Thị trường hàng hóa thế giới giao dịch trầm lắng trong ngày Mỹ nghỉ lễ Martin Luther King. Giá ca-cao tăng 2,2% nhờ lực đỡ từ Nigeria, trong khi quặng sắt giảm về 104,7 USD/tấn.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới ghi nhận trạng thái giao dịch trầm lắng trong ngày Mỹ nghỉ lễ Martin Luther King, dẫn đến thanh khoản suy giảm trên diện rộng. Tuy nhiên, thị trường vẫn chứng kiến những biến động trái chiều giữa các nhóm mặt hàng nguyên liệu công nghiệp và kim loại cơ bản.
Đáng chú ý nhất trong nhóm nguyên liệu công nghiệp là sự phục hồi mạnh mẽ của giá ca-cao sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Cụ thể, mặt hàng này đã tăng hơn 2,2%, đạt mức 5.076 USD/tấn vào phiên giao dịch hôm qua. Động lực chính thúc đẩy đà tăng đến từ những lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại Nigeria, quốc gia sản xuất ca-cao lớn thứ năm thế giới.
Dữ liệu thống kê cho thấy xuất khẩu ca-cao tháng 11 của Nigeria đã sụt giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 35.200 tấn. Hiệp hội ca-cao Nigeria cũng đưa ra dự báo kém khả quan cho niên vụ 2025-2026 với sản lượng dự kiến giảm 11%, chỉ còn khoảng 305.000 tấn, thấp hơn mức 344.000 tấn của niên vụ trước đó. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tại châu Á và Bắc Mỹ khả quan hơn dự báo cũng góp phần hỗ trợ giá.

Mặc dù có nhịp hồi phục ngắn hạn, triển vọng trung hạn của ca-cao vẫn chịu áp lực rõ rệt từ thị trường châu Âu. Theo Hiệp hội ca-cao châu Âu (ECA), lượng nghiền ca-cao quý IV/2025 tại khu vực này đã giảm mạnh 8,3%, vượt xa mức dự báo giảm 2,9%. Đây là mức thấp nhất trong vòng 12 năm, phản ánh xu hướng thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng trước áp lực lạm phát và mặt bằng giá nguyên liệu duy trì ở mức cao.
Ngược lại với đà tăng của ca-cao, nhóm kim loại cơ bản chìm trong sắc đỏ. Giá quặng sắt đã ghi nhận phiên sụt giảm thứ năm liên tiếp, đánh mất thêm 2,24% giá trị và lùi về mức 104,7 USD/tấn. Theo nhận định từ MXV, mặt hàng này đang chịu áp lực kép từ tình trạng dư cung kỷ lục và nhu cầu tiêu thụ thép yếu từ lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) chỉ ra rằng chỉ số giá nhà mới tháng 12/2025 sụt giảm 2,7% so với cùng kỳ, mức suy yếu nhanh nhất trong 5 tháng trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng GDP quý IV/2025 của quốc gia này cũng chỉ đạt 4,5% - mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Sự suy giảm kinh tế vĩ mô đã trực tiếp kéo sản lượng thép thô của Trung Quốc trong năm 2025 xuống mức thấp nhất 7 năm, chỉ đạt 960,8 triệu tấn.
Về khía cạnh nguồn cung, tồn kho quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tính đến ngày 9/1 đã vọt lên 153,9 triệu tấn, ngưỡng cao nhất kể từ tháng 4/2022. Áp lực dư cung dự kiến sẽ còn gia tăng khi thị trường bắt đầu tiếp nhận những lô quặng đầu tiên từ siêu dự án Simandou (Guinea) trong tháng 1 này, tạo sức ép lớn lên giá quặng sắt thế giới trong giai đoạn tới.