Thế giới

Đông Nam Á mạnh tay với rác điện tử

KIM OANH 06/02/2026 14:46

ĐNO - Trong khi Thái Lan và Malaysia chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác điện tử, Indonesia vừa “tái xuất khẩu” 4 container về Mỹ sau khi giới chức xác định có chứa rác điện tử nhập khẩu trái phép.

nst.jpg
Malaysia kiểm tra các container chứa rác điện tử. Ảnh: NST

Ngày 4/2 vừa qua, Malaysia tuyên bố chính thức cấm hoàn toàn và có hiệu lực ngay lập tức việc nhập khẩu rác điện tử để đất nước sẽ không trở thành “bãi rác” của thế giới.

Malaysia cho biết, tất cả rác thải điện tử sẽ được phân loại lại vào danh mục “cấm tuyệt đối”, loại bỏ quyền tùy ý trước đây được trao cho Bộ Môi trường nước này để cấp phép miễn trừ cho việc nhập khẩu một số loại rác điện tử nhất định.

Theo Euronews, Malaysia là một trong những “điểm đến” của rác điện tử nhập khẩu, phần lớn bị nghi ngờ là bất hợp pháp và nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường. Những năm gần đây, Malaysia thu giữ hàng trăm container chứa rác điện tử bất hợp pháp tại các cảng và xuất trả về nơi gởi đến.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội, Bộ Nội vụ Malaysia viết: “Rác điện tử không chỉ là rác mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường, sức khỏe người dân và an ninh quốc gia”.

Tại Thái Lan, Bộ Thương mại nước này phân loại rác điện tử là hàng hóa bất hợp pháp khi nhập khẩu vào vương quốc, có hiệu lực từ ngày 24/6/2025. Nghị định mới thay thế quy định năm 2020, cập nhật và mở rộng đáng kể phạm vi cấm. Số lượng các mặt hàng rác thải điện tử bị cấm tăng từ 428 lên 463.

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu rác điện tử, tăng vọt từ khoảng 900 tấn năm 2014 lên hơn 50.000 tấn vào năm 2017, theo Nation.

Trong khi đó, Indonesia đang mạnh tay trấn áp các mặt hàng nhập khẩu nguy hiểm, gồm rác điện tử.

Giữa tháng 1 vừa qua, chính quyền thành phố Batam (Indonesia) quyết định gởi trả 4 container từ cảng Batam trở về Mỹ sau khi xác định có chứa rác điện tử “nguy hại” nhập khẩu trái phép.

Các container trên thuộc về công ty Esun International Utama Indonesia, chứa phế liệu điện tử như linh kiện máy tính, ổ cứng, bảng mạch và nhiều loại thiết bị khác.

Dù đây là số lượng nhỏ, các quan chức Indonesia nhấn mạnh rằng lô hàng này chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực lớn hơn nhằm chống lại việc nhập khẩu rác thải bất hợp pháp.

Rác điện tử là các sản phẩm điện tử bị bỏ đi như máy tính, điện thoại và thiết bị gia dụng, có thể chứa các chất độc hại và kim loại nặng bao gồm chì, thủy ngân và cadmium, gây ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý hoặc đổ thải đúng cách.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, rác điện tử nằm trong số các dòng chất thải rắn tăng nhanh nhất trên thế giới, với 62 triệu tấn được tạo ra vào năm 2022, song chỉ có 22,3% được ghi nhận được thu gom và tái chế chính thức.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đông Nam Á mạnh tay với rác điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO