Chính trị

Đồng hành xây dựng Đà Nẵng hiện đại, đồng thuận và đáng sống

NGỌC PHÚ 03/12/2025 17:34

ĐNO - Ngày 3/12, tại Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các tham luận tập trung nêu bật công tác phối hợp chặt chẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, giám sát, phản biện và chăm lo an sinh xã hội, góp phần củng cố đại đoàn kết, xây dựng Đà Nẵng hiện đại và đáng sống.

DAI HOI
Quang cảnh đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, hướng tới thành phố đáng sống

Phát biểu tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, trong giai đoạn 2024 - 2025, công tác phối hợp giữa UBND thành phố và Mặt trận được tăng cường, bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt dư luận, tạo nền tảng đồng thuận cao trong nhân dân.

UBND thành phố phối hợp chặt chẽ với Mặt trận trong tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức các hoạt động như ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Vì người nghèo”, xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Những hoạt động này góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nông thôn và thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, Mặt trận được tạo điều kiện tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các đề án quan trọng như sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và các chính sách lớn của thành phố.

Nhiều ý kiến phản biện đã được tiếp thu, giúp hoàn thiện chất lượng văn bản và nâng cao tính khả thi trong triển khai. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ này tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Đà Nẵng hiện đại, an bình và đáng sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tin tưởng, trong giai đoạn 2025 - 2030, công tác phối hợp sẽ hiệu quả hơn; tiếp tục tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề cấp bách, phức tạp mới phát sinh; đặc biệt, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ động triển khai cơ chế giám sát

Tham luận chủ đề “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang Nguyễn Thanh Quảng chia sẻ, Hòa Vang là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, đặt ra yêu cầu MTTQ cơ sở phải phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội.

MTTQ xã Hòa Vang coi đây là cơ chế kiểm soát quyền lực quan trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và củng cố niềm tin vào chính quyền.

Ủy ban MTTQ xã đã chủ động tham mưu cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt nội dung giám sát và phản biện xã hội đến từng khu dân cư thông qua tuyên truyền trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin qua website, fanpage Mặt trận.

Nhờ đó, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy được phổ biến sâu rộng, giúp người dân chủ động tham gia giám sát.

Các nội dung giám sát đều tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc của nhân dân tại cơ sở, như thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đặc biệt là công tác đền bù, giải tỏa phục vụ các dự án trọng điểm.

Các kiến nghị của MTTQ cơ sở luôn mang tính xây dựng, có cơ sở pháp lý và thực tiễn, được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Hướng đến xã hội văn minh, nhân ái

Tham luận chủ đề “Phát huy giá trị từ bi - trí tuệ của Phật giáo trong xây dựng xã hội an lạc, hạnh phúc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, nhấn mạnh tôn chỉ của Phật giáo là “Từ bi - trí tuệ”, hướng đến cứu khổ và khai mở giác ngộ.

Trong xã hội hiện đại với nhiều thách thức, Phật giáo đề cao năm giới căn bản, không chỉ là chuẩn mực đạo đức cá nhân mà còn là nền tảng xây dựng cộng đồng an vui.

Giá trị Từ bi - hỷ - xả góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần bao dung và buông bỏ hiềm khích hướng con người đến sự hòa hợp. Tại Đà Nẵng, tinh thần ấy được lan tỏa qua các hoạt động an sinh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh.

Trong thiên tai bão lũ, Phật giáo càng thể hiện rõ tinh thần sẻ chia qua những đóng góp tự nguyện của tăng ni, Phật tử và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đồng hành xây dựng Đà Nẵng hiện đại, đồng thuận và đáng sống
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO