Đội tuyển Việt Nam sẽ không tham dự giải giao hữu quốc tế FIFA Series vào tháng 3/2026 do lịch thi đấu trùng với trận cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia.
Đội tuyển Việt Nam sẽ không góp mặt tại FIFA Series 2026, giải đấu giao hữu quốc tế do FIFA khởi xướng, vì một lý do quan trọng liên quan đến mục tiêu tại đấu trường châu lục. Cụ thể, thời gian diễn ra giải đấu vào tháng 3/2026 trùng với lịch thi đấu trận cuối cùng của đội tuyển tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ có cuộc đối đầu mang tính chất "sống còn" với Malaysia trên sân nhà. Đây là trận đấu quyết định trực tiếp đến cơ hội giành vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2027 được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Do đó, toàn đội sẽ cần sự tập trung tối đa và có quỹ thời gian chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu quan trọng này.
Nhiệm vụ của ĐT Việt Nam không chỉ là giành trọn ba điểm để cân bằng điểm số với đối thủ, mà còn phải thắng với cách biệt ít nhất bốn bàn để có thể hy vọng đi tiếp. Với tính chất cam go của trận đấu, việc tham dự một giải đấu giao hữu như FIFA Series là không khả thi.
Đây không phải lần đầu tiên ĐT Việt Nam lỡ hẹn với sân chơi này. Vào năm 2024, đội tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier cũng không thể tham gia do bận thi đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Việc trùng lịch với vòng loại Asian Cup cũng là lý do khiến các đội tuyển mạnh khác trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia không thể góp mặt tại FIFA Series 2026. Điều này cho thấy sự ưu tiên rõ ràng của các đội tuyển đối với các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).
Đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự FIFA Series 2026 là Indonesia. Đội tuyển xứ Vạn đảo có được vinh dự này với tư cách là một trong tám đội chủ nhà, và quan trọng hơn là họ đã sớm giành vé tới VCK Asian Cup 2027 sau khi lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, do đó không bị vướng bận lịch thi đấu.
Trong khi đó, Thái Lan cũng sẽ đăng cai một bảng đấu của FIFA Series 2026 nhưng là ở nội dung bóng đá nữ.
FIFA Series được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024. Giải đấu diễn ra vào tháng 3 của các năm chẵn, quy tụ các đội tuyển quốc gia từ nhiều liên đoàn châu lục khác nhau nhằm tăng cơ hội cọ xát quốc tế. Với sự tham gia của các đội tuyển đa dạng, giải đấu được ví như một "World Cup thu nhỏ", tạo sân chơi chất lượng cho các đội tuyển ít có cơ hội thi đấu liên châu lục.