Thế giới

Gần 1 triệu người Philippines sơ tán trước siêu bão Fung-wong

THƯ LÊ 09/11/2025 17:29

ĐNO - Gần một triệu người dân Philippines đã được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị tổn thương khi siêu bão Fung-Wong sắp đổ bộ với sức gió dữ dội, đe dọa gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng.

Bão Fung-wong
Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt do mưa lớn ở Remedios T. Romualdez, đảo Mindanao (Philippines) ngày 8/11. Ảnh: AFP

Đây là một trong những siêu bão mạnh nhất ảnh hưởng đến khu vực Tây Thái Bình Dương trong năm 2025. Các chuyên gia cảnh báo, Fung-Wong, hay còn gọi là Uwan, có thể ảnh hưởng tới gần 2/3 diện tích Philippines, với dải mưa gió trải rộng 1.600 km. Hơn 30 triệu người có nguy cơ phải đối mặt với các mối nguy hiểm.

Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines cho biết, mức cảnh báo cao nhất đã được áp dụng tại khu vực Đông Nam và Trung Luzon, bao gồm các tỉnh Catanduanes, Camarines Sur và Aurora.

Theo dự báo của Cục Khí tượng, Địa Vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), siêu bão Fung-wong sẽ đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Aurora hoặc Isabela vào tối 9/11 hoặc sáng 10/11, với sức gió duy trì 185 km/giờ, giật 230 km/giờ.

Trên đảo Catanduanes, nơi được dự báo chịu “cú đòn trực diện”, gió mạnh và mưa lớn đã quét qua từ sáng sớm, khiến sóng biển dâng cao khắp các tuyến đường ven biển.

Hàng nghìn binh sĩ đã được điều động từ các khóa huấn luyện để hỗ trợ cứu trợ nhân đạo và bảo đảm an ninh tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại Isabela, miền Bắc Luzon, nỗi lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt của hàng chục gia đình đang trú ẩn trong sân bóng rổ được cải tạo thành trung tâm sơ tán.

Cư dân Christopher Sanchez (50 tuổi), chia sẻ với The Independent: “Chúng tôi đi sơ tán sớm vì bão rất mạnh. Nhà tôi sát sông, mỗi lần bão về, nước dâng cao quá đầu người. Chúng tôi mang theo ít đồ, còn lại để trên mái nhà”.

Bão Fung-wong.jpg2
Người dân xếp hàng đăng ký tại trung tâm sơ tán ở Manila (Philippines) ngày 9/11. Ảnh: Reuters

Đến nay, hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy, trong khi các hoạt động công cộng đều bị hoãn vô thời hạn.

Siêu bão Fung-Wong là thách thức mới đối với Philippines, quốc gia vốn quen với thiên tai. Hai cơn bão mạnh liên tiếp trong chưa đầy một tháng đặt ra nguy cơ lụt, sạt lở và mất điện kéo dài.

Giới chức cảnh báo người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán để bảo vệ tính mạng. “Cơn bão này không chỉ là thử thách về cơ sở hạ tầng, mà còn là bài kiểm tra tinh thần đoàn kết và sức bền của cả cộng đồng,” một quan chức quốc phòng nhận định với SCMP.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, sau khi đổ bộ Philippines, siêu bão Fung-Wong sẽ suy yếu dần khi hướng về phía Nam Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) trong những ngày tới, theo The Independent.

Fung-Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay đổ bộ vào Philippines, làm gia tăng áp lực cho công tác ứng phó thiên tai, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề từ bão Kalmaegi, vốn đã cướp đi sinh mạng của 224 người và phá hủy nhiều cộng đồng ven biển.

Theo cơ sở dữ liệu thiên tai EM-DAT, Kalmaegi cũng đã trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay.

Philippines hiện vẫn chưa kêu gọi sự trợ giúp quốc tế sau những thiệt hại do bão Kalmaegi gây ra, song lãnh đạo nước này cho biết đồng minh lâu năm Mỹ và Nhật Bản đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ.

Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, đồng thời thường xuyên xảy ra động đất và có hơn một chục núi lửa đang hoạt động, khiến quốc gia này trở thành một trong những nơi dễ bị thiên tai nhất thế giới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Gần 1 triệu người Philippines sơ tán trước siêu bão Fung-wong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO