Đông Bắc Trung Quốc: Trải nghiệm lưu đày Ninh Cổ Tháp giữa mùa đông buốt giá

PHỐ HỘI26/01/2026 08:13

Thay vì nghỉ dưỡng xa hoa, giới trẻ Trung Quốc đổ xô đến vùng Đông Bắc để trải nghiệm cái lạnh âm 20 độ C và nhập vai tù nhân tại Ninh Cổ Tháp trong lịch sử.

Trong khi hầu hết mọi người tìm cách tránh rét, một bộ phận lớn du khách tại Trung Quốc lại chọn ngược dòng lên phía Đông Bắc giá lạnh. Họ không tìm đến các khu nghỉ dưỡng truyền thống mà để trải nghiệm cuộc sống của những người bị lưu đày tại Ninh Cổ Tháp – vùng đất từng là nỗi ám ảnh về sự gian khổ dưới triều Thanh.

Nhập vai tù nhân giữa cái lạnh âm 20 độ C

Tại các tỉnh như Hắc Long Giang và Cát Lâm, trào lưu du lịch lưu đày đang trở thành hiện tượng trên các mạng xã hội như Xiaohongshu (RedNote). Du khách sẵn sàng chi từ 50 đến 100 nhân dân tệ (khoảng 190.000 - 380.000 đồng) để tham gia các hoạt động mô phỏng cuộc sống của những người bị đày ải ngày xưa.

Trải nghiệm đặc trưng nhất là ngồi xe trượt tuyết do ngựa kéo băng qua những cánh rừng phủ trắng xóa. Theo hướng dẫn viên Kỳ Kỳ tại Hắc Long Giang, nhiệt độ mùa đông tại đây thường xuống mức âm 20 độ C, khiến cái lạnh ngấm vào người chỉ sau 10 phút ngồi xe trượt. Đây vốn là phương tiện di chuyển thiết yếu của cư dân bản địa, nay trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách miền Nam và Đông Nam Á.

Du khách trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết ngựa kéo ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc.
Du khách trải nghiệm chuyến xe trượt tuyết ngựa kéo ở tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc.

Để tăng tính chân thực, nhiều khu du lịch cung cấp trang phục in chữ "tù nhân" và xiềng xích biểu trưng. Du khách có thể tương tác với các diễn viên đóng vai nhân vật lịch sử, lính canh trong bối cảnh kiến trúc cổ được phục dựng tỉ mỉ giữa trời tuyết.

Du khách mặc áo in chữ tù nhân trong tour du lịch trải nghiệm lưu đày.
Du khách mặc áo in chữ "tù nhân'', đeo xiềng xích mang tính biểu trưng.

Ninh Cổ Tháp: Từ vùng đất khổ ải đến điểm đến văn hóa

Ninh Cổ Tháp, nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, vốn là trung tâm quân sự và hành chính quan trọng được thiết lập từ giữa thế kỷ 17. Giáo sư Tề Trung Minh, Viện trưởng Trường Văn học thuộc Đại học Sư phạm Mẫu Đơn Giang, cho biết từ năm 1655, nơi này trở thành điểm đến khét tiếng của những người bị đày ải do khí hậu khắc nghiệt và vị trí biệt lập.

Tuy nhiên, chính những người bị lưu đày – bao gồm nhiều học giả và văn nhân như nhà thơ Ngô Triệu Khiêm – đã mang tri thức từ Trung Nguyên đến, thúc đẩy phát triển kinh tế và văn hóa cho vùng đất này. Ngày nay, các địa phương đã khéo léo biến những ký ức đau buồn thành sản phẩm du lịch giải trí kết hợp giáo dục lịch sử.

Sức hút từ những trải nghiệm khác biệt

Lý giải về sức nóng của trào lưu này, các chuyên gia cho rằng người trẻ hiện nay ưu tiên trải nghiệm độc đáo và cảm xúc hơn là các giá trị vật chất truyền thống. Nhiều du khách thừa nhận họ tìm đến đây vì muốn tận mắt chứng kiến bối cảnh giống như trong bộ phim cung đình nổi tiếng Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Bên cạnh việc chịu lạnh, du khách vẫn được tận hưởng các tiện ích hiện đại để đảm bảo an toàn như chòi sưởi ấm, tắm suối nước nóng và thưởng thức lẩu nồi gang đặc sản. Nhà phê bình văn hóa Du Kim Long tại Bắc Kinh nhận định, đây là cách các địa phương biến khí hậu khắc nghiệt thành lợi thế kinh tế bền vững.

Thông tin thực tế cho du khách

  • Địa điểm: Các khu du lịch tại Mẫu Đơn Giang, Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm.
  • Chi phí: 50-100 nhân dân tệ cho các hoạt động nhập vai và xe trượt.
  • Thời điểm: Đẹp nhất từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.
  • Lưu ý: Chuẩn bị quần áo giữ nhiệt chuyên dụng. Hoạt động trượt tuyết ngựa kéo phù hợp cho trẻ từ 4 tuổi trở lên.
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đông Bắc Trung Quốc: Trải nghiệm lưu đày Ninh Cổ Tháp giữa mùa đông buốt giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO