Ngày 26/5, thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định nhưng giao dịch chậm. Gạo nguyên liệu OM 5451 và CL 555 ghi nhận mức giảm nhẹ từ 50-100 đồng/kg.
Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 26/5 tiếp tục trạng thái ổn định về giá lúa nhưng thanh khoản thấp. Trong khi đó, phân khúc gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ sau nhiều phiên đi ngang.
Tại các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long, hoạt động mua bán diễn ra cầm chừng. Nguyên nhân chính do nông dân vẫn giữ giá bán cao, trong khi thương lái mua vào dè dặt. Tại Tây Ninh, sức mua dù yếu nhưng mặt bằng giá vẫn được duy trì ổn định.
Chi tiết giá lúa tại các địa phương ghi nhận như sau:
Trên thị trường gạo, hoạt động thu mua từ các kho diễn ra chậm. Tại Sa Đéc, Đồng Tháp, lượng hàng về bến ít nên giá nhìn chung không đổi. Tuy nhiên, tại khu vực An Cư, thị trường ghi nhận sự trầm lắng với một số mặt hàng giảm giá nhẹ.
| Loại gạo nguyên liệu | Giá cập nhật (VND/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| OM 5451 | 9.500 – 9.600 | Giảm 50 |
| CL 555 | 9.000 – 9.200 | Giảm 100 |
| IR 504 | 8.400 – 8.550 | Ổn định |
| Đài Thơm 8 | 9.200 – 9.400 | Ổn định |
Tại thị trường bán lẻ, giá gạo tiêu dùng không có biến động lớn. Gạo Nàng Nhen giữ mức cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm khác dao động 17.000 – 22.000 đồng/kg, trong khi gạo thường ở mức 12.000 – 14.000 đồng/kg.
Gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng khi Ấn Độ nới lỏng chính sách xuất khẩu, khiến nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn. Trong khi gạo 5% tấm của Việt Nam đang chào bán ở mức 500 – 510 USD/tấn, thì gạo cùng loại của Thái Lan chỉ khoảng 434 – 438 USD/tấn và Ấn Độ duy trì mức thấp từ 342 – 346 USD/tấn.
Theo số liệu thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 3,37 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,58 tỷ USD. Dù sản lượng duy trì khá tốt, nhưng kim ngạch lại sụt giảm do giá xuất khẩu bình quân đi xuống. Đáng chú ý, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, trong khi Indonesia đang hạn chế nhập khẩu do sản lượng nội địa của nước này tăng trưởng mạnh.