ĐNO - Sáng 30/1, Hội nghị khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 khai mạc với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, hơn 70 chuyên gia từ Mayo Clinic, hệ thống bệnh viện hàng đầu Hoa Kỳ cũng tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.
Hội nghị năm nay quy tụ 73 chuyên gia quốc tế và 145 chuyên gia trong nước tham gia báo cáo, tạo nên một diễn đàn chuyên môn tầm cỡ.
Sự kiện đặc biệt thu hút sự tham gia của hơn 100 chuyên gia đến từ các nền y học tiên tiến như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore. Nổi bật trong số này là hơn 70 chuyên gia từ Mayo Clinic (hệ thống bệnh viện hàng đầu Hoa Kỳ) - những người trực tiếp trình bày báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm quý báu.
Chương trình hội nghị gồm 21 phiên thảo luận chuyên đề, với gần 350 báo cáo khoa học trình bày trực tiếp và 75 báo cáo poster. Các nội dung trọng tâm xoay quanh những lĩnh vực y học mũi nhọn, cập nhật vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng, cùng ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu, hội nghị còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các trang thiết bị và giải pháp y tế hiện đại. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển nhanh chóng, việc cập nhật tri thức và mở rộng hợp tác quốc tế là yêu cầu sống còn.
Ông đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đà Nẵng - bệnh viện hạng I, tuyến cuối của khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện đã từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, qua đó khẳng định vững chắc vị thế trong hệ thống y tế cả nước.

Về phía lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Đà Nẵng luôn coi y tế là trụ cột quan trọng của an sinh xã hội. Đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đầu tư để Bệnh viện Đà Nẵng không chỉ giữ vững vai trò nòng cốt, mà còn không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đạt trình độ khu vực và quốc tế.