Xã hội

Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh

PHƯỚC AN 07/08/2026 09:00

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai các mô hình thiết thực xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn và hạnh phúc.

img_6079(1).jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc” tại tổ dân phố An Sơn. Ảnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cung cấp.

Xây dựng khu dân cư đoàn kết

Tại phường Hương Trà, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vừa ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc” tại tổ dân phố An Sơn. Đây là mô hình cụ thể hóa chủ trương xây dựng khu dân cư văn minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời nâng cao vai trò tự quản của người dân trong mọi mặt đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, mô hình tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm gồm: xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn và tự quản; chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn bản sắc văn hóa; và thúc đẩy chuyển đổi số thông qua các nhóm Zalo cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Để mô hình đi vào thực chất, điều quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở. Mặt trận phường đã tổ chức gặp gỡ chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể để trao đổi, thống nhất nội dung và cách thức triển khai. Mô hình không đơn thuần là một phong trào thi đua mà là quá trình huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

“Chúng tôi xác định đây không phải là danh hiệu để đăng ký cho có, càng không phải là việc riêng của Mặt trận mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và từng hộ dân. Khi người dân hiểu rõ ý nghĩa thì họ sẽ chủ động tham gia, cùng xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc hơn”, bà Thao chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư An Sơn cho biết, hiện có 300 hộ dân trong tổ dân phố ký cam kết thực hiện mô hình. Điểm nổi bật của mô hình là lấy nhu cầu thực tiễn của khu dân cư làm trọng tâm.

Thay vì chỉ tổ chức ký cam kết mang tính hình thức, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tập trung tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để người dân cùng bàn bạc, thống nhất những vấn đề cần ưu tiên giải quyết như giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn và hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Theo bà Thao, mô hình còn được lồng ghép với các phong trào “Hương Trà xanh - Hành động xanh”, “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp”, các tuyến đường tự quản, hoạt động an sinh xã hội và chuyển đổi số nhằm tạo sự thống nhất, tránh phát động nhiều phong trào riêng lẻ.

Sau thời gian triển khai tại khu dân cư An Sơn, phường sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra 14 khu dân cư còn lại.

img_6083-1-(1).jpg
Hội Nông dân xã Hà Nha trao thùng rác phân loại tại nguồn cho các hộ dân, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Hội nông dân xã cung cấp

Vì môi trường xanh, sạch, đẹp

Không chỉ tại phường Hương Trà, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai những mô hình thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn xã Hương Trà thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm tập kết tự phát, phát quang bụi rậm và xóa các điểm ô nhiễm trên địa bàn. Bí thư Đoàn xã Chiên Đàn Nguyễn Thị Thu Thương cho biết, bên cạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, đoàn viên thanh niên còn thực hiện nhiều công trình vẽ tranh tường tại các tuyến đường, nhà văn hóa thôn.

Những bức tường cũ kỹ khoác lên diện mạo mới bằng những bức tranh sinh động, tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh và gìn giữ bản sắc quê hương. Theo chị Thương, mỗi công trình đều hướng đến mục tiêu tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

“Từ những hoạt động tình nguyện, đoàn viên thanh niên mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người dân đều có trách nhiệm chung tay xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp và văn minh”, chị Thương chia sẻ.

Trong khi đó, tại xã Hà Nha, Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi gia đình và khu dân cư. Ông Nguyễn Vĩnh Diễn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Nha cho biết, mô hình hướng đến việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng hội viên trong phân loại rác tại nguồn, xử lý rác đúng quy định và duy trì cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội đã trao tặng 30 thùng rác hai ngăn cho các hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức và thói quen sinh hoạt của người dân.

Theo ông Diễn, xây dựng khu dân cư văn minh không phải là nhiệm vụ của riêng chính quyền hay các tổ chức đoàn thể mà cần sự tham gia của mỗi người dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia quản lý, giám sát và xây dựng cộng đồng nơi mình sinh sống.

Khi mỗi người dân chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chấp hành tốt pháp luật và xây dựng gia đình hạnh phúc thì khu dân cư sẽ ngày càng phát triển bền vững, trở thành nền tảng để xây dựng đô thị văn minh và nông thôn hiện đại.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Đồng lòng xây dựng khu dân cư văn minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO