Cùng với môn đua thuyền, nhiều làng ven biển các xã Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành thường tổ chức cuộc đua độc lạ trên sông nước là lắc thúng chai trong các dịp lễ hội.

Thúng là một trong những loại phương tiện của ngư dân dùng để đánh bắt hải sản trên biển, nhất là trong nghề câu mực khơi. Thúng được đan bằng tre trát dầu rái chống thấm nước có hình tròn, khi di chuyển, ngư dân thường dùng cây dầm để bơi.
Với 1 hoặc 2 vận động viên tham gia chỉ bằng đôi bàn tay của mình, không dùng bất cứ công cụ nào để bơi như cây chèo hoặc mái dầm… Khi thi đấu, các vận động viên dùng động tác lắc để đưa thúng tiến về phía trước trên đường đua, tạo nên giải đấu thể thao rất độc đáo và lạ lẫm, thu hút đông đảo người xem.
Cụ ông Huỳnh Ngọc (trú thôn Đông Xuân, xã Núi Thành) cho biết, nét độc đáo của môn thể thao lắc thúng trên sông là các vận động viên không dùng bất cứ loại dụng cụ nào như dầm hoặc chèo… để bơi mà phải ở tư thế đứng, trụ hai chân vững chãi và dùng hai tay bám chặt vành thúng, đồng thời vận động toàn thân, tập trung sức lực tạo động tác lắc mạnh một cách liên tục, khiến bề mặt đáy thúng đập mạnh vào mặt nước, tạo ra những cột nước trắng xóa bắn tung tóe và đưa thúng lướt tới trên đường đua.
Từ động tác “lắc” xử lý tình huống khi không may mất phương tiện bơi thúng trên biển, ngư dân đã hình thành ý tưởng để tạo lập môn thể thao độc lạ này. Lắc thúng đã trở thành môn thể thao truyền thống của cư dân vùng biển và được người dân vùng sông nước cùng khách thập phương ưa thích.

Hằng năm, vào dịp lễ hội cầu ngư hay những sự kiện trọng đại diễn ra, các làng ven biển thường tổ chức giải lắc thúng, đua thuyền, tạo nên không khí tưng bừng, nhộn nhịp, thu hút đông đảo người xem. Qua tìm hiểu, môn đua thuyền, lắc thúng xuất hiện từ xa xưa, đặc biệt là sau ngày giải phóng (năm 1975) cho đến nay, được các địa phương miền biển rất quan tâm khôi phục, phát triển và thường tổ chức trong các dịp hội làng, lễ hội cầu ngư, lễ tế cá Ông...
Theo ông Hoàng Ngọc Phong, Trưởng thôn Sâm Linh Tây (xã Núi Thành), từ sự ưa chuộng của quần chúng và việc tổ chức thường xuyên đối với giải thể thao - môn lắc thúng, thời gian đến, mong rằng các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là ngành văn hóa - thể thao thành phố Đà Nẵng có sự quan tâm, tạo điều kiện cho các địa phương miền biển tổ chức giải; đồng thời nghiên cứu thực tế, ban hành quy định, thể lệ thi đấu cụ thể cho môn đua lắc thúng.
Qua đó tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức giải, đưa môn thể thao truyền thống ngày càng phát triển ở các làng quê ven biển, ven sông, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc…