Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Duy Xuyên vừa phối hợp với Trường THCS Phù Đổng tổ chức chương trình trải nghiệm Di sản văn hóa phi vật thể “Trò chơi dân gian bài chòi”, mang đến luồng sinh khí mới, kết nối giá trị truyền thống với thế hệ trẻ.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động này cũng là minh chứng cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, sân Trường THCS Phù Đổng tràn ngập màu sắc và âm thanh của một ngày hội. Hàng trăm học sinh, thầy cô giáo có mặt đông đủ, háo hức chờ đợi tiếng trống khai hội. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm đưa Di sản văn hóa thế giới vào học đường.
Ngô Tấn Mạnh, học sinh lớp 9/1 nói: “Em cảm thấy rất hào hứng khi tham gia chương trình. Trước đây, chúng em chỉ thấy bài chòi trên ti vi hoặc ở các lễ hội lớn, nhưng hôm nay được trực tiếp cầm quân bài và nghe các cô chú hô hát, em thấy di sản quê hương mình vô cùng gần gũi và thú vị”.
Cô Huỳnh Thị Thu Thủy, giáo viên Trường THCS Phù Đổng chia sẻ, qua từng quân bài như Nhứt Trò, Nhì Nghèo, Ba Gà... các em học sinh không chỉ được chơi mà còn được học. Học về nhịp điệu của thi ca, học về sự tinh tế trong ngôn ngữ của cha ông và học cả cách giao tiếp cộng đồng đầy nhân văn.

“Tôi cho rằng, đây là hoạt động đầy ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Việc đưa di sản vào học đường giúp học sinh giải tỏa áp lực sau những giờ học căng thẳng, đồng thời góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhìn học sinh chăm chú lắng nghe từng câu hát, chúng tôi tin rằng hạt giống văn hóa đã bắt đầu nảy mầm trong tâm hồn thế hệ trẻ”, cô Thủy nói.
Tại buổi trải nghiệm, không gian sân trường được tái hiện sinh động với những dụng cụ được thiết kế đơn giản, mộc mạc. Tiếng trống hội giòn giã cùng lời hô hát bài chòi ngọt ngào, hóm hỉnh của các diễn viên không chuyên đã lôi cuốn các em học sinh ngay từ những nhịp đầu tiên. Những câu hát không chỉ là hình thức giải trí mà còn chứa đựng triết lý nhân sinh, tình yêu quê hương đất nước và những bài học đạo đức làm người.
Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, việc tổ chức chương trình ngay trong những ngày đầu tháng 1/2026 không phải là ngẫu nhiên. Bởi, đây là thời điểm mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, khi cả nước đang hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Vì vậy, việc tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống chính là cách để khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sức mạnh nội sinh để phát triển bền vững.

Theo ông Công, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ gìn những “viên ngọc quý” như bài chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là trách nhiệm không của riêng ai.
“Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hoạt động trải nghiệm Di sản văn hóa phi vật thể “Trò chơi dân gian bài chòi” chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: Văn hóa còn thì dân tộc còn. Và, thế hệ trẻ xứ Quảng luôn sẵn sàng là những người kế tục, bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc trên con đường hội nhập toàn cầu”, ông Công nhấn mạnh.