Hôm nay 27/9 là Ngày du lịch thế giới, với chủ đề “Du lịch và chuyển đổi bền vững”. Nắm bắt xu thế, ngành du lịch Đà Nẵng đã có những chuyển động từ khá sớm và thích ứng chuyển đổi tích cực.

Trong thông điệp truyền đi nhân Ngày du lịch thế giới năm nay, ông Zurab Pololikashvili, Tổng thư ký Tổ chức du lịch thế giới (UN Tourism) cho rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta cần suy ngẫm và tái định nghĩa ý nghĩa thực sự của du lịch.
Du lịch không chỉ đơn thuần là những con số thống kê hay doanh thu về mặt kinh tế, hơn hết là giá trị bền vững mà ngành có thể đóng góp cho cộng đồng và cho hành tinh của chúng ta.
Ông Zurab Pololikashvili cho rằng, tiến trình chuyển đổi bền vững thông qua du lịch chỉ có thể trở thành hiện thực khi chúng ta mở rộng không gian cho các ý tưởng sáng tạo. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải định hình lại mô hình kinh doanh, lấy các giá trị cốt lõi làm nền tảng, chứ không chỉ đặt nặng mục tiêu lợi nhuận.
Có thể nói Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trên cả nước quan tâm tiếp cận và sớm thích ứng với vấn đề này.
Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, du lịch bền vững đã manh nha khởi phát tại Đà Nẵng từ đầu thập niên 2000, điểm nhấn đáng chú ý là việc xây dựng đảo Cù Lao Chàm không túi ny lon.
Dần dà sau đó, nhiều mô hình du lịch xanh, du lịch không rác thải nhựa ra đời cùng với chiến lược phát triển du lịch xanh của địa phương đã tạo dựng thương hiệu điểm đến xanh cho Đà Nẵng.
Trong hành trình chuyển đổi bền vững, việc ra đời Bộ tiêu chí du lịch xanh cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước vào năm 2021 thể hiện cam kết rõ nét của chính quyền địa phương.

Động thái này được cơ quan quản lý du lịch quốc gia và một số tổ chức quốc tế đánh giá cao; một số tỉnh, thành trên cả nước đã kết nối để tham khảo nhân rộng mô hình này.
Ngoài các danh hiệu vinh danh của tổ chức quốc tế, nỗ lực chuyển đổi bền vững của địa phương được ghi nhận khi cùng với Hà Giang và Đồng Tháp được lựa chọn để triển khai dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” (ST4SD) từ năm 2024 - 2027.
Cạnh đó, địa phương cũng được lựa chọn thí điểm triển khai dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch” (triển khai tại Quảng Nam cũ và Ninh Bình từ năm 2023 - 2024).
Ngoài ra, cuối năm 2024, địa phương cũng là địa điểm tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của UN Tourism thể hiện sự cam kết mạnh mẽ vì sự phát triển bền vững và công bằng của các cộng đồng nông thôn trên toàn thế giới.
Theo ông Phan Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, du lịch cần được xác lập là một ngành chủ lực có tính tích hợp, tạo lan tỏa đa ngành, góp phần hình thành bản sắc đô thị và nâng cao chất lượng sống người dân.
Ông Phan Xuân Thanh cho rằng, trong bối cảnh phát triển mở rộng và cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, Đà Nẵng cần xác lập rõ ràng du lịch xanh không chỉ là một xu hướng mà cần được xác lập là nền tảng chiến lược phát triển toàn ngành trong giai đoạn mới.
Đây là hướng đi bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa hiện đại hóa và gìn giữ văn hóa truyền thống, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, dài hạn của Đà Nẵng.
Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói: “Du lịch xanh được nhìn nhận sẽ là trụ cột trong du lịch thành phố Đà Nẵng mới, sẽ cố gắng lan tỏa để tiến tới nhân rộng ra cả nước. Thời gian đến, Chi hội Du lịch xanh Đà Nẵng tiếp tục phát huy là hội viên có trách nhiệm cũng như vai trò khá lớn trong Liên chi hội Du lịch xanh Việt Nam”.