện TRIMICO tập trung nâng cao năng lực sản xuất và chuẩn hóa quy trình. Nhà máy chế biến dược liệu tại Chiên Đàn đang được đầu tư nâng cấp dây chuyền, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, tiến tới chuẩn GMP trong thời gian tới. TRIMICO đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động quản trị và vận hành, đầu tư mạnh cho thương mại điện tử và marketing số.

“Các sản phẩm đã có mặt trên những sàn thương mại điện tử trong nước và hướng tới các nền tảng quốc tế để mở rộng thị trường xuất khẩu. Chúng tôi xây dựng hệ thống nhận diện đồng bộ, tăng cường truyền thông để quảng bá giá trị của “quốc bảo” Việt Nam - sâm Ngọc Linh, góp phần khẳng định vị thế của sâm Ngọc Linh trên bản đồ thảo dược thế giới”, bà Luyện chia sẻ.

Các nữ doanh nhân chia sẻ, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương tại sự kiện diễn ra tại xã Thạnh Bình
Các nữ doanh nhân chia sẻ, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương tại sự kiện diễn ra tại xã Thạnh Bình. Ảnh: PHAN VINH

Những tín hiệu tích cực

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng quý III và 9 tháng năm 2025 do Thống kê Đà Nẵng công bố, hoạt động của doanh nghiệp tại Đà Nẵng ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tổng vốn đăng ký đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Từ ngày 1/1 đến 15/9/2025, thành phố cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.323 doanh nghiệp và 2.388 đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh), tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 21.487 tỷ đồng; tăng 27,75% về số doanh nghiệp và tăng 50,04% về số vốn so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, trong 9 tháng năm 2025, Đà Nẵng có 2.143 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) quay trở lại hoạt động, tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của Đà Nẵng ngày càng được củng cố, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp tục được nâng cao.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng cho biết, qua kết quả khảo sát quý III/2025 đối với 168 doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy: hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Đà Nẵng nhìn chung ổn định, với 47% doanh nghiệp đánh giá không thay đổi so với quý trước; 31% cho rằng thuận lợi hơn và 22% khó khăn hơn. Bước sang quý IV/2025, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thể hiện tâm lý lạc quan khi có 30,4% doanh nghiệp kỳ vọng tình hình khởi sắc hơn, 48,8% cho rằng ổn định và 20,8% dự báo sẽ khó khăn hơn quý trước. Đáng chú ý, cả ba khu vực doanh nghiệp đều duy trì tỷ lệ lớn đánh giá “không thay đổi” ở mức cao. Kết quả này cho thấy niềm tin kinh doanh vẫn được giữ vững, tạo nền tảng tích cực cho sản xuất và tăng trưởng kinh tế của thành phố trong giai đoạn cuối năm 2025.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15/9/2025, thành phố triển khai 100% thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến, thay thế hoàn toàn việc nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy. Người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chính sách này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của thành phố, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, đồng thời mang lại sự thuận tiện tối đa cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Việc áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến không chỉ nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Chung tay tạo sức bật mới

Bên cạnh kỳ vọng quyết sách của Trung ương và thành phố, các doanh nghiệp mở ra những góc nhìn, đóng góp sát sườn, chung tay tạo sức bật mới cho kinh tế địa phương.

C
Trong bối cảnh thành phố mới với nhiều dư địa phát triển, cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Đà Nẵng kỳ vọng vào các cơ hội mới. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Ảnh: M.QUẾ

ÔNG MAI MINH VƯƠNG, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI DOANH NHÂN TRẺ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Mở “đường băng” rộng hơn cho doanh nghiệp

Có thể nói, bối cảnh mới của thành phố Đà Nẵng mở ra một “đường băng” rộng hơn cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và lực lượng doanh nhân trẻ nói riêng “cất cánh”. Không chỉ là thay đổi ranh giới quản lý, mà là cơ hội liên thông thị trường, đồng bộ quy hoạch, kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và Quảng Nam.

