Giá heo hơi hôm nay 16/10 chứng kiến Hà Nội giảm 1.000 đồng/kg, mất vị thế giá đỉnh miền Bắc. Miền Nam có 2 tỉnh hạ nhiệt. Miền Trung ổn định tuyệt đối, giữ giá.
Giá heo hơi hôm nay tại ba miền có sự điều chỉnh khác nhau, với miền Bắc giảm nhẹ tại Hà Nội, miền Trung giữ ổn định, và miền Nam có sự giảm nhẹ ở một số địa phương. Các mức giá hiện tại đang dao động trong khoảng từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg, tùy thuộc vào từng khu vực.

Hôm nay, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận sự ổn định, mặc dù có một điều chỉnh nhỏ tại Hà Nội.
Cụ thể, giá heo tại đây đã giảm 1.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg.
Các tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, và Lạng Sơn tiếp tục duy trì giá từ 52.000 đến 53.000 đồng/kg.
Như vậy, mức giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực miền Trung – Tây Nguyên vẫn giữ nguyên mức giá ổn định. Tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Khánh Hòa, giá heo vẫn giữ ở mức 52.000 đồng/kg.
Các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đắk Lắk có giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng hiện có giá cao nhất đạt 53.000 đồng/kg.
Tổng quan, giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên dao động từ 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường cũng ghi nhận sự giảm nhẹ ở một vài tỉnh. Cụ thể, Đồng Tháp và An Giang đều giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá heo lần lượt là 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.
Ngược lại, các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Cà Mau và Cần Thơ cũng ổn định ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long và một số địa phương lân cận có giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg.
Hiện tại, giá heo hơi miền Nam dao động trong khoảng 50.000 – 54.000 đồng/kg.

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm phòng đợt 2 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn sinh học nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh.
Hiện tại, tình hình dịch tả lợn Châu Phi và cúm gia cầm tại Khánh Hòa đang diễn biến phức tạp và khó dự đoán. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 1 đến 12 tháng 10, đã ghi nhận dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 101 hộ dân ở 38 thôn thuộc 15 xã và phường, dẫn đến việc tiêu hủy 1.895 con lợn, tổng trọng lượng lên tới 102 tấn.
Song song đó, dịch cúm gia cầm cũng đã được phát hiện tại 10 hộ ở 4 xã và phường, khiến 1.203 con gia cầm bị tiêu hủy. Nguy cơ dịch bệnh lây lan trong thời gian tới là rất cao, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển.
Ngoài ra, sự tồn tại của các chủng virus nguy hiểm như cúm gia cầm A/H5 (H5N1, H5N6...) và dịch tả lợn Châu Phi đang gây lo ngại. Nhiều cơ sở chăn nuôi vẫn chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định về vệ sinh thú y, đặc biệt là tình trạng vứt xác động vật và xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm.
Để đối phó với tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương huy động mọi nguồn lực, không được chủ quan để kịp thời phát hiện và xử lý tiêu hủy lợn và gia cầm mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh, nhằm dập tắt các ổ dịch.
Giải pháp quan trọng nhất được đưa ra là tăng cường tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Các xã và phường cần nhanh chóng rà soát và hoàn thành công tác tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2025 theo kế hoạch đã đề ra. Đối với cúm gia cầm, cần chú trọng vào việc thống kê và tổ chức tiêm phòng cho đàn gia cầm, đảm bảo tỷ lệ bao phủ đạt trên 80% tổng đàn có nguy cơ, đồng thời thực hiện tiêm phòng bổ sung kịp thời cho đàn gia cầm mới phát sinh.