Chỉ số MXV-Index tăng 1,15% lên 2.918 điểm trong khi giá đường thô thế giới tăng 3,79%. Xu hướng sản xuất ethanol tại Brazil đang gây áp lực lên nguồn cung đường toàn cầu.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục ghi nhận diễn biến khởi sắc nhờ tác động lan tỏa rõ nét từ nhóm năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số MXV-Index tăng 1,15% lên mức 2.918 điểm, đánh dấu phiên tăng trưởng thứ 9 liên tiếp. Dòng tiền trên thị trường đang có xu hướng dịch chuyển sang các mặt hàng liên quan đến nhiên liệu sinh học khi giá dầu duy trì ở mức cao do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Mặt hàng đường hiện là điểm sáng nổi bật nhất khi giá hai loại đường chủ chốt đồng loạt đi lên. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nguyên nhân chính bắt nguồn từ những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại eo biển Hormuz, làm gia tăng nhu cầu đối với các loại nhiên liệu thay thế như ethanol.
Tại Brazil, quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới, các nhà máy đang đẩy mạnh việc chuyển hướng từ sản xuất đường sang ethanol. Dữ liệu từ khu vực Trung Nam Brazil cho thấy sản lượng đường trong nửa đầu tháng 4 chỉ đạt 541.000 tấn, giảm tới 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, sản lượng ethanol đạt mức 1,13 tỷ lít, ghi nhận mức tăng trưởng 23,5%.

Trên các sàn giao dịch kỳ hạn, giá đường thô giao tháng 7 tăng 3,79% lên mức 325,62 USD/tấn. Giá đường trắng cũng ghi nhận mức tăng 2,75%, đạt 444,8 USD/tấn. Tại thị trường Việt Nam, giá đường nội địa đang duy trì mức ổn định từ 16.000–16.700 đồng/kg tùy theo khu vực, do sức mua có phần chững lại trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Đồng pha với thị trường đường, mặt hàng ngô cũng nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Kết phiên giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 0,47% lên mức 188 USD/tấn, đây là ngưỡng giá cao nhất được ghi nhận trong vòng một tháng qua. Đáng chú ý, hợp đồng kỳ hạn tháng 12 đã xác lập chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, cho thấy xu hướng tăng đang dần được củng cố bền vững.

Tại thị trường nội địa, giá ngô nhập khẩu từ khu vực Nam Mỹ giao tháng 7 hiện ở mức khoảng 255 USD/tấn. Tại các cảng khu vực miền Bắc, giá ngô duy trì trong khoảng 7.250–7.450 đồng/kg. Theo nhận định từ các chuyên gia MXV, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và giá năng lượng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng giá của nhóm nông sản như đường và ngô nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nâng đỡ trong thời gian tới.