Khi hạ tầng giao thông, logistics, đô thị thông minh được thiết kế ở tầm vùng, chi phí giao dịch giảm, quy mô hợp tác tăng và đặc biệt hình thành các cụm động lực mới kết nối công nghiệp - dịch vụ. Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp liên minh theo chuỗi, chia sẻ năng lực sản xuất - kinh doanh thay vì hoạt động đơn lẻ.

Cơ hội đang hiện hữu nhưng đòi hỏi năng lực nội tại của doanh nghiệp cần tương xứng: chuẩn hóa quản trị - tài chính, liên kết theo cụm ngành, làm chủ công nghệ lõi ở mức phù hợp và giữ văn hóa liêm chính - kỷ luật để đi đường dài. Về phía chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn kiến tạo khung thể chế - hạ tầng - dịch vụ công đồng bộ. Về phía hội sẽ làm cầu nối công - tư, kết nối vốn - công nghệ - thị trường, tạo điều kiện để doanh nhân trẻ phát triển bền vững.

BÀ NGỤY NHƯ THỊ BÍCH TRÂM, PHÓ CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ NỮ DOANH NHÂN ĐÀ NẴNG - PHỤ TRÁCH PHÍA NAM:

Lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo

Tôi tin sự đồng hành của đội ngũ nữ doanh nhân sẽ góp phần quan trọng trong lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nhân văn của thành phố. Không chỉ đóng góp bằng những mô hình kinh doanh hiệu quả, các doanh nhân còn có thể khơi dậy trách nhiệm cộng đồng như hỗ trợ khởi nghiệp nữ, khuyến khích ý tưởng sáng tạo từ giới trẻ…

Tôi kỳ vọng thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và các kênh kết nối để cộng đồng nữ doanh nhân có thêm động lực mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh. Sự gắn kết giữa chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng sẽ là điểm tựa vững chắc để Đà Nẵng không chỉ đạt các mục tiêu tăng trưởng, mà còn khẳng định vị thế là thành phố sáng tạo, hội nhập và thịnh vượng.

7-1-230315021643.jpg
Trong bối cảnh thành phố mới với nhiều dư địa phát triển, cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Đà Nẵng kỳ vọng vào các cơ hội mới. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Minh Thịnh Lợi. Ảnh: M.QUẾ

ÔNG NGUYỄN THƯƠNG TÍN, CHỦ TỊCH HỘI DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO PHƯỜNG QUẢNG PHÚ:

Kết hợp công nghệ cao với chuỗi cung ứng sạch

Trong định hướng phát triển mới, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối blockchain... Ngoài thế mạnh công nghệ, Đà Nẵng còn có lợi thế về tài nguyên bản địa, lực lượng lao động trẻ có khả năng tiếp cận nhanh với kỹ thuật mới, sẵn sàng học hỏi để thích ứng. Đây là nền tảng để thành phố không chỉ đi theo dòng chảy công nghệ cao, mà còn phát huy được giá trị riêng biệt của địa phương.

Từ thực tiễn đó, tôi đề xuất tập trung xây dựng các chuỗi cung ứng sạch từ nông sản, thực phẩm đến dược liệu, gắn chặt với tiêu chuẩn an toàn và bền vững. Trong đó sử dụng công cụ hỗ trợ như quản lý logistics bằng phần mềm thông minh, ứng dụng AI để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và blockchain để minh bạch hóa quy trình sản xuất - phân phối.

ÔNG NGUYỄN THẾ TRANH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CƠ KHÍ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Doanh nghiệp cơ khí chủ động chuyển đổi số

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định các động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Do vậy, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu giúp ngành cơ khí Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng bước vào một giai đoạn phát triển mới, tối ưu hóa năng lực nội tại và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Về phía hội sẽ đồng hành các doanh nghiệp cơ khí triển khai những giải pháp công nghệ như hệ thống quản lý sản xuất, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng, tự động hóa quy trình, hệ thống quản lý chất lượng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo…, góp phần tạo đòn bẩy để vươn xa và phát triển bền vững.

Nội dung: MAI QUẾ - PHAN VINH

Trình bày: MINH TẠO

Nổi bật
Mới nhất
Doanh nhân Đà Nẵng tiên phong kiến tạo tương lai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO