Những năm gần đây, các mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng người Cơ Tu ngày càng phát triển mạnh mẽ, giúp bà con có thêm sinh kế, vươn lên thoát nghèo và từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại Đà Nẵng, những homestay và mô hình du lịch cộng đồng đang dần khởi sắc, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chị Bríu Na (người dân phường Hải Vân) chia sẻ, trước đây từng làm việc tại trung tâm thành phố, nhưng thu nhập chẳng đủ trang trải vì chi phí thuê trọ và sinh hoạt quá cao.
Từ khi địa phương phát triển du lịch sinh thái, chị quyết định trở về gắn bó với công việc mới. Hiện mỗi tháng chị có thu nhập ổn định 6 - 8 triệu đồng, chưa kể tăng ca. Điều đáng quý hơn cả là được làm việc ngay tại quê nhà, được gần gũi gia đình, sống trong môi trường trong lành.
Là người con dân tộc Cơ Tu, chị Đinh Thị Thu Thanh (phường Hải Vân) luôn ấp ủ ý tưởng gắn nghề dệt thổ cẩm với du lịch sinh thái cộng đồng nhằm tạo thêm sinh kế cho bà con. Từ ý tưởng đó, mô hình “Thổ cẩm Hòa Bắc” ra đời và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân.
Sau hơn nửa năm hoạt động (từ tháng 3/2025), mô hình có hơn 10 phụ nữ Cơ Tu tham gia, trực tiếp trình diễn dệt, thuyết minh cho du khách và giới thiệu sản phẩm truyền thống. Tại đây, khách còn có thể thuê trang phục thổ cẩm với giá 100 nghìn đồng/người, hoặc trải nghiệm dệt trong 1 - 2 tiếng đồng hồ cùng sự hướng dẫn của nghệ nhân, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị và chân thực.

Anh ALăng Như, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí cho hay, đơn vị hiện có 70 thành viên, cùng chung mục tiêu vì lợi ích cộng đồng, bảo tồn văn hóa Cơ Tu, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Vừa qua, đơn vị tổ chức nhiều tuyến du lịch trải nghiệm trong ngày, đồng thời khôi phục các nghề truyền thống. Các nhóm hoạt động đa dạng như: ẩm thực, thổ cẩm, cồng chiêng, hướng dẫn viên, bơi lội, trekking...
Đặc biệt, đội cồng chiêng đã ký hợp đồng biểu diễn với các cơ sở du lịch trên địa bàn, phục vụ khách vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, qua đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con tham gia.
Theo Chủ tịch UBND phường Hải Vân Nguyễn Thúc Dũng, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng. Theo đó, khuyến khích bà con đầu tư xây dựng homestay, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp tham gia hỗ trợ vận hành, quảng bá và thu hút khách du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng về thiên nhiên, đất đai và văn hóa bản địa.
Thời gian tới, phường sẽ xây dựng mô hình “Ký ức Cơ Tu”, một không gian tái hiện và kết nối những nét văn hóa đặc sắc của người Cơ Tu, nơi du khách vừa tham quan, vừa trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa.
Ông Dũng kỳ vọng, khi các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa được hình thành, người dân địa phương sẽ có thêm sinh kế ổn định, từ đó vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn được những giá trị truyền thống.