Quốc phòng - An ninh

Đồng loạt triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

THÀNH CÔNG 03/10/2025 07:00

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai nhiều giải pháp, đồng bộ giữa tuyên truyền và xử lý vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông hiệu quả.

z7019527413992_8052bd8909a6e79981739b4e83ab135f.jpg
Cảnh sát giao thông phối hợp với nhà trường, công an các địa phương kiểm tra nhà giữ xe của trường học, chấn chỉnh tình trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đủ điều kiện. Ảnh: P.GIANG

Giải pháp từ thực tiễn

Tại khu vực phía nam thành phố, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình đã sớm triển khai kế hoạch cao điểm “Tháng an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, tập trung tuyên truyền và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến học sinh. Trong những ngày đầu ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp học sinh vi phạm, chủ yếu điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi.

Để giải quyết căn cơ tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT đến từng trường học và phụ huynh. Ngay từ đầu năm học mới, đơn vị phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh, thanh thiếu niên.

Trung tá Trương Hoàng Anh, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, nhà trường, đoàn thể tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Xuân Phú) vào ngày 8/9. Ảnh: H.A.
Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Xuân Phú). Ảnh: H.ANH

Cũng với mục tiêu siết chặt kỷ cương giao thông học đường, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng) đã phối hợp với Công an phường và Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền kiểm tra bãi trông giữ xe học sinh. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều phương tiện không phù hợp lứa tuổi.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp chia sẻ, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, nhà trường và cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Ban giám hiệu các trường đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTATGT, đồng thời tăng cường tuyên truyền kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Không chỉ trong môi trường học đường, Phòng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng còn tổ chức hội nghị tuyên truyền và đối thoại với 141 doanh nghiệp kinh doanh vận tải cùng đại diện Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ, Hiệp hội du lịch, bến xe Đà Nẵng. Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cho hay cuộc đối thoại là hoạt động thiết thực, là diễn đàn để lắng nghe, chia sẻ, kêu gọi các doanh nghiệp vận tải chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Đồng bộ các tuyến

Song song với việc đảm bảo TTATGT tại các trường học, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì các đợt tuần tra khép kín trên cả tuyến đường bộ và đường thủy nội địa. Các tổ công tác thường xuyên có mặt tại những bến thủy, tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm hiệu quả răn đe.

Cảnh sát đường thủy duy trì công tác phối hợp, xử lý vi phạm trên các tuyến thủy nội địa để siết chặt yêu cầu đảm bảo an toàn. Ảnh: PHƯƠNG GIANG
Cảnh sát đường thủy duy trì công tác phối hợp, xử lý vi phạm trên các tuyến thủy nội địa để siết chặt yêu cầu đảm bảo an toàn. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Trên tuyến đường bộ, cảnh sát giao thông tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chở quá số người, chạy quá tốc độ, không chấp hành vạch kẻ đường, tín hiệu đèn giao thông…

Đối với đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp chặt chẽ tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các bến tàu, điểm xuất phát phương tiện.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng kỹ thuật của phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, phao cứu sinh, dụng cụ nổi cầm tay, hệ thống biển báo hướng dẫn thoát hiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền viên. Phương tiện không đáp ứng yêu cầu sẽ bị lập biên bản, đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục theo quy định.

Ngoài kiểm tra, lực lượng cảnh sát đường thủy còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi như chở quá số người, thiếu thiết bị cứu sinh, điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ hợp lệ.

Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách. Ảnh: PHƯƠNG GIANG
Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe khách. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

“Trên cơ sở nắm tình hình TTATGT, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu, kiến nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông để phòng ngừa tai nạn”, Thượng tá Phan Thanh Hồng khẳng định.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng, công tác tuần tra kiểm soát là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng để đảm bảo an toàn giao thông, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của thành phố. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự chung tay rất lớn từ cộng đồng, xuất phát từ việc tham gia giao thông văn minh, an toàn, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và người đi đường.

Phòng Cảnh sát giao thông kêu gọi người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông ở cả đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt…, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đồng loạt triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO