Đột phá trong cuộc chiến chống HIV
ĐNO - Ngày 25/7 vừa qua, Cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu (EMA) "bật đèn xanh" cho thuốc tiêm Lenacapavir với liều 2 lần/năm giúp ngăn chặn lây nhiễm HIV, kỳ vọng sẽ là bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch này.

EMA cho biết thuốc tiêm Lenacapavir do Công ty Công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences phát triển dự kiến bán tại châu Âu với tên gọi Yeytuo, có hiệu quả cao và được xem có lợi ích lớn cho sức khỏe cộng đồng.
Theo Euronews, việc EMA "bật đèn xanh" đối với Lenacapavir sẽ mở đường cho Ủy ban châu Âu (EC) phê duyệt loại thuốc này trong những tháng tới, cấp phép sẽ có hiệu lực tại tất cả 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cũng như tại Iceland, Na Uy và Liechtenstein.
Năm ngoái, các nghiên cứu cho thấy Lenacapavir vốn được sử dụng để điều trị cho người nhiễm HIV có hiệu quả gần 100% trong việc ngăn chặn lây nhiễm ở cả phụ nữ và nam giới.
Bà Winnie Byanyima - Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống AIDS của Liên hiệp quốc (UNAIDS) cho biết Lenacapavir có thể thay đổi quỹ đạo của đại dịch HIV nếu cung cấp cho tất cả người cần đến.
Trong khi đó, Gilead Sciences thông báo sẽ cho phép bán các phiên bản generic (bản sao của thuốc biệt dược với thành phần hoạt chất tương tự nhau) giá rẻ tại 120 quốc gia có tỷ lệ HIV cao - chủ yếu ở châu Phi, Đông Nam Á và vùng Caribe.

Tháng 6 vừa qua, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng Lenacapavir để phòng ngừa HIV, hiện được bán tại Mỹ với giá niêm yết 28.218 USD/năm - tương đương 14.109 USD/liều. Đầu tháng này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia cung cấp Lenacapavir như một lựa chọn bổ sung cho người có nguy cơ nhiễm vi rút HIV.
Chuyên gia y tế cho biết khả năng bảo vệ 6 tháng của Lenacapavir trở thành loại thuốc có tác dụng kéo dài nhất, so với thuốc dự phòng trước phơi nhiễm hoặc PrEP hiện được bán rộng rãi nhưng hầu hết là thuốc viên uống hằng ngày, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt mới có hiệu quả.
"Cột mốc này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tái định hình công tác phòng chống HIV tại châu Âu và trên toàn thế giới", Tiến sĩ Dietmar Berger, Giám đốc Y khoa của Gilead Sciences phát biểu.
Theo UNAIDS, năm ngoái toàn thế giới có khoảng 630 nghìn ca tử vong do AIDS và ước tính có hơn 40 triệu người sống chung với HIV.
Riêng tại châu Âu, mặc dù cuộc chiến chống HIV có nhiều tiến bộ, số ca nhiễm vẫn gia tăng. Năm 2023 có hơn 24.700 ca chẩn đoán HIV mới tại EU, Iceland, Liechtenstein và Na Uy - tăng 11,8% so với năm 2022.