Ngày 18-5, vòng loại khu vực miền Trung cuộc thi Vietnamese Scholars Debating Championship (VSDC) 2025 đã diễn ra sôi nổi tại Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng với sự tham gia của 56 đội thi đến từ các trường tiểu học và THCS từ nhiều tỉnh thành.

Là một trong những sân chơi tranh biện học thuật danh giá dành cho học sinh trên toàn quốc, VSDC 2025 được tổ chức thường niên theo thể thức World Scholar’s Cup - mô hình tranh biện quốc tế chú trọng vào tư duy phản biện, khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh như công cụ học thuật. Cuộc thi không chỉ thử thách kiến thức và ngôn ngữ, mà còn là hành trình giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh, phản xạ, sự tự tin và khả năng truyền đạt quan điểm một cách logic, thuyết phục.
Với vai trò đồng tổ chức cùng Học viện Anh ngữ E-Home, Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng đã mang đến không gian tranh biện hiện đại, chuyên nghiệp - nơi những ý tưởng trẻ được thắp lên và lan tỏa. Đây cũng là cơ hội để nhà trường thể hiện định hướng đào tạo học sinh thành công dân toàn cầu thông qua 3 trụ cột: Công nghệ - Tiếng Anh - Phát triển cá nhân.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên của FPT Schools 1,2 Đà Nẵng đã bừng sức sống khi các đội thi tề tựu, check-in rộn ràng và hào hứng giao lưu trước giờ “xuất trận”. Không khí sôi nổi ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung cao độ khi các đội bước vào loạt 3 vòng tranh biện đối kháng đầy thách thức.
Mỗi đội gồm 3 thành viên, lần lượt tham gia tranh biện theo đề bài do Ban Tổ chức đưa ra. Ở Round 1 và 2, các thí sinh có 15 phút chuẩn bị với quyền truy cập internet (nhưng không sử dụng AI). Đến Round 3, độ khó tăng lên với 30 phút chuẩn bị không internet, không tài liệu. Trong mỗi lượt, các đội lần lượt trình bày quan điểm theo hai chiều ủng hộ – phản đối, mỗi thành viên có 4 phút phát biểu, giữa các lượt có 1 phút để thảo luận. Sau 6 lượt trình bày thì sẽ là lượt Feedback để hai đội nhận xét, góp ý mang tinh thần xây dựng cho những trận đấu tiếp theo.
Các chủ đề tranh biện đều bám sát các vấn đề thời sự như ảnh hưởng của mạng xã hội đến giới trẻ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, hay các vấn đề kinh tế – xã hội đang được quan tâm. Không chỉ là cuộc đấu về lí lẽ, mỗi trận tranh biện là một màn thể hiện toàn diện: ngôn ngữ tiếng Anh, tư duy phản biện, khả năng liên kết tri thức và phản xạ nhanh nhạy - tất cả được học sinh vận dụng một cách linh hoạt để bảo vệ quan điểm của mình một cách sắc sảo và thuyết phục.
Sau nhiều vòng thi gay cấn, những gương mặt xuất sắc nhất đã được vinh danh trong Lễ Tổng kết. Bên cạnh đó, 6 thí sinh tiêu biểu còn được mời tham dự Debate Showcase “Phần thi tranh biện mẫu”, nơi các em thể hiện kĩ năng đối đáp, phản biện và thuyết phục khán giả trong một trận đấu không chính thức nhưng đầy kịch tính.
Cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Giám đốc Khối TH & THCS FPT Đà Nẵng, chia sẻ: “Đồng hành cùng vòng loại khu vực miền Trung VSDC 2025, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội quý giá để học sinh trong khu vực được tiếp cận một sân chơi học thuật chuẩn quốc tế, nơi mỗi trận tranh biện là một hành trình khai mở tư duy, nuôi dưỡng sự tự tin, và quan trọng hơn cả là giúp các em nhận ra rằng tiếng nói của mình có giá trị. Đây cũng chính là cách mà FPT Schools đang gieo mầm cho những công dân toàn cầu bản lĩnh, không phân biệt xuất phát điểm địa lí, sẵn sàng hội nhập và tạo nên dấu ấn riêng cho mình trong tương lai”.
Cuộc thi khép lại trong không khí rộn ràng, để lại nhiều cảm xúc và bài học giá trị cho các thí sinh. Không chỉ được thử sức trong một sân chơi trí tuệ, các đội thi còn có cơ hội học hỏi thêm nhiều góc nhìn mới mẻ từ bạn bè đồng trang lứa – những người cùng chung niềm đam mê tranh biện và khám phá tri thức.
Sự kiện lần này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc lan tỏa văn hóa tranh biện tại khu vực miền Trung - nơi phong trào tranh biện còn đang từng bước được nuôi dưỡng và phát triển. Với vai trò là đơn vị đồng tổ chức, Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng tiếp tục thể hiện vị thế tiên phong trong việc đưa mô hình giáo dục khai phóng đến gần hơn với học sinh.
Thông qua sân chơi này, FPT Schools không chỉ tạo điều kiện để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp tiếng Anh và bản lĩnh thể hiện trước đám đông, mà còn góp phần xây dựng cộng đồng học thuật tích cực – nơi học sinh miền Trung có cơ hội tỏa sáng, hội nhập và phát triển toàn diện.