Những ngày đầu tháng 6, nhiều công trình giao thông nông thôn tại xã Thăng Bình và Chiên Đàn được đẩy nhanh tiến độ thi công. Sự đồng lòng của người dân trong việc hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng góp phần giúp các công trình sớm hoàn thành, phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển địa phương.

Tại thôn Ngọc Sơn Tây, xã Thăng Bình, công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn đang được triển khai khẩn trương. Dọc tuyến đường, nhiều đoạn hàng rào đã tháo dỡ, cây cối được chặt bỏ để tạo mặt bằng cho đơn vị thi công.
Ông Trần Văn Hải là một trong những hộ dân tự nguyện hiến đất và tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ kiên cố để mở rộng đường. Ông chia sẻ, khi địa phương triển khai chủ trương mở rộng tuyến đường, người dân trong thôn đều đồng thuận bởi sau khi hoàn thành sẽ giúp việc đi lại thuận lợi hơn, đặc biệt là trong mùa mưa bão; việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.
Cùng gia đình ông Hải, các hộ ông Mai Văn Dũng, Mai Văn Thể, Phạm Mỹ và nhiều hộ dân khác hiến đất, tự tháo dỡ công trình, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, góp phần giúp đơn vị thi công triển khai các hạng mục đúng tiến độ.
Ông Trần Ngọc Tráng, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Ngọc Sơn Tây cho biết, ngay sau khi có chủ trương xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn dài 640m, mở rộng lên 4m, thôn đã tổ chức họp dân để thông tin đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của công trình. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên chủ trương nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao.
“Toàn thôn có 10 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nhưng tất cả đều tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ, cây cối để bàn giao mặt bằng. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân đối với sự phát triển chung của địa phương”, ông Tráng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Duẫn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Bình cho biết, đơn vị đang triển khai thi công 10 trong tổng số 45 công trình giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng trên địa bàn. Đến nay, nhiều hạng mục đạt khoảng 50% khối lượng theo kế hoạch đề ra. Những con đường đang dần hình thành, những công trình từng bước được hoàn thiện là kết quả của sự chung tay giữa nhà nước và nhân dân.
Theo ông Đoàn Thanh Khiết, Chủ tịch UBND xã Thăng Bình, tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Ngọc Sơn Tây được đầu tư nhằm nâng cấp, mở rộng tuyến đường hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, kết nối với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
Không chỉ tại xã Thăng Bình, tinh thần tự nguyện hiến đất vì lợi ích cộng đồng cũng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Chiên Đàn. Tại thôn Xuân Phú, công trình mở rộng nền đường và kiên cố hóa mặt đường bê tông kết nối với quốc lộ 40B đang được triển khai với tổng mức đầu tư 2,1 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 786m, được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
.jpg)
Để có mặt bằng sạch phục vụ thi công, thời gian qua Hội Nông dân xã Chiên Đàn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân dọc tuyến đường tham gia thực hiện công trình. Bà Lê Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiên Đàn cho biết, đã có 40 hộ dân tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất và 27 hộ dân di dời tường rào, cổng ngõ và các vật kiến trúc, đồng thời đóng góp 60 ngày công lao động để hỗ trợ triển khai dự án. Tổng giá trị đóng góp của người dân ước tính hơn 600 triệu đồng.
“Người dân đã quên đi lợi ích riêng để góp phần xây dựng công trình phục vụ lợi ích chung. Công trình không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trong khu vực”, bà Phượng chia sẻ.
Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7/2026. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.
Ông Lê Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn bày tỏ, khi người dân hiểu rõ lợi ích của dự án, việc hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc và đóng góp ngày công trở thành hành động tự giác. Sự đồng thuận của nhân dân không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.