Năm 2025 đánh dấu sự trở lại hoàng kim của du lịch Việt Nam với 22 triệu lượt khách quốc tế, phục hồi 110% so với trước dịch và đạt doanh thu một triệu tỷ đồng.
Năm 2025 ghi dấu cột mốc lịch sử của ngành du lịch Việt Nam khi lần đầu tiên đón 22 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa kỷ lục của năm 2019 hơn 10%. Với 135 triệu lượt khách nội địa và tổng thu ước đạt một triệu tỷ đồng (tăng 22,1% so với cùng kỳ), du lịch Việt Nam đã có sự bứt phá ngoạn mục, đạt tỷ lệ phục hồi hơn 110% trong khi mức trung bình toàn cầu chỉ ở ngưỡng 90%.

Thành công của năm 2025 phần lớn đến từ các quyết sách cởi mở về thị thực. Việt Nam hiện áp dụng cấp e-visa cho công dân tất cả các quốc gia, tăng thời hạn lưu trú lên 90 ngày. Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, chính sách này cùng với việc miễn visa cho các thị trường tiềm năng đã tạo đà cạnh tranh lớn cho điểm đến Việt Nam.
Bên cạnh đó, mạng lưới hàng không liên tục mở rộng với các đường bay thẳng mới đến Trung Đông, Ấn Độ và châu Âu. Các hãng bay như Vietjet Air, Vietnam Airlines, Emirates và Etihad Airways đã khai trương hàng loạt chặng bay quan trọng kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM với các trung tâm tài chính lớn như Dubai, Abu Dhabi và New Delhi.

Một điểm sáng nổi bật trong năm 2025 là sự đa dạng hóa thị trường nguồn. Thị trường Ấn Độ chứng kiến mức tăng trưởng bùng nổ với gần 700.000 lượt khách trong 11 tháng đầu năm, gấp hơn 4 lần so với năm 2019. Việt Nam cũng dần thoát khỏi mác "điểm đến giá rẻ" bằng cách thu hút phân khúc chi tiêu cao thông qua các loại hình du lịch Golf, MICE và chăm sóc sức khỏe (wellness).
Sự phát triển của kinh tế đêm và các chương trình thực cảnh công nghệ cao đã kéo dài thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế lên 4,5 ngày. Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ nét tại các địa phương: TP HCM thu về 260.000 tỷ đồng, Hà Nội đạt 120,6 tỷ đồng và Khánh Hòa vượt 62,5 tỷ đồng.

Trong tương quan khu vực, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan và Malaysia, vượt qua các đối thủ mạnh như Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn đối mặt với thách thức về tính bền vững và sự cạnh tranh về chính sách thị thực (Việt Nam xếp thứ 80 theo Henley Passport Index, trong khi Thái Lan xếp thứ 35).
Hướng tới năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành quán triệt tinh thần "du lịch đột phá", tập trung vào ba trụ cột: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.
