Trong phiên giao dịch ngày 24/2, giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng 0,7%, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 7 năm ngoái do các yếu tố tâm lý về địa chính trị.
Giá dầu thô thế giới ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/2), tiến sát mức cao nhất trong vòng bảy tháng qua. Cả hai mặt hàng dầu tiêu chuẩn là Brent và WTI đều chạm những mốc giá quan trọng chưa từng thấy kể từ giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm ngoái.
Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng thêm 48 cent, tương đương mức tăng 0,7%, chốt phiên ở mức 71,97 USD/thùng. Đây là mức giá cao nhất của loại dầu này kể từ ngày 31/7. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn cũng tăng 45 cent, xấp xỉ 0,7%, lên mức 66,76 USD/thùng, đánh dấu mức cao nhất kể từ ngày 1/8.

Theo giới phân tích, đà tăng hiện tại của thị trường năng lượng chủ yếu bắt nguồn từ những kỳ vọng và lo ngại của nhà đầu tư hơn là sự thiếu hụt nguồn cung thực tế trên toàn cầu. Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova, nhận định rằng tình hình địa chính trị đang đóng vai trò then chốt trong việc định hướng giá dầu ở giai đoạn này.
Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI đang duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn. Các chuyên gia lưu ý rằng mặt hàng này đang giữ vững vị thế trên mức trung bình động 20 ngày. Đây được xem là mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tại ngưỡng 63,90 USD/thùng, đóng vai trò then chốt giúp củng cố đà tăng trưởng của thị trường trong các phiên giao dịch sắp tới.