ĐT Việt Nam trước bài toán 'thuốc thử' và nguy cơ tụt hậu

PHỐ HỘI25/11/2025 16:03

Năm 2025 chứng kiến lịch thi đấu quốc tế thưa thớt của ĐT Việt Nam, dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ ngôi vương AFF Cup và cạnh tranh tại Asian Cup 2027.

Một năm 2025 lặng lẽ của đội tuyển Việt Nam đang đặt ra những câu hỏi lớn về sự chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng sắp tới. Việc thiếu vắng những trận giao hữu quốc tế chất lượng cao có thể trở thành rào cản lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 và xa hơn là vòng loại World Cup 2030.

Bức tranh đáng lo ngại từ các đợt FIFA Days

Thực tế cho thấy, trong suốt 5 đợt FIFA Days của năm 2025, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik gần như không có hoạt động giao hữu quốc tế đáng kể. Trận đấu chính thức duy nhất là cuộc so tài với Campuchia vào tháng 3, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Sự thiếu hụt này càng trở nên rõ nét khi nhìn vào danh sách các đối thủ mà đội tuyển đã chạm trán trong năm. Ngoài trận thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup, phần lớn các trận đấu đều là những chiến thắng dễ dàng trước các đội tuyển như Lào, Nepal hay Campuchia. Đây đều là những đội bóng xếp hạng từ 140 đến 185 trên bảng xếp hạng FIFA, không mang lại nhiều giá trị về mặt cọ xát chuyên môn.

Các trận đấu tập kín với những CLB trong nước như Công an Hà Nội hay Nam Định, dù có sự tham gia của các ngoại binh, cũng chỉ được xem là giải pháp tình thế, không thể thay thế được áp lực và cường độ của một trận đấu quốc tế thực thụ.

Xuân Son và các đồng đội cần những đối thủ 'cứng' để thử lửa.
Xuân Son và các đồng đội cần những đối thủ "cứng" để thử lửa.

Nguy cơ tụt hậu so với đối thủ khu vực

Hệ quả trực tiếp của việc thiếu các trận đấu đỉnh cao là sự trì trệ trong phát triển chuyên môn. Trong khi Việt Nam "án binh bất động", các đối thủ trong khu vực lại có những bước tiến đáng kể. Điển hình là Indonesia, dù không thành công trong chiến dịch vòng loại World Cup, họ đã liên tục được thử sức với các đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Úc, và Ả Rập Xê Út.

Những trải nghiệm này là tài sản vô giá, giúp các cầu thủ tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây chính là điều mà đội tuyển Việt Nam từng có được vào năm 2021 dưới thời HLV Park Hang-seo khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup, nhưng đang dần đánh mất. Sự tương phản càng rõ rệt khi so sánh với lịch trình sôi động của năm 2023, khi đội tuyển được cọ xát với Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan.

Đi tìm nguyên nhân và lời giải cho tương lai

Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do sự tập trung nguồn lực quá lớn cho lứa U23 trong năm 2025, khiến kế hoạch của đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, với 100% lực lượng nòng cốt đang thi đấu tại V-League, một giải đấu còn hạn chế về tốc độ và tính cạnh tranh, việc cọ xát quốc tế càng trở nên cấp thiết để phá vỡ sức ì.

Để hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á và vươn tầm châu lục, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cần có một chiến lược đột phá trong kế hoạch thi đấu năm 2026. Đội tuyển cần được sắp xếp các trận giao hữu với những "quân xanh" thực sự chất lượng, ưu tiên các đội trong top 20 châu Á hoặc các đối thủ mạnh từ những nền bóng đá phát triển khác.

Đội tuyển Việt Nam tập trung cho mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027 và bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
Đội tuyển Việt Nam tập trung cho mục tiêu giành vé dự Asian Cup 2027 và bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

Nếu tiếp tục duy trì cách chuẩn bị thiếu chiều sâu như năm 2025, bóng đá Việt Nam không chỉ đối mặt với nguy cơ không thể bảo vệ vị thế ở khu vực mà còn có thể bị các đối thủ bỏ lại phía sau trong cuộc đua phát triển không ngừng của bóng đá hiện đại.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
ĐT Việt Nam trước bài toán 'thuốc thử' và nguy cơ tụt hậu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO