ĐNO - Chiều 30/8, trong khuôn khổ Ngày vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng và giải pháp hạ tầng phòng sạch”. Chia sẻ tại hội thảo, lãnh đạo tập đoàn FPT mong muốn cùng Đà Nẵng và Việt Nam phát triển giấc mơ về AI và chip bán dẫn, thiết kế những con chip chất lượng cao - Make in VietNam.
.jpg)
Hội thảo nhằm chuyển giao kinh nghiệm xây dựng, vận hành các phòng thí nghiệm bán dẫn cấp quốc gia và cấp cơ sở tại các trường đại học công lập; kết nối chuỗi cung ứng đầu - cuối; qua đó hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu và phát triển, từng bước làm chủ công nghệ.
Tại hội thảo, ông Trần Đăng Hòa, Chủ tịch FPT IS, Chủ tịch FPT Semiconductor, Tập đoàn FPT chia sẻ tham luận “Định hướng phát triển hệ sinh thái bán dẫn FPT: Từ nhân lực đến chip bán dẫn Make in Vietnam”.
Ông Hòa cho biết, FPT bắt đầu “nhập cuộc” ngành từ hơn 10 năm trước và chọn hướng đi khác biệt khi tập trung vào thị trường ngách trong ngành bán dẫn.
Ở mảng chip nguồn, từ năm 2022, FPT đã sản xuất chip đạt chuẩn khắt khe của Nhật, ghi nhận hơn 70 triệu đơn hàng từ các hãng máy in, camera hàng đầu. Với Standard Cell, kỹ sư FPT làm chủ công nghệ từ 180nm đến 5nm, đang tiến tới 3nm, đồng thời phát triển thư viện thiết kế để cung cấp cho các đối tác lớn như TSMC, Samsung và khách hàng Nhật.
Bên cạnh đó, FPT còn hợp tác cùng doanh nghiệp Đài Loan xây dựng nhà máy ATE, tham gia dịch vụ kiểm thử (OSAT).
FPT cam kết đồng hành cùng Việt Nam đạt 50.000 nhân sự bán dẫn vào năm 2030, thông qua chương trình đào tạo từ đại học, cao đẳng quốc tế đến chứng chỉ chuyên sâu.
Tập đoàn hợp tác cùng các hãng công nghệ, trường đại học quốc tế và doanh nghiệp trong hệ sinh thái để sinh viên được thực hành và tiếp cận công nghệ tiên tiến ngay khi học.
Đầu năm 2025, FPT khai trương Trung tâm R&D công nghệ cao và bán dẫn tại Đà Nẵng, hướng tới khát vọng song hành cùng Đà Nẵng vươn tầm silicon bay tại Việt Nam và khu vực.
Theo ông Hòa, cũng giống như câu chuyện xuất khẩu phần mềm, cách đây 20 năm, với sự quyết tâm của lãnh đạo, khát khao người làm công nghệ, FPT thành công khẳng định vị thế quốc gia xuất khẩu phần mềm hàng đầu thế giới.
20 năm tiếp theo, FPT mong muốn cùng Đà Nẵng và Việt Nam phát triển giấc mơ về AI và chip bán dẫn, thiết kế những con chip chất lượng cao - Make in VietNam. Trong vài năm tới, FPT mong muốn đưa hoàn toàn công đoạn thiết kế và kiểm thử chip về tại Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.
Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu các công nghệ thế hệ mới, tạo điều kiện để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khuôn khổ hội thảo, xu hướng thiết kế DRAM tùy chỉnh trong công nghệ đóng gói 3D - bộ nhớ dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên (edge AI) cũng được giới thiệu, mở ra những định hướng thiết thực trong kỷ nguyên AI.
Bên cạnh đó, tiềm năng ứng dụng công nghệ "Digital Twin" trong công tác phát triển và quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn đã được chia sẻ như một giải pháp tiềm năng.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển nhân lực, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo liên quan đến vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
Trong khuôn khổ hội thảo, FPT sẽ tham gia lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với hai đối tác PlasmaTherm và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) trong mục tiêu ứng dụng giải pháp đào tạo Thực tế ảo (VR) mô phỏng các quy trình vận hành, bảo trì và an toàn trong sản xuất bán dẫn.
Các hợp tác tập trung vào xây dựng các module VR ưu tiên về vận hành, bảo trì, xử lý sự cố và an toàn, chuẩn hóa tài liệu kỹ thuật thành kịch bản đào tạo, thiết kế mô hình 3D với giao diện tương tác, đồng thời tiến hành thử nghiệm thí điểm và thu thập phản hồi để cải thiện và mở rộng trong tương lai.