Từ sự sáng tạo của một nhóm người trẻ Đà Nẵng, những nét văn hóa của cung đình Huế xưa như cổ vật, biểu tượng, trang phục hay nghệ thuật truyền thống... được tái hiện qua hình thức truyền thông hiện đại.

Có mặt tại sự kiện văn hóa “Cung mở hội” diễn ra tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Châu Thị Hải Duy (SN 2005, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) cùng các bạn được mặc cổ phục mô phỏng trang phục cung đình, chụp ảnh tại khu photobooth, tham gia các trò chơi khám phá di sản.
“Tôi biết thông tin sự kiện từ một chia sẻ trên facebook. Mình từng được mặc cổ phục khi tham quan cung đình Huế, tuy nhiên đây là lần đầu tiên được tham gia một sự kiện mà mọi yếu tố văn hóa đều được cách tân để người trẻ dễ hiểu, dễ theo dõi”, Duy chia sẻ.
“Cổ vật Cung đình” là tên gọi dự án truyền thông do nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” đến từ Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện, với mục tiêu đưa di sản cung đình triều Nguyễn đến gần hơn với giới trẻ bằng các hình thức truyền thông hiện đại.
Trung tâm dự án là sự kiện trải nghiệm văn hóa “Cung mở hội” vừa được tổ chức tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Dưới sự cố vấn của ông Trương Quí Mẫn, Phó Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và ông Nguyễn Quốc Hưng, chuyên gia công nghệ AI, những người trẻ mang đến cho công chúng một không gian khám phá văn hóa cung đình Huế thông qua các hoạt động trải nghiệm tương tác, sáng tạo và ứng dụng công nghệ.
Dự án hướng đến việc lan tỏa giá trị lịch sử và văn hóa của các cổ vật cung đình triều Nguyễn, đồng thời tạo ra cách tiếp cận mới đối với di sản thông qua sự kết hợp giữa truyền thông sáng tạo, trải nghiệm tương tác và ứng dụng công nghệ. Với cách tiếp cận này, lịch sử không chỉ được giới thiệu dưới dạng tư liệu mà còn trở thành một hành trình khám phá trực quan, sinh động dành cho giới trẻ.

Bạn Lê Thị Thu Thanh, Trưởng ban tổ chức dự án “Cổ vật Cung đình”, cho biết: “Ý tưởng dự án này xuất phát từ thực tế, nhiều bạn trẻ hiện nay chủ yếu tiếp cận thông tin qua các nền tảng truyền thông số với tốc độ nhanh và ngắn gọn; trong khi những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đặc biệt là các cổ vật cung đình triều Nguyễn lại chưa được tiếp cận rộng rãi theo cách gần gũi và dễ hiểu”.
Vì vậy, nhóm thực hiện mong muốn xây dựng một hình thức truyền thông mới, nơi lịch sử không còn khô khan mà được kể lại thông qua câu chuyện, hình ảnh trực quan và các trải nghiệm tương tác. Thu Thanh cho biết, thông qua dự án “Cổ vật Cung đình” và sự kiện “Cung mở hội”, những người trẻ hướng đến việc tạo ra không gian trải nghiệm văn hóa, nơi người tham dự có thể khám phá những câu chuyện phía sau các cổ vật cung đình, tìm hiểu về trang phục, biểu tượng và nghệ thuật cung đình.
Cạnh đó, tham gia vào nhiều hoạt động tương tác như trải nghiệm cổ phục, workshop sáng tạo hay các trò chơi tìm hiểu di sản thông qua hệ thống video, hình ảnh và nội dung trưng bày trực quan. Ngoài ra, người tham dự còn có thể thưởng thức các món ăn lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống, cũng như tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng sau khi hoàn thành các chặng trải nghiệm tại sự kiện.
Theo bạn Thu Thanh, sự kiện giúp người tham gia không chỉ quan sát mà còn trực tiếp “chạm” vào văn hóa truyền thống. Nhờ đó, các giá trị văn hóa cung đình được truyền tải theo cách sinh động, hiện đại và phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ gen Z; đồng thời giúp lịch sử trở nên dễ tiếp cận và gần gũi hơn với người trẻ. Cách làm này hướng đến việc kết nối di sản với công nghệ và trải nghiệm đa giác quan, giúp lịch sử trở nên gần gũi, hiện đại và phù hợp hơn với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ.
“Quá trình thực hiện dự án là cơ hội để các thành viên trong nhóm nghiên cứu sâu hơn về giá trị của di sản văn hóa cung đình, đồng thời rèn luyện kỹ năng tổ chức, sản xuất nội dung và triển khai hoạt động truyền thông thực tế”, Thu Thanh bày tỏ.