Quy hoạch - Đầu tư

Động lực mới để tăng trưởng nhanh, bền vững

HOÀNG HIỆP - NAM TRÂN - KHÁNH HÀ

Hàng loạt nghị quyết trụ cột, đột phá phát triển mới do Trung ương ban hành giúp thành phố Đà Nẵng có thêm động lực thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Thành phố cũng đang định hướng tập trung huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh để tạo đà tăng tốc.

img_0041.jpg

Thêm trụ cột phát triển

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được xem là một trong những trụ cột chiến lược phát triển được ban hành trong vòng hơn một năm qua tiếp đà cải cách, đổi mới, đưa đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Cần trải thảm đỏ mời doanh nghiệp

Từ cuối tháng 12/2024 đến giữa năm 2025, Bộ Chính trị ban hành 4 nghị quyết được xem là “bộ tứ” trụ cột phát triển đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Từ tháng 8/2025 đến đầu tháng 1/2026, Bộ Chính trị ban hành 5 nghị quyết về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá trong lĩnh vực y tế; phát triển kinh tế nhà nước; phát triển văn hóa Việt Nam. Mới nhất, trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), Bộ Chính trị đã định hướng chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Đồng thời phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước…

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 20/6/2026 có 1.133 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 10,94 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 2.060 dự án có vốn đầu tư trong nước đang hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 820.662 tỷ đồng.

Bức tranh FDI & Đầu tư trong nước

Số liệu tính đến ngày 20/6/2026

1.133
Dự án FDI
10,94tỷ USD
Tổng vốn đăng ký
2.060
Dự án Trong nước
820.662tỷ VNĐ
Tổng vốn đầu tư

Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại hội thảo “Kinh tế và chính sách Việt Nam năm 2026 - 2027” diễn ra ở Đà Nẵng mới đây, trả lời câu hỏi của phóng viên về một số doanh nghiệp thành phố băn khoăn, lo lắng có nguy cơ “thua trên sân nhà” khi doanh nghiệp FDI được sự quan tâm, ưu tiên phát triển, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cho rằng, quy mô vốn của doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đang đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều còn hạn chế.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Đà Nẵng cần thu hút FDI có chất lượng mà không gây ô nhiễm môi trường, có công nghệ cao, xanh hóa… và doanh nghiệp FDI phải kết nối với doanh nghiệp trong nước để song hành phát triển. Đó chính là tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp Đà Nẵng nói riêng phải nỗ lực lớn mạnh và kết nối, hợp tác với doanh nghiệp FDI để cùng phát triển. Các nghị quyết của Bộ Chính trị phát triển đột phá với “kiềng 3 chân” là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế đầu tư nước ngoài, nhằm tăng trưởng 2 con số…

Tăng trưởng kinh tế
Đà Nẵng đang phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.
Ảnh: HOÀNG HIỆP

Hiện thực hóa trụ cột phát triển

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), thời gian qua, các địa phương trong nước đã hiện thực hóa “bộ tứ” trụ cột chiến lược mà Bộ Chính trị đã đề ra để thu hút hiệu quả dòng vốn FDI. Đáng chú ý, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do được xây dựng tại địa bàn thuận lợi như Đà Nẵng sẽ giúp thành phố tăng khả năng thu hút dòng vốn đầu tư cũng như mang lại nguồn thu cho ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh mới…

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VAFIE nhìn nhận, bối cảnh phát triển mới của Đà Nẵng bao gồm: không gian phát triển sau hợp nhất thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam; trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do đã được thành lập; các nghị quyết chiến lược phát triển đột phá của Bộ Chính trị về các lĩnh vực… Bối cảnh phát triển mới sẽ tạo động lực để Đà Nẵng chuyển mình nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, để Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của thành phố, cần thời gian vài năm, trước mắt thành phố tập trung thu hút đầu tư, nhất là vốn FDI để bổ sung nguồn lực đầu tư cho tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Ngày 30/6, trao đổi phóng viên bên lề hội thảo “VIFC-ĐN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới” được tổ chức tại Đà Nẵng, TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, quy mô vốn FDI mà Đà Nẵng thu hút được còn hạn chế nên cần phải tập trung phát triển công nghiệp để thu hút FDI. Đà Nẵng không “chạy đua” với Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh về thu hút FDI quy mô lớn về vốn lẫn dự án, mà thành phố cần tận dụng, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của mình, trong đó có lợi thế về dịch vụ, du lịch và không gian phát triển mới rất rộng để phát triển công nghiệp...

Đà Nẵng tập trung phát triển công nghiệp để có cơ cấu kinh tế cân đối hơn, không phụ thuộc vào ngành dịch vụ, du lịch. Những năm đến, nếu Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và Khu thương mại tự do Đà Nẵng chưa đóng góp nhiều cho tăng trưởng thì với việc tập trung thu hút đầu tư các ngành nói trên và đẩy mạnh đầu tư công, Đà Nẵng vẫn có thể đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số. Còn nếu phát triển sớm một số khu chức năng về dịch vụ thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng thì hãy thiết kế ở đó phát triển các trung tâm du lịch chất lượng cao để đóng góp sớm cho tăng trưởng kinh tế... Với các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về các trụ cột, đột phá phát triển, Đà Nẵng cần tập trung, tăng cường năng lực để thực thi.

TS. Nguyễn Đình Cung

Huy động nguồn lực đầu tư

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thành phố Đà Nẵng cần huy động nguồn lực đầu tư rất lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước cũng như ngân sách nhà nước.

Cần vốn đầu tư xã hội lớn

Mục tiêu tăng trưởng GRDP

Giai đoạn 2026 - 2030

367.000
tỷ VNĐ
Mục tiêu 2026
720.000
tỷ VNĐ
Mục tiêu 2030
710.000
tỷ VNĐ
Tổng huy động (2026-2030)

Theo tính toán, để đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Đà Nẵng ở mức 2 con số trong năm 2026, tổng GRDP năm nay phải đạt hơn 367.000 tỷ đồng, tức là tăng thêm khoảng 50.900 tỷ đồng so với năm 2025.

Thành phố cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên với tổng GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt hơn 720.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu nói trên, thành phố phấn đấu huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng bình quân 14-15%/năm với tổng mức vốn đến 710.000 tỷ đồng, nhiều gấp đôi so với giai đoạn 2021 - 2025 (365.000 tỷ đồng).

Huy động vốn đầu tư
Để tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng cần huy động nguồn vốn đầu tư xã hội rất lớn.
Ảnh minh họa: NAM TRÂN

Để cụ thể hóa các mục tiêu tăng trưởng, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chương trình hành động số 79-CTr/TU ngày 25/5/2026 về triển khai thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm (2026 - 2030) gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, thành phố tiếp tục mở rộng huy động nguồn lực trong và ngoài nước, tập trung các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực động lực như: công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm tài chính, trung tâm dữ liệu, logistics - cảng biển và hạ tầng công nghiệp chất lượng cao. Bên cạnh đó, xây dựng các danh mục dự án kêu gọi đầu tư thế hệ mới, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu, khu đô thị - dịch vụ chất lượng cao, hạ tầng số, hạ tầng logistics, dự án đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh...

UBND thành phố đã giao Sở Tài chính huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn lực từ đất đai để đảm bảo kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn từ năm 2026 - 2030. Sở Công Thương xây dựng cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp, sản phẩm lưu niệm; sớm tham mưu điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng…

Phát triển hạ tầng
Đà Nẵng ưu tiên phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo.
Ảnh: NAM TRÂN

Theo Sở Tài chính, thành phố cũng đang định hướng đẩy mạnh tái cấu trúc, thúc đẩy đầu tư phát triển 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với 6 động lực tăng trưởng của thành phố như: Phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Phát triển dịch vụ logistics gắn với đầu tư đồng bộ hệ thống cảng hàng không, cảng biển, khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế. Phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí, điện, điện tử; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp sinh thái và các cụm công nghiệp; nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp Halal...

Giải pháp đóng góp tăng trưởng

PGS-TS. Bùi Quang Bình, công tác tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cho rằng, trước mắt, để huy động thêm được nguồn lực cho đầu tư công của thành phố Đà Nẵng nhằm tạo “vốn mồi” cho tăng trưởng kinh tế 2 con số. Thành phố có thể thực hiện một số giải pháp như phát hành trái phiếu; thí điểm mã hóa một số tài sản để huy động nguồn vốn thông qua Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng phục vụ đầu tư các dự án...

Theo PGS-TS. Bùi Quang Bình, nguồn vốn và hoạt động đầu tư công mang tính dẫn dắt, thu hút nguồn lực đầu tư từ tư nhân, do đó, thành phố cần có các biện pháp thúc đẩy đầu tư công, nhất là giải quyết khó khăn về thiếu công nhân, người lao động tại các công trình hiện nay. Việc thu hút vốn đầu tư FDI và vốn đầu tư từ tư nhân ở trong nước là rất quan trọng, nên thành phố tiếp tục trải thảm mời gọi đầu tư và thực hiện nhiều dự án đầu tư. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai còn tồn đọng để khơi thông nguồn lực đầu tư.

Khu kinh tế Chu Lai
Một số vị trí ở Khu kinh tế mở Chu Lai cần được bổ sung vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng để tăng thêm sức hút đầu tư.

Trao đổi phóng viên, PGS-TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Đà Nẵng cần huy động nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế 2 con số dựa trên một bài toán tổng thể và nội lực mạnh mẽ. Nếu làm tốt ngay từ đầu và xây dựng nền tảng vững chắc cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng thì trong vài năm đến, thành phố sẽ có nguồn lực và bền vững. Về dài hạn, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ dẫn dắt cả nền kinh tế của thành phố.

Còn theo TS. Trương Thị Chí Bình, công tác tại Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương), Đà Nẵng cần coi sản xuất công nghiệp là trụ cột kinh tế ngang với dịch vụ và du lịch để nhanh chóng tăng trưởng GRDP 2 con số, cũng như sớm đạt tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng vào năm 2030. Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ là hấp lực, lợi thế của thành phố trong thời điểm này để thu hút đầu tư.

Tuy vậy, muốn thực hiện hiệu quả thì cần khu vực sản xuất rất lớn mới có được sản phẩm thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ và logistics. Thành phố cần quy hoạch những khu đất rộng khoảng 1.000 - 2.000ha hoặc tập trung những khu đất 400-500ha trong một địa bàn nhằm thu hút các dự án công nghiệp với quy mô lớn hoặc cả một hệ sinh thái sản xuất đi kèm. Bên cạnh đó, cần sớm bổ sung một số vị trí ở Khu kinh tế mở Chu Lai vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng để áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội nhằm tăng thêm sức thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư nhằm có thêm nguồn lực và đóng góp cho tăng trưởng 2 con số.

Phát huy không gian biển và di sản

Bên cạnh đề xuất các động lực phát triển, tăng trưởng chính cho Đà Nẵng, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp đề nghị thành phố đề xuất quy hoạch, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của không gian biển và giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa cũng như chất “đáng sống” để thu hút đầu tư, làm động lực tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Đà Nẵng đang có không gian biển rộng lớn, trong đó có hơn 200km đường bờ biển và 4 cảng biển lớn (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai và Kỳ Hà) cùng một cảng cá động lực thuộc trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa (cảng cá Thọ Quang).

Cùng với đó, thành phố có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển logistics, du lịch biển, đô thị biển, điện khí và các ngành kinh tế biển xanh. Đà Nẵng cũng đang đứng trước cơ hội phát triển mới với định hướng của Trung ương về phát huy tiềm năng, lợi thế từ biển...

Tiềm năng không gian biển
Tiềm năng, lợi thế về không gian biển và giá trị của di sản thiên nhiên, văn hóa sẽ được thành phố Đà Nẵng khai thác, phát huy tạo động lực tăng trưởng.
Ảnh: KHÁNH HÀ

KTS. Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với chủ trương mới của Trung ương về phát huy tiềm năng, lợi thế từ biển và vị trí của một trung tâm kinh tế biển ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng cần phát huy lợi thế của mình để phát triển logistics, đô thị biển, du lịch biển, khai thác biển và các ngành kinh tế biển.

Thành phố cần bảo tồn, phát huy giá trị của dải di sản thiên nhiên và văn hóa từ Cù Lao Chàm đến Hội An, Mỹ Sơn và vùng rừng núi phía tây cũng như giá trị của đô thị di sản. Cùng với đó, phát triển các dải - cụm đô thị biển và đô thị, du lịch sinh thái dọc trục sông Trường Giang - Cổ Cò.

Trong dài hạn, Đà Nẵng cần hướng đến vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản và sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.

Sông Cổ Cò và Trường Giang
Cùng với nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò và Trường Giang, thành phố cần phát triển các đô thị, du lịch sinh thái dọc 2 sông này.
Ảnh: KHÁNH HÀ

Ông Phạm Thành Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản BHS Miền Trung nhìn nhận, cung đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân của Đà Nẵng được nhiều nhà đầu tư ví như “cung đường tỷ đô” bởi tập trung nhiều khách sạn, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và biệt thự biển cao cấp.

Nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách đang trông đợi thành phố triển khai sớm tuyến giao thông cao tốc và đường sắt đô thị kết nối trung tâm Đà Nẵng với Chu Lai để giảm tải giao thông cho cung đường ven biển nói trên. Đồng thời mở ra động lực mới để phát triển mạnh đô thị, du lịch, công nghiệp và thu hút đầu tư cho khu vực phía nam trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Hơn nữa, các tiềm năng, lợi thế về không gian biển, cảnh quan sông và di sản thiên nhiên, văn hóa cũng như sự lan tỏa tính chất “đáng sống” đang giúp khu vực phía nam này thu hút sự quan tâm của các “đại bàng” và các dòng tài chính xanh. Vì thế, thành phố cần sớm hoạch định các dự án xứng tầm, đẳng cấp quốc tế ở khu vực này để các “đại bàng” đầu tư.

Di sản thiên nhiên
Tiềm năng, lợi thế về không gian biển và giá trị của di sản thiên nhiên, văn hóa sẽ được thành phố Đà Nẵng khai thác, phát huy tạo động lực tăng trưởng.
Ảnh: KHÁNH HÀ

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Tuấn thông tin, một trong những định hướng quan trọng của thành phố là hình thành chuỗi đô thị động lực ven biển và ven sông gắn với du lịch, dịch vụ, văn hóa, kinh tế sáng tạo.

Thành phố đang tập trung ưu tiên phát triển các công trình hạ tầng chiến lược, các tuyến kết nối liên vùng. Song song, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chiến lược đầu tư.

Trong đó, cụm động lực đô thị ở phía nam trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư mới trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sở Xây dựng sẽ đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình kiến tạo không gian phát triển mới, hiện đại, bền vững.

(0) Bình luận
Động lực mới để tăng trưởng nhanh, bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO