Hơn 600 gốc tường vi đồng loạt bung nở, nhuộm hồng tuyến đường nơi tổ dân phố Ngọc Liên (phường An Thắng). Cung đường làng vốn bình dị nay trở thành điểm dừng chân thu hút người dân và du khách trong hành trình khám phá vùng đất phía nam Đà Nẵng.

Dưới nắng hè cuối tháng Bảy, những chùm tường vi nở dọc tuyến đường nơi tổ dân phố Ngọc Liên, tạo thành dải sắc hồng nổi bật giữa hai bên đồng ruộng xanh mát. Từ sáng sớm đến chiều muộn, các gia đình, nhóm bạn và du khách thong thả tản bộ, chọn những khoảng hoa đẹp để lưu lại khoảnh khắc giữa không gian làng quê yên bình.
Trong lúc chờ chồng tan ca gần đó, chị Nguyễn Vân (SN 1990, trú phường Điện Bàn Đông) tranh thủ dạo quanh và chụp vài bức ảnh. Sau đó, hai vợ chồng cùng ghi lại khoảnh khắc giữa mùa tường vi trước khi trở về.
Trước đây, ít có dịp đi qua khu vực này, chị Vân chỉ biết đến đường hoa qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Bận chăm con nhỏ và không có nhiều thời gian đi xa, chị cho rằng một điểm đến gần nhà, thuận tiện di chuyển như vậy phù hợp cho buổi dạo chơi ngắn.
Cách đó không xa, vợ chồng chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh (SN 1995, trú phường An Thắng) hào hứng chụp ảnh hai cô con gái nhỏ, một bé ba tuổi và một bé năm tuổi.
Dù sống cách đường hoa chỉ khoảng 3 km và đôi khi vẫn đi ngang qua, trước đây chị chưa có dịp dừng lại để ngắm nhìn. Khi tường vi đồng loạt bung nở, cảnh sắc quen thuộc trở nên khác lạ. Hai con của chị thích thú chạy chơi trong không gian xanh mát, còn người lớn tranh thủ ghi lại những bức ảnh gia đình.
Đường hoa cũng được nhiều du khách lựa chọn như một điểm dừng trong hành trình khám phá khu vực. Sau khi tham quan Ngọc Liên, chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy (SN 1997, trú phường Hải Châu) cùng nhóm bạn dự định ghé thêm cầu tre Cẩm Đồng và làng đúc đồng Phước Kiều…
Từ ngắm hoa, thưởng ngoạn cảnh làng quê đến tìm hiểu nghề thủ công truyền thống, các điểm đến gần nhau giúp chuyến đi trong ngày thêm phong phú. “Tôi mong tuyến đường tiếp tục được chăm sóc, gìn giữ để duy trì sức hút và trở thành điểm dừng chân lâu dài”, chị Thùy bày tỏ.
.jpg)
Vẻ rực rỡ của đường hoa là kết quả của quá trình vun trồng, chăm sóc bền bỉ trong nhiều năm. Ông Phạm Phú Hiển, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Thắng, cho biết tuyến đường hoa được hình thành từ đầu năm 2021, với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương.
Từ nguồn kinh phí xã hội hóa khoảng 80 triệu đồng, hơn 600 gốc tường vi được trồng dọc tuyến đường, mỗi cây cách nhau khoảng 3m. Sau nhiều năm vun trồng, nhiều gốc đã phát triển thành bụi lớn, có cây cao hơn 2m. Khi tuyến đường hoa hoàn thành, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Ngọc Liên được giao trực tiếp quản lý, bảo vệ và duy trì cảnh quan.
Để những gốc tường vi bén rễ trên vùng đất ven đồng, người dân và các hội viên đã trải qua không ít vất vả. Những ngày đầu, khu vực chưa thuận tiện nguồn nước, mỗi chiều các hội viên phải chở nước từ trong xóm ra, lần lượt tưới từng gốc cây.
Người dân đi làm đồng ngang qua cũng góp thêm công sức. Người phát cỏ quanh gốc, người bón thêm phân sau mỗi mùa vụ, người tranh thủ kiểm tra những cây phát triển chậm.
Từng phần việc nhỏ được nối tiếp qua ngày tháng, giúp hàng cây vượt qua những mùa nắng, lớn dần và nở rộ như hôm nay.
Định kỳ khoảng ba tháng, các hội viên lại tổ chức tổng vệ sinh, làm cỏ, cắt tỉa cành để giữ tuyến đường thông thoáng, sạch đẹp. Cùng với đó, chi hội vận động người dân và khách tham quan không bẻ cành, hái hoa, xả rác, cùng bảo vệ cảnh quan chung.
Từ một công trình chỉnh trang khu dân cư, đường hoa dần trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân Ngọc Liên. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nhiều người đến đây đi bộ, tập thể dục; trẻ nhỏ vui chơi bên những hàng cây xanh mát.
Việc cùng nhau chăm sóc tuyến đường cũng góp phần hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong cộng đồng. Khi lượng người tìm đến ngày càng đông, đường hoa không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn tạo thêm điểm nhấn cho hoạt động tham quan, trải nghiệm tại địa phương.
Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, Hội Cựu chiến binh phường An Thắng dự kiến đề xuất nhân rộng tại các tổ dân phố khác.
Nếu được triển khai phù hợp với điều kiện từng khu vực, những tuyến đường hoa sẽ góp phần làm đẹp diện mạo khu dân cư, đồng thời bổ sung thêm các điểm dừng chân gần gũi trên hành trình khám phá phía nam thành phố Đà Nẵng.