Căng thẳng địa chính trị tại Iran khiến giá dầu thô tăng vọt gần 30%, trong khi các cường quốc dầu mỏ như Ả Rập Xê Út và Iraq đồng loạt cắt giảm sản lượng khai thác.
Xung đột tại Iran đang gây ra cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu khi hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu từ Trung Đông bị đình trệ. Theo dữ liệu thị trường, giá dầu đã tăng gần 30%, chạm ngưỡng 119 USD/thùng vào ngày 9/3. Tình hình trở nên bất ổn hơn khi Iran công bố kế hoạch kế nhiệm lãnh đạo theo đường lối cứng rắn, làm dập tắt hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột sớm.
Các nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực đã bắt đầu phản ứng trước các rủi ro an ninh. Tại Iraq, sản lượng tại các mỏ dầu lớn ở miền Nam đã bị cắt giảm tới 70%, hiện chỉ còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày. Tập đoàn Saudi Aramco của Ả Rập Xê Út cũng được ghi nhận đã giảm công suất khai thác tại hai mỏ dầu quan trọng, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố.
Tại Bahrain, công ty Bapco Energies đã phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng sau khi tổ hợp nhà máy lọc dầu bị hư hỏng nặng do tác động trực tiếp từ xung đột. Tương tự, Kuwait Petroleum Corp cũng thông báo giảm sản lượng từ ngày 7/3 và đưa ra tuyên bố bất khả kháng đối với các lô hàng xuất khẩu.

Diễn biến trên sàn giao dịch cho thấy giá dầu đã chạm mức cao nhất kể từ giữa năm 2022. Cụ thể, dầu Brent đã tăng 12% lên mức 103,93 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ghi nhận mức tăng 12,5%, đạt 102,31 USD/thùng.
Nhà phân tích dầu cấp cao Muyu Xu tại Kpler nhận định thị trường hiện đang hội tụ đủ các yếu tố của một “cơn bão hoàn hảo”. Các yếu tố này bao gồm việc cắt giảm sản lượng từ các nhà sản xuất lớn, eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài và rủi ro xung đột leo thang. Hiện tại, hàng trăm tàu chở dầu đang phải nằm chờ ngoài khơi do không thể ra vào Vịnh Ba Tư, buộc Ả Rập Xê Út phải tìm cách chuyển hướng xuất khẩu qua đường ống sang Biển Đỏ.
Để đối phó với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, các bộ trưởng tài chính G7 dự kiến sẽ thảo luận về phương án giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Tại Mỹ, giá xăng đã tăng 11% chỉ trong một tuần, thúc đẩy các nỗ lực kêu gọi Chính phủ xả kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) để hạ nhiệt thị trường.
Trong một diễn biến liên quan, Qatar - quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới - cũng đã tạm dừng các hoạt động xuất khẩu, gây thêm áp lực lên hệ thống năng lượng toàn cầu.