Ngày 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo Phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao được Đà Nẵng đẩy mạnh, song còn những khó khăn, rào cản cần tháo gỡ.

Điều chỉnh phù hợp
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thể thao thành tích cao Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, ban hành nhiều văn bản, nghị quyết mang tính chiến lược, định hướng dài hạn. Qua đó, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng để phát triển, vượt chỉ tiêu đề ra tại các giải quốc gia.
Song song phát triển thể thao thành tích cao, công tác xã hội hóa thể dục - thể thao đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động, kinh doanh dịch vụ thể thao, tạo tiền đề cho kinh tế thể thao có những bước phát triển và mang lại hiệu quả.
Nhiều hoạt động, sự kiện và lễ hội thể thao quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công, để lại ấn tượng, trở thành “thương hiệu” khi nhắc đến thành phố như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup...
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được, thể thao thành tích cao vẫn còn khó khăn, rào cản tác động, điểm nghẽn về thể chế chính sách, nhân lực, hạ tầng cơ sở vật chất, sự tham gia của doanh nghiệp… cần được tháo gỡ. Kinh tế thể thao phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, chưa hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao rõ nét.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tham mưu trình UBND thành phố ban hành Đề án phát triển kinh tế thể thao thành phố giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên cơ sở điều chỉnh một số chỉ tiêu, nội dung và giải pháp nhằm phù hợp hơn với điều kiện của Đà Nẵng.
Nhiều ý kiến tâm huyết
Để phát triển xứng tầm, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu cụ thể. Với thể thao thành tích cao, Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm trọng điểm quốc gia và dẫn đầu về thể thao biển; đóng góp nhiều vận động viên trọng điểm ở các môn thể thao Olympic, các môn thể thao có thế mạnh cho đội tuyển quốc gia và phấn đấu đạt huy chương tại các kỳ ASIAD, Olympic.
Về kinh tế thể thao, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á, xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - giải trí - công nghiệp sáng tạo hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển thành phố thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và đáng sống.

Theo GS-TS. Lâm Quang Thành, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, để hiện thực hóa các mục tiêu, Đà Nẵng cần tăng cường mạnh mẽ công tác đối ngoại thể thao thông qua hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo, tập huấn vận động viên với nhiều nước, nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Bên cạnh đó, chủ động đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.
Nhiều ý kiến của các chuyên gia tại hội thảo cũng chỉ ra, Đà Nẵng cần phát huy các nguồn lực của xã hội để phát triển thể dục - thể thao; nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội trong quản lý, điều hành các hoạt động thể dục - thể thao. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách liên quan. Củng cố, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo vận động viên hiện có và đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Các tham luận thống nhất quan điểm, Đà Nẵng cần có đề án tổng thể mới, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa thành tích thể thao thành phố và phát triển mạnh kinh tế thể thao, kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch - công nghệ số. Đồng thời xây dựng thương hiệu thể thao Đà Nẵng gắn với hình ảnh thành phố năng động, hội nhập, hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trung tâm tổ chức sự kiện, lễ hội quốc tế.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển thể thao thành tích cao song song kinh tế thể thao. Những ý kiến, giải pháp, đề xuất của các chuyên gia, nhà quản lý, những người tâm huyết với thể thao tại hội thảo sẽ được thành phố nghiên cứu. Từ đó, xây dựng định hướng chiến lược, đề ra các giải pháp phù hợp để phát triển thể thao thành tích cao và kinh tế thể thao thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến định vị Đà Nẵng là “Thành phố sự kiện, lễ hội thể thao biển quốc tế”, trung tâm thể thao - du lịch - công nghệ của miền Trung và cả nước.