Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định virus Nipah hiện không gây cản trở du lịch quốc tế, đồng thời khuyến cáo du khách thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đến Nam Á.
Theo đánh giá mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các chuyên gia y tế quốc tế, nguy cơ mắc bệnh do virus Nipah (NiV) đối với du khách hiện được duy trì ở mức thấp. Điểm khác biệt cốt lõi so với Covid-19 là loại virus này không lây lan qua giọt bắn đường hô hấp, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro trong môi trường công cộng nếu tuân thủ các quy tắc vệ sinh cơ bản.
Phần lớn các ca nhiễm virus Nipah bắt nguồn từ việc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc tiêu thụ thực phẩm tươi sống chứa mầm bệnh. Vật chủ chính của virus là dơi ăn quả, ngoài ra các vật chủ trung gian có thể bao gồm lợn, ngựa, mèo, dê và cừu. Virus thường hiện diện trong nước tiểu hoặc dịch cơ thể của những loài vật bị nhiễm bệnh.
Trong thông báo cập nhật, WHO khẳng định dịch virus Nipah hiện tại chưa đủ cơ sở để áp đặt các hạn chế về đi lại hay thương mại quốc tế. Cho đến nay, chưa có quốc gia nào ban hành lệnh cấm du khách di chuyển liên quan đến dịch bệnh này. Tuy nhiên, những người có lộ trình đến các vùng có dịch tại Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ và một số khu vực tại Đông Nam Á, được khuyên nên theo dõi sát sao các thông báo y tế chính thức.
Để bảo vệ bản thân, du khách cần đặc biệt lưu ý khi tiêu thụ các sản phẩm nông sản. WHO khuyến cáo rằng nguy cơ lây truyền qua trái cây hoặc các sản phẩm từ trái cây, như nước ép chà là tươi, có thể được loại bỏ hoàn toàn bằng cách rửa sạch và gọt vỏ trước khi sử dụng. Đặc biệt, du khách cần tuyệt đối loại bỏ những loại quả có dấu hiệu bị dơi cắn hoặc nhiễm bẩn.
Tại khu vực châu Á, một số quốc gia đã chủ động siết chặt quy trình kiểm dịch tại các cửa khẩu lớn. Sân bay Thái Lan hiện áp dụng quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt đối với du khách đến từ bang Tây Bengal, Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đưa ra cảnh báo cho công dân khi hành hương đến các địa điểm tâm linh như Bodh Gaya. Tương tự, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã nâng mức cảnh báo tại cửa khẩu để chủ động ngăn chặn các ca xâm nhập.

Dù tỷ lệ tử vong trong các đợt bùng phát cục bộ của virus Nipah khá cao (từ 40% đến 75%), nhưng các ổ dịch thường mang tính khu trú và được kiểm soát nhanh chóng bằng biện pháp cách ly, truy vết. Hiện tại chưa có vắc-xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu, do đó sự thận trọng dựa trên dữ liệu khoa học là vô cùng cần thiết.
Các chuyên gia du lịch khuyến nghị du khách nên thực hiện quy tắc tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao hoặc các dấu hiệu liên quan đến viêm não cấp tính, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất và thông báo chi tiết về lịch trình di chuyển của mình.

Kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1999, các đợt bùng phát Nipah chủ yếu ghi nhận tại Bangladesh và bang Kerala (Ấn Độ). Việc duy trì thông tin minh bạch và phản ứng nhanh chóng tại các điểm đến là chìa khóa để bảo vệ sinh kế từ du lịch và sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh thế giới hiện đại.