Việt Nam đón 19,1 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025, vượt mốc trước đại dịch và ghi nhận tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 19,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước và chính thức phá vỡ kỷ lục của cả năm 2019. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận, theo dữ liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Riêng trong tháng 11/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 14,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là tháng có lượng khách cao thứ ba kể từ đầu năm.
Theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), tốc độ phục hồi của du lịch Việt Nam được đánh giá đặc biệt ấn tượng, thuộc nhóm cao nhất thế giới cùng với Nhật Bản. Điều này diễn ra trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương mới phục hồi được 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Tháng 11/2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng du khách từ các thị trường xa, có mức chi tiêu cao. Cụ thể, khách từ Bắc Mỹ tăng vọt với Mỹ tăng 30,5% và Canada tăng 55,9% so với tháng trước.
Thị trường châu Âu cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 51,2% so với tháng 10. Một số quốc gia có mức tăng nổi bật bao gồm:
Theo Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), sự tăng trưởng này phản ánh xu hướng thu hút khách từ các thị trường xa đến Việt Nam vào mùa cao điểm du lịch cuối năm.
Trong 11 tháng, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với gần 4,8 triệu lượt, chiếm 25% tổng số. Các vị trí tiếp theo trong 10 thị trường hàng đầu bao gồm:
Sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 43,1% so với cùng kỳ năm 2024. Thị trường Nhật Bản và Mỹ cũng tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 15% và 8,4%.
Đặc biệt, chính sách miễn visa nhập cảnh được cho là đã phát huy hiệu quả rõ rệt đối với các thị trường châu Âu. Lượng khách Nga đạt 593 nghìn lượt, tăng 190,9% so với cùng kỳ, trở thành thị trường lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu và có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực.
Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn ở nhiều địa phương đã góp phần thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.