Thế giới

Doanh nhân nữ khẳng định năng lực trong kinh doanh

TUYẾT MINH 16/01/2026 07:00

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu nhiều biến động, Kazakhstan vẫn chứng tỏ sự năng động của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs).

862-202601151245591.jpeg
Aigul Djailaubekova, doanh nhân kỳ cựu trong lĩnh vực tư vấn quản lý và dịch vụ tài chính tại Kazakhstan. Ảnh: Lux Magazine công bố.

Khu vực này không chỉ góp phần quan trọng vào GDP quốc gia, mà còn là mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện và phát triển của nữ doanh nhân, những người đang ngày càng chứng minh vai trò quyết định trong cải thiện năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.

Theo Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về SMEs và khởi nghiệp, phụ nữ chiếm khoảng 44% số chủ sở hữu SMEs tại Kazakhstan vào năm 2022, đánh dấu sự gia tăng đáng kể so với trước đây và góp phần quan trọng vào hoạt động kinh tế của đất nước Trung Á này.

Song hành với nỗ lực của chính các doanh nhân nữ, Kazakhstan đã triển khai nhiều chính sách nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm do phụ nữ lãnh đạo.

Các biện pháp này bao gồm hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đào tạo kỹ năng kinh doanh, tư vấn và kết nối thị trường, qua đó giúp các nữ doanh nhân vượt qua những rào cản phổ biến như vốn hạn chế và thiếu mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp.

Một đối tác quốc tế nổi bật trong việc thúc đẩy năng lực tài chính và quản trị cho nữ doanh nhân tại Kazakhstan là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD). EBRD đã và đang triển khai chương trình “Women in Business” (Phụ nữ trong Kinh doanh) tại Kazakhstan từ năm 2015, hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ chức tài chính trong nước để mở rộng tiếp cận vốn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Một trong những minh chứng nổi bật nhất là gói tài chính trị giá tới 25 triệu USD mà EBRD dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo, thông qua khoản vay cho tổ chức tài chính vi mô hàng đầu Kazakhstan - KMF. Trong đó, 15 triệu USD dành riêng cho chương trình “Women in Business”, giúp các doanh nghiệp nữ giải quyết khó khăn về vốn và tiếp cận các dịch vụ tài chính phù hợp mà không chịu rủi ro ngoại tệ.

Đặc biệt hơn, hơn 23.000 khoản vay trị giá khoảng 55 tỷ tenge (khoảng 110 triệu euro) đã được cung cấp cho SMEs do nữ lãnh đạo trong khuôn khổ chương trình của EBRD và các ngân hàng đối tác, giúp tăng doanh thu, mở rộng sản xuất và tạo thêm việc làm.

Khoảng 60% doanh nghiệp này tăng năng suất, 54% mở rộng lực lượng lao động, tạo ra hơn 8.300 việc làm mới, những con số phản ánh tác động tích cực của hỗ trợ tài chính và kỹ thuật dành cho nữ doanh nhân.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, EBRD còn cung cấp các chương trình tư vấn, đào tạo kỹ năng quản lý và mở rộng thị trường, nhằm trang bị cho các nữ lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và công cụ cần thiết để phát triển bền vững.

Chính phủ Kazakhstan cũng không đứng ngoài cuộc, khi liên tục thúc đẩy các chính sách cải cách nhằm đơn giản hóa thủ tục kinh doanh, mở rộng tiếp cận tín dụng cho SMEs và khuyến khích phát triển doanh nghiệp ở các khu vực nông thôn, nơi mà nhiều nữ doanh nhân chứng tỏ khả năng sáng tạo trong kinh doanh.

Sự kết hợp giữa hỗ trợ từ chính phủ Kazakhstan và các chương trình tài chính - kỹ thuật của EBRD đang mở ra một trang mới cho nữ doanh nhân tại quốc gia này. Nhờ đó, họ không chỉ nâng cao năng lực của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế, một minh chứng sinh động cho sức mạnh của đổi mới doanh nghiệp và bình đẳng giới trong kinh doanh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Doanh nhân nữ khẳng định năng lực trong kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO