• Di tích "Địa điểm nhà Mẹ Nhu"
    Nằm trong con hẻm nhỏ đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông), di tích Nhà Mẹ Nhu có diện tích 636m2, bao gồm nhà lưu niệm, phần mộ hai vợ chồng và một tấm bia ghi lại sự hy sinh cao của Mẹ cùng cuộc chiến đấu gan dạ, mưu trí của 7 chiến sĩ biệt động quận Nhì (Đà Nẵng) ngày 26-12-1968.
    .
    .
  • Ngắm Đà Nẵng từ đỉnh Bàn Cờ
    Nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, đỉnh Bàn Cờ là điểm dừng chân thú vị trong hành trình khám phá bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) của du khách.
    .
    .
  • Bình yên ở Sunny Farm
    Nằm dưới chân núi Hải Vân, khu du lịch sinh thái Sunny Farm mang đến cảm giác yên bình, mát dịu như tiết trời vào xuân.
    .
    .
  • Tận hưởng hội xuân tại Sun World Ba Na Hills
    Với không gian rực rỡ muôn sắc hoa và nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa Xuân tại Sun World Ba Na Hills thu hút hàng nghìn du khách ngay trong những ngày đầu tiên của Tết Giáp Thìn 2024.
    .
    .
  • Độc đáo nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Sơn Trà
    Nhờ kiến trúc độc đáo và nổi bật, Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Sơn Trà (tên gọi khác Wings Art) tại số 2 đường Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà đang thu hút giới trẻ đến check-in...
    .
    .
  • Trải nghiệm in tranh Đông Hồ
    Thời gian qua, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, quận Hải Châu) dành một không gian cho du khách trải nghiệm kỹ thuật in tranh Đông Hồ. Hoạt động nằm trong chuỗi trải nghiệm thú vị từ chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030" được đơn vị tích cực triển khai thời gian qua.
    .
    .
  • Khai thác cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ du lịch về đêm
    UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan sớm triển khai phương án tổ chức thí điểm dịch vụ, du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi vào quý 1-2024. Theo đó, cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ đông chân cầu sẽ trở thành điểm du lịch đêm với nhiều hoạt động vui chơi đặc sắc.
    .
    .
  • Độc đáo ngôi nhà cổ 120 năm tuổi ở xã Hòa Phong
    Nằm giữa thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, ngôi nhà cổ 120 tuổi của gia đình ông Thi Lý Thanh khá độc đáo khi kết hợp giữa kiến trúc truyền thống xứ Quảng với kiến trúc tân cổ điển Pháp.
    .
    .
  • Đền thờ Bà Thân hạ xứ
    Năm 2022, đền thờ Bà Thân hạ xứ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà được xếp hạng di tích cấp thành phố đã giúp người dân Đà Nẵng hiểu rõ hơn công lao của Bà Thân - một trong những bậc tiền hiền có công lập làng An Hải.
    .
    .
  • Độc đáo nhà thờ cổ Tùng Sơn
    Có tuổi đời gần 200 năm, nhà thờ cổ Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) vẫn giữ được nét đẹp cổ kính, độc đáo và là một trong những nhà thờ cổ tại thành phố.
    .
    .
  • Dấu tích xưa ở đình Khuê Bắc
    Nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, đình làng Khuê Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý giá. Đặc biệt, năm 2001, trong quá trình khai quật di chỉ khảo cổ, đoàn cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Đà Nẵng đã phát hiện nhiều hiện vật có từ thời tiền Sa Huỳnh, Chăm-pa…
    .
    .
  • Thú vị vườn ươm giáo dục Edu Farm
    Nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (quận Sơn Trà), vườn giáo dục Edu Farm được nhiều phụ huynh tìm đến bởi không gian vườn thực vật phong phú, kho sách truyện tiếng Anh, các trò chơi vận động cùng nhiều chương trình workshop cuối tuần thú vị.
    .
    .
  • Mật danh K20
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, K20 là mật danh dùng để chỉ Khu căn cứ cách mạng Đa Mặn (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), nơi cơ quan Quận ủy Quận III và Thành ủy Đà Nẵng trú đóng để lãnh đạo phong trào cách mạng giai đoạn này.
    .
    .
  • Thư giãn giữa đồi
    Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 25km, 68 Park Hills (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) là nơi bạn có thể trải nghiệm dịch vụ dã ngoại cắm trại giữa khung cảnh nên thơ, yên bình.
    .
    .
  • Trải nghiệm du lịch kết hợp sản xuất nông sản sạch
    Là một trong hai mô hình khai thác du lịch kết hợp phát triển nông nghiệp hữu cơ được UBND huyện Hòa Vang đưa vào khai thác thí điểm, An Phú Farm (xã Hòa Phú) thu hút khách tham quan nhờ dịch vụ trải nghiệm trồng các loại rau, cây ăn trái và chăm sóc con vật nuôi.
    .
    .
  • Độc đáo động Huyền Vi
    Được đánh giá là một trong những hang động độc đáo, mang nhiều yếu tố tâm linh tại quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn), nhưng động Huyền Vi ít người biết đến bởi nằm tách biệt bên sườn phía bắc của ngọn Hỏa Sơn.
    .
    .
  • Trạm đọc xanh
    Trạm đọc xanh đặt tại các địa điểm du lịch trên bán đảo Sơn Trà mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân, du khách khi được đọc sách giữa khung cảnh thiên nhiên núi rừng.
    .
    .
  • Tăng trải nghiệm cho du khách
    Đón đầu mùa du lịch hè năm nay, ngành du lịch và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đưa vào sử dụng một số sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Những sản phẩm mới này đã góp phần làm phong phú và đa dạng thêm chuỗi trải nghiệm của du khách khi đến Đà Nẵng.
    .
    .
  • Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua Tiktok
    Sở Du lịch thành phố vừa phát động cuộc thi sáng tạo video "Tuyệt vời Đà Nẵng" trên Tiktok. Bằng các video bất kỳ về du lịch Đà Nẵng trên nền nhạc MV (nhảy, hát cover, video hình ảnh..), người tham gia cuộc thi có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng trên 80 triệu đồng.
    .
    .
  • Gặp lại ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước
    Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn (địa chỉ R1-R12 Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) vừa mở cửa đón du khách. Đây là bảo tàng ngoài công lập thứ 3 tại Đà Nẵng (sau Bảo tàng Đồng Đình và Bảo tàng Văn hóa phật giáo) được UBND thành phố cấp phép hoạt động.
    .
    .
  • Thăm khu lăng mộ Ông Ích Khiêm
    Những năm gần đây, một số công ty lữ hành giới thiệu khu lăng mộ Ông Ích Khiêm (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) là một trong những di tích lịch sử hấp dẫn với nhiều bài học lịch sử, kiến trúc thú vị.
    .
    .
  • Nhiều hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30-4 và 1-5
    Theo dự báo của các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ, lượng khách đến Đà Nẵng dịp 30-4 và 1-5 sẽ tăng mạnh. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lớn trong năm nay, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sẵn sàng phục vụ du khách.
    .
    .
  • Quảng bá du lịch bằng âm nhạc
    Trước nhu cầu, thị hiếu của du khách, những năm gần đây ngành du lịch Đà Nẵng đã kết hợp với những người nổi tiếng, các hãng phim để đưa hình ảnh Đà Nẵng vào các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh, qua đó góp phần lan tỏa nhiều hơn nữa điểm đến du lịch Đà Nẵng tới du khách gần, xa.
    .
    .
  • Làm mới sản phẩm du lịch khu vực Sơn Trà để đón khách
    Thời điểm này, ngành du lịch thành phố gấp rút triển khai nhiều hoạt động cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất, gia tăng tiện ích, chuẩn bị các sự kiện, chương trình nhằm làm mới sản phẩm khu vực du lịch Sơn Trà, sẵn sàng chào đón du khách đến Đà Nẵng trong mùa du lịch năm 2023.
    .
    .
  • Cuốn hút bãi Yên Ngựa
    Nằm phía tây bán đảo Sơn Trà, bãi Yên Ngựa cuốn hút những phượt thủ trẻ bởi vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu trong lành. Từng tảng đá lớn, nhiều màu sắc xếp chồng lên bãi cỏ mềm, xen lẫn giữa những thân phi lao rủ bóng xuống bãi biển…
    .
    .
  • Rủ nhau đi bãi Cháy
    Một không gian lãng mạn, ngập tràn hoa cỏ may nằm cạnh khu vực Hồ Xanh (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) được người dân Đà Nẵng đặt tên "bãi Cháy". Tên được đặt dựa theo sắc vàng thân cỏ, rực lên dưới ánh hoàng hôn tại địa chỉ này.
    .
    .
  • Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023: Gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng
    Sau 3 năm tạm dừng vì dịch bệnh, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 (DIFF 2023) được tổ chức trở lại từ ngày 3-6 đến ngày 8-7. Đây là sự kiện "riêng có", sản phẩm du lịch độc đáo góp phần tạo dựng thương hiệu "thành phố pháo hoa" của Đà Nẵng. Đông đảo người dân, du khách, cộng đồng doanh nghiệp mong đợi và kỳ vọng sự trở lại lần này của pháo hoa sẽ gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Đà Nẵng.
    .
    .
  • Chuẩn bị cho du lịch mùa hè
    Du lịch biển là một lợi thế của Đà Nẵng khi sở hữu bãi biển dài và đẹp. Song, để tạo sự mới mẻ, lôi cuốn đối với du khách trong và ngoài nước, ngành du lịch không ngừng làm mới các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng các trải nghiệm cho du khách khi đến với biển trong mùa hè sắp tới.
    .
    .
  • Cuốn hút ngọn hải đăng 120 năm tuổi
    Trạm hải đăng Tiên Sa là công trình kiến trúc do người Pháp xây dựng năm 1902 tại bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) với mục đích hướng dẫn tàu thuyền qua lại trong vùng biển cách bờ khoảng 14 hải lý.
    .
    .
  • Đà Nẵng được gợi ý là địa điểm lý tưởng để nghỉ mát trong mùa hè
    Mới đây, trong bài viết của tác giả Sara Bunny trên NZ Herald News (nhật báo xuất bản ở Auckland, New Zealand) đưa ra gợi ý bãi biển Đà Nẵng là địa điểm lý tưởng để tắm nắng trong kỳ nghỉ mát vào mùa hè. Tác giả bài viết đưa ra danh sách gồm 7 địa điểm, theo thứ tự lần lượt là bãi biển Fulong (Đài Loan, Trung Quốc), Glass Beach (California, Mỹ), Đà Nẵng (Việt Nam), Blavand Beach (Đan Mạch), Parnu (Estonia), Praia da Joatinga (Brazil), Rugen (Đức).
    .
    .
  • Văn hóa người Quảng qua món ăn Quảng
    Xét ra, cách chế biến, thói quen tận hưởng món ngon cũng góp phần phản ánh tính cách của cư dân nơi ấy. Và như vậy, có thể tìm thấy văn hóa Quảng qua món ăn người Quảng.
    .
    .
  • Bảo tàng văn hóa thu nhỏ tại Naman Retreat
    Với diện tích khoảng 210m2, bảo tàng văn hóa thu nhỏ Boutik Shop tại Naman Retreat (đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn) tái hiện không gian gồm những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa người Việt trong suốt chiều dài 4.000 năm lịch sử.
    .
    .
  • Đến "Yêu" để yêu
    Giữa tiết trời se lạnh, thoáng chút mưa phùn, ngồi ở Yêu cà phê (lô 17-18 Như Nguyệt, phường Thuận Phước), chợt thấy lòng bình yên đến lạ.
    .
    .
  • Kể "câu chuyện làng chài"
    Sau 3 tháng hoạt động, đường tranh bích họa nằm tại khu vực kiệt số 2 và số 4, tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thu hút khá đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm.
    .
    .
  • Khám phá động Âm Phủ ở Ngũ Hành Sơn
    Du khách đến động Âm Phủ thuộc danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để tham quan, chiêm nghiệm cảnh quan có phần huyền bí, giăng mắc chằng chịt như trận đồ bát quái, ẩn trong không gian chập chờn sáng tối. Vào động Âm Phủ sẽ càng hiểu thêm triết lý nhân sinh sâu sắc về luật nhân - quả.
    .
    .
.
.
.
.
.