Lần đầu tiên sau nhiều năm sống biệt lập giữa rừng sâu, người dân thôn A’ur (xã Avương) đã được sử dụng điện thắp sáng. Hệ thống điện năng lượng mặt trời vừa được đưa vào vận hành không chỉ xua tan bóng tối nơi vùng biên giới đặc biệt khó khăn, mà còn mở ra hy vọng đổi thay cuộc sống cho đồng bào dân tộc Cơ Tu trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thôn A’ur là thôn khó khăn nhất của xã Avương, nằm sâu trong khu vực rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Từ trung tâm xã vào thôn phải vượt quãng đường gần 25km, trong đó hơn 16km chỉ có thể đi bộ, băng rừng, trèo đèo, lội suối. Địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, dân cư thưa thớt khiến thôn A’ur gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, toàn thôn hiện có 23 hộ dân với 103 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Trong nhiều năm qua, do không có điện lưới quốc gia, sinh hoạt của bà con chủ yếu dựa vào đèn dầu, bếp lửa. Khi màn đêm buông xuống, cả bản làng chìm trong bóng tối, việc học tập của trẻ em, sinh hoạt của người lớn và công tác bảo đảm an ninh trật tự đều gặp nhiều hạn chế.
“Do địa hình hiểm trở và dân cư thưa thớt, việc đầu tư kéo điện lưới quốc gia vào thôn A’ur là rất khó khăn. Trên cơ sở đó, địa phương đã nghiên cứu, lựa chọn phương án đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời như một giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên giới”, ông Briu Quân chia sẻ.

Dự án hệ thống điện năng lượng mặt trời thôn A’ur có tổng mức đầu tư hơn 2,4 tỷ đồng, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt cho toàn bộ 23 hộ dân trong thôn.
Những ngày đầu có điện, niềm vui hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân A’ur. Ông Ating Den, Trưởng thôn A’ur, cho biết trước đây thôn thường được gọi là “làng 4 không”, không điện, không đường, không chợ, không sóng điện thoại.
“Có điện là điều bà con mong mỏi từ rất lâu. Lần đầu tiên thấy cả thôn sáng đèn, ai cũng mừng rơi nước mắt. Năm mới này đặc biệt hơn vì bản làng được thắp sáng, không còn cảnh tối om như trước”, ông Den xúc động nói.
Không chỉ mang lại ánh sáng cho sinh hoạt hằng ngày, hệ thống điện năng lượng mặt trời còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, phục vụ học tập, chăm sóc sức khỏe, từng bước thay đổi tập quán sinh hoạt. Trẻ em có thêm thời gian học bài vào buổi tối, người lớn có thể sử dụng các thiết bị điện thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng biên giới với khu vực trung tâm.
Theo Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời tại thôn A’ur mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Đại hội XIV của Đảng thành công và Tết Nguyên đán đang đến gần. Ánh điện về bản làng giúp đời sống người dân ổn định hơn, đồng thời tạo thêm động lực để các hộ dân yên tâm bám bản, chung tay bảo vệ rừng, giữ vững an ninh trật tự và an ninh biên giới.
Đồng thời việc đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời vào vận hành tại thôn A’ur không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, mà còn góp phần ổn định đời sống người dân. Đây là sự thể hiện sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.